
Theo số liệu khảo sát của Ipsos, tính trung bình toàn cầu, % số người hào hứng với các sản phẩm, dịch vụ mà AI tạo ra gần như ngang bằng với % số người lo sợ những thứ do AI tạo ra.
Cụ thể, có 54% người được khảo sát cảm thấy hào hứng, đón nhận và 52% số người lo ngại. Tuy nhiên, suy nghĩ và cảm xúc về AI tại các quốc gia khác nhau lại có sự chênh lệch đáng kể.
Dưới đây là đồ họa xem xét thái độ, phản ứng cũng như quan điểm khác nhau của người dùng tại 31 quốc gia khác nhau.
Nhìn chung, người dân ở châu Á và Nam Mỹ là những người cảm thấy hào hứng, dễ đón nhận các sản phẩm và dịch vụ có sử dụng AI. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho biết số người được điều tra (mẫu) ở nhiều quốc gia này có tính thành thị hơn, trình độ học vấn cao hơn và giàu có hơn so với dân số nói chung.
Theo bảng thống kê, người dân ở Thái Lan dẫn đầu về mức độ hào hứng, đón nhận AI, với 54% số người ủng hộ. Báo cáo còn cho biết, người Thái Lan thậm chí còn cho rằng AI sẽ giúp công việc của họ tốt hơn trong tương lai gần, nhưng cũng có nhiều người e ngại về việc AI sẽ thay thế công việc hiện tại của họ (với 52% số người được khảo sát lo ngại.
Thụy Điển là quốc gia nơi mọi người ít hào hứng, đón nhận AI nhất trong số 31 quốc gia được khảo sát. Bên cạnh đó, Thụy Điển cùng với Bỉ và Ireland cũng là những quốc gia cho rằng AI ít đem lại những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày trong vòng 3-5 năm qua. Họ tin rằng AI ít có khả năng sẽ thay đổi cách mọi người làm việc hoặc thay thế công việc hiện tại.
Đối với khía cạnh lo sợ về những sản phẩm hay dịch vụ của AI tạo ra, Úc là quốc gia có số người lo lắng cao nhất. Người dân Úc không đồng tình với quan điểm rằng các sản phẩm và dịch vụ sử dụng AI đem lại nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Úc cũng là quốc gia có mức độ tin tưởng thấp nhất khi khảo sát đánh giá quan điểm về quyền riêng tư khi sử dụng AI.
Điều gì có thể tác động đến cảm nhận về việc ứng dụng AI? Báo cáo cho rằng, cảm nhận tự đánh giá về kiến thức, tri thức của bản thân sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định, cảm nhận về loại sản phẩm và dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI.
Ví dụ, các quốc gia nơi mọi người đánh giá kiến thức của mình còn hạn hẹp thường có mức độ phấn khích thấp và mức độ lo lắng cao hơn. Ngược lại, các quốc gia có số lượng người đánh giá kiến thức của mình tốt có xu hướng phấn khích, dễ dàng tiếp nhận cao hơn.
Thái Lan đã công bố “hộ chiếu AI” dành cho công dân, cho phép những người đủ điều kiện sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp như Claude, ChatGPT và Gemini...
Từ ngày 1/9, ông John Ternus chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của Apple…
Làn sóng IPO tại Trung Quốc đang sôi động trở lại, với AI, chip bán dẫn và robot trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Hồng Kông và Thượng Hải ngày càng được các doanh nghiệp công nghệ lựa chọn trong bối cảnh niêm yết tại Mỹ đối mặt nhiều rào cản…
EU đang xem xét nới lỏng lệnh cấm phun thuốc bảo vệ thực vật từ trên không, mở đường cho việc sử dụng drone nhằm tăng độ chính xác và giảm lượng hóa chất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo công nghệ này cũng có thể khiến việc phun thuốc trở nên dễ dàng, thường xuyên hơn, qua đó làm gia tăng sự phụ thuộc của nông nghiệp vào hóa chất…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo nhu cầu trung tâm dữ liệu chưa từng có, đồng thời làm gia tăng áp lực về điện năng, nước làm mát, đất đai và phát thải carbon. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu tìm kiếm một “không gian” mới ngoài đất liền: đại dương…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.