07:59 04/05/2021

Amazon, Facebook, Netflix kiếm bao nhiêu tiền mỗi phút?

Ngọc Trang

Các đại gia công nghệ Mỹ tiếp tục "ăn nên làm ra" trong đại dịch Covid-19

Trung bình, 7 đại gia công nghệ thu về  hơn 373.100 USD/phút trong quý 1/2021 - Ảnh: TechCrunch
Trung bình, 7 đại gia công nghệ thu về hơn 373.100 USD/phút trong quý 1/2021 - Ảnh: TechCrunch

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 càn quét nền kinh tế toàn cầu, các đại gia công nghệ Mỹ vẫn "ăn nên làm ra". Tổng giá trị vốn hóa của 7 hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ gồm Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Tesla và Netflix tăng thêm tổng cộng 3.400 tỷ USD. 

Amazon vừa có hai quý liên tiếp đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD, trong đó quý 1/2021 đạt 108,5 tỷ USD, tương đương hơn 837.000 USD/phút. Amazon hiện có vốn hóa 1.760 tỷ USD. Hãng thương mại điện tử khổng lồ này tiếp tục được hưởng lợi từ đại dịch Covid-19, khi người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm trực tuyến. Nhờ đó, tài sản của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cũng vượt 200 tỷ USD.

Amazon, Facebook, Netflix kiếm bao nhiêu tiền mỗi phút? - Ảnh 1

Trong khi đó, 3 tháng đầu năm, Apple ghi nhận doanh thu 89,6 tỷ USD nhờ doanh số iPhone tăng tới 65,5%. Theo đó, mỗi phút, Apple thu về hơn 691.000 USD. Apple hiện cũng là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, đạt hơn 2.200 tỷ USD, tính tới ngày 30/4. 

Trong khi đó, Alphabet, công ty mẹ của Google, với vốn hóa khoảng 1.600 tỷ USD, kiếm được gần 427.000 USD/phút. Kết thúc quý đầu năm, công ty này đạt doanh thu 55,3 tỷ USD.

Tiếp đến là Microsoft có vốn hóa 1.900 tỷ USD, đạt doanh thu 41,7 tỷ USD. Theo đó, doanh thu mỗi phút của Microsoft là gần 322.000 USD. Facebook (vốn hóa 925 tỷ USD) đạt doanh thu gần 202.000 USD/phút với doanh thu quý 26,2 tỷ USD.

Còn hãng xe điện Tesla (vốn hóa 677 tỷ USD) đạt doanh thu hơn 80.100 USD/phút, trên doanh thu quý 10,4 tỷ USD. Đầu năm nay, CEO Elon Musk của Tesla soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos. Theo Bloomberg, Musk hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản 175 tỷ USD, đứng sau Bezos với 202 tỷ USD. 

Công ty cuối cùng trong top 7 là Netflix (vốn hóa 227 tỷ USD) với doanh thu hơn 55.200 USD/phút trên doanh thu quý 7,2 tỷ USD.