08:48 03/05/2007

Bế mạc hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc

Cẩm Mai

Hội chợ Canton đã bế mạc tại Quảng Châu với tổng giá trị hợp đồng xuất khẩu ký được đạt kỷ lục 36,39 tỷ USD

Một góc của Hội chợ Canton.
Một góc của Hội chợ Canton.
Ngày 30/4, Hội chợ Canton, hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc, đã bế mạc tại Quảng Châu với tổng giá trị hợp đồng xuất khẩu ký được đạt kỷ lục 36,39 tỷ USD, tăng 6,8% so với kỳ hội chợ trước.

Có tổng cộng 206.749 doanh nghiệp từ 211 quốc gia tham dự hội chợ, tăng 13% so với kỳ hội chợ mùa thu năm ngoái. Số lượng bạn hàng châu Phi lên 16.265, tăng 73,5%, trong khi bạn hàng châu Âu lại giảm đi 5,5% xuống còn 38.357.

Nhưng châu Âu tiếp tục chứng tỏ vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Trung Quốc với giá trị các hợp đồng 12 tỷ USD. Ngành máy móc và điện tử chiếm 40,3% các hợp đồng xuất khẩu.

Chính phủ Trung Quốc đang điều chỉnh để tạo thêm thuận lợi cho nhập khẩu nhằm giảm bớt thặng dư thương mại đang có xu hướng gia tăng trong cán cân buôn bán với nhiều nước trên thế giới.