
Mặc dù các cổ phiếu và VN-Index tạo đáy sâu mới trong phiên chiều nay nhưng từ khoảng 2h trở đi giao dịch ổn định hơn. Dòng tiền bắt đáy xuất hiện rất thụ động, chỉ chờ lượng xả từ bên bán. Điều này khiến giá hầu hết cổ phiếu không thể cải thiện được trong khi thanh khoản vẫn duy trì mức thấp.
VN-Index tạo đáy thấp nhất phiên hôm nay lúc 1h40, giảm 12,5 điểm so với tham chiếu và đóng cửa còn giảm 10,18 điểm (-0,81%). So với mức giảm cuối phiên sáng (-9,06 điểm), chênh lệch cuối ngày là không nhiều, phản ánh khả năng giữ giá vùng thấp tạm thời ổn định được. Chỉ có điều thị trường không có nhịp hồi nào và rất ít cổ phiếu xuất hiện diễn biến đẩy giá lên.
Thống kê cho thấy sàn HoSE lúc đóng cửa có khoảng 150 cổ phiếu xuất hiện giá phục hồi từ 1% so với mức thấp nhất, tương đương 40,9% số mã có phát sinh giao dịch trong ngày. Tuy nhiên nhìn từ góc độ thanh khoản, chỉ có 50 mã đạt giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ chỉ còn 13,7%. Các cổ phiếu giao dịch ít về lý thuyết sẽ dễ kéo giá lên trong đợt ATC, nhưng thanh khoản quá nhỏ cũng đồng nghĩa với dao động giá kém tin cậy.
Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là sức ép chính lên toàn bộ thị trường phiên này. Mức giảm mạnh của chỉ số bẽ gãy các ý định đuổi giá cũng như thúc đẩy nhu cầu bán ra nhiều hơn. VN30-Index đóng cửa giảm 0,98% với 4 mã tăng/24 mã giảm. Điểm số có thể còn tệ hơn nữa nếu VHM không được kéo trở lại tham chiếu về cuối. Cổ phiếu này có tín hiệu trụ lại quanh giá 41.000 đồng cũng là mức thấp nhất của nhịp điều chỉnh đầu tháng 10. Thanh khoản tại VHM cũng lớn nhất thị trường với 813,6 tỷ đồng, trong đó khối ngoại xả ròng 203 tỷ đồng.
So với giá chốt buổi sáng, nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 cũng có phục hồi nhất định nhưng đa phần là kém. Ngoài VHM, chỉ có SSI là gây bất ngờ khi lấy lại được tới 1,35% và đảo chiều vượt tham chiếu 0,19%. Nhóm chứng khoán cũng có thêm một số “ngựa ô” khác như FTS tăng 4%, MBS tăng 2,17%, HCM tăng 2,11%, VCI tăng 1,47%, BSI tăng 1,49%. Tuy nhiên nhóm chứng khoán không có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nên ảnh hưởng tới chỉ số rất hạn chế.
Ngược lại, cổ phiếu blue-chips bao gồm nhiều mã ngân hàng lớn lại quá yếu phiên này. VPB giảm 2,23%, VCB giảm 1,07%, TCB giảm 1,05%, TPB giảm 2,93%, EIB giảm 4,83%, HDB giảm 1,98%, MSB giảm 2,49%, VIB giảm 1,86%... mã nào cũng khớp hàng trăm tỷ đồng thanh khoản. Đây là tín hiệu rõ ràng về áp lực bán rất mạnh. Trong toàn nhóm ngân hàng, duy nhất CTG tăng nhẹ 0,28%, còn lại 24 mã khác giảm giá với 16 mã giảm quá 1%.
Các cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay vẫn chỉ có các mã vừa và nhỏ, hầu hết thanh khoản thấp. Ngoài những mã nhóm chứng khoán nói trên, có thể kể tới KBC tăng 2,66%, PNJ tăng 1,42%, VTP tăng 3,61%, HAH tăng 1,05%, REE tăng 3,23%, QCG tăng 6,97%, DC4 tăng 6,64%.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh bán ra trong phiên chiều, xả thêm khoảng 1.122 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, tăng 24% so với phiên sáng. Mức ròng lên tới 393,1 tỷ đồng và cả phiên là 673,1 tỷ đồng. MSN, VHM và FPT tiếp tục hứng chịu áp lực lớn từ khối ngoại. MSN bị bán ròng tới 245,6 tỷ đồng cả ngày, VHM -203 tỷ và FPT -101,1 tỷ. Ngoài ra DXG, PVD, DCM, VCB, SSI cũng bị bán ròng mạnh trong khoảng 30-40 tỷ đồng. Phía mua vào có STB 83,5 tỷ, MWG 63,3 tỷ, TCB 45,1 tỷ, CTG 24,3 tỷ, VPB 33,5 tỷ.
Đợt bán ròng của khối ngoại tuy không lớn bằng giai đoạn tháng 4 tới tháng 7 vừa qua khi tỷ giá căng thẳng nhất nhưng hiện cũng đã kéo dài tới gần một tháng. Ngay cả khi không tính tới các giao dịch bất thường như với VIB thì áp lực rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng rất lớn. Tính chung 10 tháng tổng giá trị bán ròng trên 3 sàn đã lên tới hơn 75.000 tỷ đồng trong khi cả năm 2023 chỉ là hơn 23.300 tỷ. Riêng khớp lệnh khối này đã bán ròng 10 tháng khoảng 61.000 tỷ đồng.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…