Một nhịp giảm khá mạnh xuất hiện ngay sau khi mở cửa cho thấy quan điểm ngắn hạn đang chiếm ưu thế sau 4 phiên phục hồi, nhưng lực bán không tạo được sức ép bền vững. Thị trường dần lấy lại thế cân bằng với đa số cổ phiếu dao động giảm rất hẹp, bất chấp số lượng mã đỏ đang áp đảo. Thanh khoản cũng không có dấu hiệu tăng bất thường...
Theo VnDirect, hệ thống KRX dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2024. Nếu điều này diễn ra đúng hoặc trước kế hoạch, đây sẽ là một động lực thúc đẩy các cổ phiếu ngành chứng khoán tăng giá nhiều hơn so với thị trường chung...
Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 80 doanh nghiệp chậm trả nợ là khoảng 190 nghìn tỷ đồng. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.
VN-Index trong những phiên giao dịch cuối tháng 07/2024 đang trong xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 1.255 điểm, tương ứng giá cao nhất năm 2023 cũng như đường giá trung bình 120 phiên hiện nay.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 233.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 198.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng kỷ lục trên thị trường chứng khoán trong 7 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên thị trường Việt Nam vẫn có cơ hội để thu hút dòng vốn quay lại, thậm chí là tăng thêm, nhưng điều đó cần sự chủ động tạo câu chuyện hấp dẫn mới...
Thị trường tiếp tục nhịp độ dao động biên độ hẹp và rất chậm trong phiên chiều, nhưng nhịp trượt giảm buổi sáng đã được thay thế bằng trạng thái đi ngang. Cổ phiếu tăng giá đã nhiều áp đảo hoàn toàn, bất chấp thanh khoản rất kém. Sự nghi ngờ vẫn làn tràn, nhưng áp lực bán cạn kiệt giúp cổ phiếu tăng khá thuận lợi...
Thông thường sau một giai đoạn giảm, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn. Nhiều cổ phiếu rớt mạnh dẫn đến có hai trường hợp, với nhà đầu tư bán rồi thì chưa dám quay lại, thứ hai là họ đang lỗ nên chưa biết thị trường liệu xuống tiếp không để bình quân giá...
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính cải thiện đáng kể, đạt tăng 17,6% so với tăng 8,6% trong lần cập nhật trước đó nhờ tăng trưởng tốt hơn ước tính của Cảng hàng không (ACV), Thực phẩm (MCH), nhóm Đa ngành (MSN)...
Thị trường tiếp tục có phiên tăng đầu tuần, nhưng quán tính vẫn không mạnh. Quá nửa thời gian của phiên sáng nay là nhịp trượt dốc chậm chạp với độ rộng co hẹp dần. Dù vậy nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 vẫn đang giữ nhịp ổn định cả về thanh khoản lẫn điểm số...
VN-Index trải qua tuần giao dịch kém tích cực tiếp theo với những phiên giảm điểm mạnh về vùng giá quanh 1.220 điểm trong vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm tương ứng hỗ trợ tâm lý mạnh, kết hợp của vùng giá MA200 phiên với vùng giá cao nhất năm 2018 và vùng giá trung bình trong 05 năm.
Sau một thời gian tăng giá do chính sách tiền tệ nới lỏng và môi trường lãi suất thấp, cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục phân hóa và điều chỉnh dựa trên hiệu suất kinh doanh. Tuy nhiên, VnDirect khuyến nghị 3 cổ phiếu tiềm năng tăng giá lên tới 27%...
Phiên sụt giảm mạnh đầu tuần qua đã đẩy VN-Index xuyên thủng mốc 1240 điểm và chỉ số rơi xuống 1220 điểm trước khi phục hồi về cuối tuần. Tuy nhiên những phiên phục hồi thanh khoản rất thấp và VN-Index cũng chỉ chớm quay lại lên trên mốc 1240 điểm khiến thị trường lo ngại đây chỉ là nhịp hồi dưới dạng bull-trap trước khi quay đầu giảm tiếp...
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh vẫn ở mức khiêm tốn dù tăng so với hôm qua, đạt 13.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại mua ròng 375.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 280.7 tỷ đồng.