Theo các số liệu mới nhất của hãng nghiên cứu Canalys, trong quý 3 vừa qua, hãng công nghệ Apple đã rớt khỏi top 5 các nhà sản xuất smartphone tại thị trường đông dân nhất thế giới, Trung Quốc.
Số liệu cho thấy, doanh số bán hàng của các hãng smartphone Trung Quốc đã tăng trưởng vùn vụt trong thời gian từ tháng 7 đến hết tháng 9/2012, nhờ các dòng sản phẩm giá rẻ. Mẫu iPhone của Apple từng đứng ở ngôi vị số 2 trong quý 1, nhưng đã rớt xuống số 5 trong quý 2 và tới quý 3 thì bị đánh bật ra khỏi danh sách.
Theo báo cáo của Canalys, trong quý 3, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc, đối thủ hàng đầu của Apple, vẫn giữ vững ngôi vị nhà sản xuất smartphone số 1 ở Trung Quốc với thị phần 14%.
Lenovo đứng ở vị trí thứ hai với 13%. Ngôi vị thứ ba thuộc về Yulong Computer Telecommunication Scientific, hãng bán dòng smartphone mang tên Coolpad. Đây cũng là lần đầu tiên Yulong xuất hiện trong top các nhà sản xuất smartphone hàng đầu ở Trung Quốc. ZTE và Huawei chia sẻ hai ngôi vị còn lại, số 4 và số 5.
Canalys cho hay, doanh số smartphone tại Trung Quốc trong quý 3 đạt hơn 50 triệu sản phẩm, chiếm hơn 1/3 tổng doanh số điện thoại thông minh trên phạm vi toàn cầu. Những mẫu bán chạy nhất ở Trung Quốc có giá từ 70 tới 120 USD, trong khi giá iPhone khởi điểm tại thị trường này là 713 USD không kèm hợp đồng.
Cũng liên quan tới Apple, trong một diễn biến khác, thẩm phán tòa án tại tiểu bang Texas (Mỹ) vừa ra phán quyết buộc "quả táo" phải bồi thường cho công ty phần mềm VirnetX số tiền lên tới 368 triệu USD vì đã vi phạm bằng sáng chế của VirnetX liên quan tới công nghệ FaceTime. Trước đó,
Tổng giám đốc VirnetX Kendall Larsen cho biết, ông rất hài lòng với phán quyết của thẩm phán tòa án Texas, vì điều đó giúp “khẳng định được giá trị sáng tạo của công ty chúng tôi”. Cách đây 2 năm Microsoft cũng từng bị xử phạt phải trả 200 triệu USD cho VirnetX vì vi phạm bản quyền sáng chế của hãng công nghệ này.
Không chỉ có vậy, trong phiên giao dịch đêm qua (8/11), trên thị trường chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu của Apple tiếp tục lao dốc tới 3,6%, nâng số % bị mất kể từ mức đỉnh hôm 14/9 tới nay lên trên 20%.



Kinh tế tầm thấp mặc dù đang được xem là lĩnh vực tiềm năng mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng không gian kinh tế, tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực liên quan đến nhiều quy định khác nhau như Luật phòng không nhân dân, Luật Hàng không dân dụng…
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam đóng góp khoảng 17,1% doanh thu, và 2,9% lợi nhuận ròng cho tập đoàn...
Để đổi lấy thiết kế mỏng và cơ chế gập hoàn chỉnh, Apple được cho là phải đánh đổi một số phần cứng...
Cách thiết kế môi trường thử nghiệm sandbox cần được thay đổi, không nên chỉ tạo ra một khu vực để doanh nghiệp được phép bay thử, mà Nhà nước nên gắn thử nghiệm với đặt hàng...
Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thời hạn đầu tư tại Việt Nam phải còn nhiều hơn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng mới đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.