
Theo báo cáo thường niên về lĩnh vực xa xỉ của hãng tư vấn Bain & Company, doanh thu hàng xa xỉ cá nhân tại Trung Quốc đại lục trong năm 2021 là 471 tỷ Nhân dân tệ (73,59 tỷ USD), tăng 36% so với năm 2020. Con số này cao gấp đôi so với 234 tỷ USD doanh thu hàng xa xỉ trong nước năm 2019 – thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.
Doanh thu hàng xa xỉ vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp việc doanh thu bán lẻ nói chung của Trung Quốc có xu hướng giảm kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Con số này cũng phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa Trung Quốc như một điểm đến cho các thương hiệu quốc tế.
Theo Bain, thị phần của Trung Quốc đại lục trên thị trường xa xỉ toàn đã tăng lên khoảng 21% trong năm 2021, tăng từ mức gần 20% năm 2020.
“Chúng tôi dự báo đà tăng trưởng này sẽ được duy trì, đưa Trung Quốc trở thành thị trường hàng xa xỉ lớn nhất thế giới vào năm 2025, bất chấp các mô hình đi lại quốc tế trong tương lai”, các nhà phân tích của Bain viết trong báo cáo. “Trung Quốc vẫn tiếp tục là câu chuyện tiêu dùng tuyệt vời nhất thế giới. Mức tăng thu nhập khả dụng bình quân vẫn cao hơn so với lạm phát”.
Theo báo cáo của Bain, doanh thu đồ da đã tăng khoảng 60% và là danh mục hàng xa xỉ ghi nhận tăng trưởng nhanh nhất, theo sau là hàng thời trang và phong cách sống.
Động lực tăng trưởng chính cho thị trường xa xỉ Trung Quốc là sự phát triển của các cửa hàng miễn thuế tại tỉnh Hải Nam. Trong hai năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt chính sách giảm thuế và ưu đãi khác dành cho doanh nghiệp nhằm đưa đảo Hải Nam trở thành một cảng thương mại tự do và một trung tâm tiêu dùng quốc tế.
Kể cả trước khi đại dịch xảy ra khiến người tiêu dùng Trung Quốc không thể ra nước ngoài mua sắm, các thương hiệu xa xỉ từ Hồng Kông đã bắt đầu đổ xô tới Hải Nam cũng như các khu vực khác của Trung Quốc đại lục để tranh những rắc rối liên quan tới biểu tình bạo lực tại đặc khu này.
Doanh thu hàng xa xỉ tại các cửa hàng miễn thuế ở Hải Nam năm 2021 đã tăng 85% so với năm trước, đạt 60 tỷ Nhân dân tệ. Năm trước đó, tăng trưởng doanh thu là 122%. Các cửa hàng này chiếm khoảng 13% thị trường hàng xa xỉ cá nhân tại Trung Quốc đại lục trong năm ngoái, tăng từ mức 9% của năm 2020 và 6% của các năm trước đó.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bain cho rằng động lực lớn nhất cho thành công của các cửa hàng miễn thuế Hải Nam là mức giá giảm sâu nhờ được ưu đãi thuế. “Sự chênh lệch giá đáng kể” giữa giá niêm yết chính thức và giá bán tại Hải Nam đã làm chậm tăng trưởng doanh thu tại các kênh bán hàng khác, ít nhất là với một số mặt hàng, báo cáo chỉ ra.
Các nhà phân tích tại Economist Intelligence Unit (EIU) dự báo Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục có các chính sách mới nhằm thúc đẩy thị trường hàng miễn thuế nội địa đạt mục tiêu tăng trưởng gấp 4 lần vào năm 2025 so với năm 2021, đạt doanh thu 258 tỷ Nhân dân tệ, với việc mở thêm nhiều cửa hàng miễn thuế mới tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Bắc Kinh có nới lỏng các hạn chế với việc đi lại quốc tế và hạn mức mua hàng miễn thuế hay không.
“Thị trường hàng miễn thuế tại Hải Nam vẫn đang tụt hậu ở một số mặt hàng cũng như về sức cạnh tranh giá, đặc biệt là sản phẩm trung cấp đến cao cấp”, các nhà phân tích của EIU nhận định trong một báo cáo công bố vào tháng 12/2021. “Trong khi đó, người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích kết hợp mua sắm với việc du lịch ở nước ngoài để trải nghiệm văn hóa và môi trường quốc tế”.
Theo ước tính của Bain, chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu trong năm 2021 đạt 320,6 tỷ USD, phục hồi sau khi suy giảm trong năm 2020 và vượt qua mức 317,7 tỷ USD của năm 2019. Tuy nhiên, báo cáo của hãng tư vấn này cho thấy trong năm 2021, chi tiêu cho hàng xa xỉ của người tiêu dùng Trung Quốc ít hơn khoảng 34 tỷ USD so với năm 2019.
Tăng trưởng doanh thu hàng xa xỉ tại Trung Quốc đã chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm 2021. Các nhà phân tích của Bain cho rằng nguyên nhân của việc này là cơ sở so sánh cao của năm 2020, các đợt bùng phát dịch lẻ tẻ cũng như quy định mới nhắm vào những người bán hàng có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng trực tuyến.
Theo đó, các nhà phân tích của bain dự báo thị trường hàng xa xỉ của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn hơn trong năm 2022.
“Các đợt bùng phát dịch sẽ tiếp tục xảy ra trong suốt năm nay. Chúng tôi dự báo điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lưu lượng khách hàng tại các trung tâm mua sắm ở những thành phố có dịch”, báo cáo của Bain viết.
Trong khi nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu mở cửa “sống chung với dịch”, Trung Quốc vẫn duy trì chiến lược chống dịch Zero Covid với việc phong tỏa cả khu vực, cách ly nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt để ngăn chặn virus lây lan.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Từ tháng 8/2028, thuốc gốc nhập khẩu vào Mỹ có thể phải chịu mức thuế 100% nếu các nhà sản xuất không chuyển hoạt động sản xuất sang nước này…
Giá các nguyên tố đất hiếm dùng trong động cơ xe điện và nhiều sản phẩm công nghiệp đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế do Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, tại chính Trung Quốc, nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung toàn cầu, giá các nguyên liệu này chỉ tăng nhẹ.
Vào ngày 21/7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phê chuẩn một chiến lược kinh tế và tài khóa mới, vạch ra kế hoạch dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư công-tư đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận của Chính phủ đối với kỷ luật tài khóa...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.