
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch.
Cụ thể có 25 mã bị HNX đình chỉ giao dịch bao gồm: VLF của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương, SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà, SDB của Công ty Cổ phần Sông Đà 207, B82 của Công ty Cổ phần 482, C12 của Công ty Cổ phần Cầu 12, VNI của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam, S96 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06,
- TNM của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình, V15 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 15, CTN của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm, S27 của Công ty cổ phần Sông Đà 27, TBT của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre, NTB của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584,
- KHL của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, AVF của Công ty Cổ phần Việt An, STL của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long, HDO của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container, PX1 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2, GTT của Công ty Cổ phần Thuận Thảo, BT6 của Công ty Cổ phần Beton 6, SD8 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8, SD1 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1, HLA của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu, PID của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.
HNX cho biết các cổ phiếu trên bị hạn chế và đình chỉ giao dịch với cùng một lý do là các tổ chức trên không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.
Ngày đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với các cổ phiếu này là ngày 15/12.
Lý do được HNX đưa ra là tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.