Việc dự phòng, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý thận là rất quan trọng, bởi một khi thận đã tổn thương nặng hoặc mất chức năng, việc hồi phục gần như không thể…
Ảnh minh họa.
Bác sĩ chuyên khoa I Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết mới đây, đơn vị này tiếp nhận nữ sinh mới 18 tuổi phải nhập viện cấp cứu giữa đêm vì cơn đau dữ dội vùng thắt lưng kèm buồn nôn, tiểu buốt.
Kết quả thăm khám khiến bác sĩ bất ngờ bởi thận của bệnh nhân bị viêm nặng, xuất hiện nhiều viên sỏi nhỏ. Đặc biệt, một viên sỏi kích thước khoảng 4 mm đã di chuyển và làm tắc nghẽn niệu quản, dẫn đến dòng nước tiểu không thể lưu thông, gây viêm mô thận nặng. "Thận của bệnh nhân gần như bị xơ hóa, cứng lại như hóa đá, mất chức năng hoạt động bình thường", bác sĩ Lực cho biết.
Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ chính những thói quen ăn uống rất phổ biến trong giới trẻ. Cô gái này cho hay đã ăn mì tôm thay cơm trong suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, cô cũng "nghiện" trà sữa, hầu như ngày nào cũng uống, nhưng lại rất lười uống nước lọc. Ngoài ra, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nữ sinh này thường ôn thi đến khuya.
Thận bệnh nhân 18 tuổi gần như "hoá đá". Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
Tương tự, một bệnh nhân sinh năm 1994 (Hà Nội) bất ngờ phát hiện suy thận khi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Trước nhập viện, cô gái phớt lờ các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt nhưng cô nghĩ bị rối loạn tiền đình. Đáng nói, mặc dù biết bản thân bị viêm cầu thận từ nhỏ nhưng cô chủ quan không đi khám sức khỏe thường xuyên.
Không chỉ vậy, cô còn thường uống trà sữa, ăn đồ ăn nhanh, là nguyên nhân khiến bệnh tiến triển nhanh, khó kiểm soát. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho người trẻ hay chủ quan, không đi khám sức khỏe định kỳ, có lối sống thiếu lành mạnh. Hiện tại, hàng tuần, cô gái đều đặn đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) lọc máu 3 buổi/tuần.
Hay mới đây, một người đàn ông (32 tuổi, trú tại Hà Nội) là nhân viên văn phòng, thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng tăng cơ được quảng cáo trên mạng trong thời gian dài. Sau gần một năm, cơ thể anh xuất hiện những triệu mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu ngày càng ít và màu sẫm. Qua kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chức năng thận đã suy giảm nặng, bác sĩ kết luận anh bị suy thận mạn, nhiều khả năng âm thầm tiến triển từ lâu.
Theo bác sĩ Mai Văn Lực, bệnh lý sỏi thận ở Việt Nam có xu hướng gia tăng, một phần do yếu tố địa lý. Việt Nam thuộc khu vực “vành đai sỏi” – nơi có tỷ lệ mắc sỏi thận cao, ước tính từ 12 – 14% dân số. Ngoài ra, hàng loạt nguyên nhân có thể góp phần hình thành sỏi: dị dạng đường tiết niệu, rối loạn chuyển hóa canxi, thay đổi pH nước tiểu, môi trường làm việc nóng bức, lười uống nước, chế độ ăn mặn hoặc ít vận động…
Người mắc sỏi thận thường có biểu hiện đau vùng hông lưng. Nếu sỏi rơi xuống niệu quản, sẽ gây cơn đau quặn dữ dội, lan từ lưng xuống bụng dưới, kèm tiểu buốt, tiểu rắt. Nếu không điều trị, sỏi có thể làm tắc nghẽn đường tiết niệu, dẫn tới nhiễm trùng hoặc suy thận.
Việc sử dụng thực phẩm chức năng không rõ thành phần cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây hại thận. Những tổn thương này diễn ra âm thầm, đến khi có triệu chứng rõ ràng thì chức năng thận đã suy giảm nặng, khó hồi phục. “Bệnh thận là bệnh “im lặng", hầu hết các trường hợp không đau, không sốt, không tiểu máu nên dễ bị bỏ qua”, Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo.
Tổ chức Thận học quốc tế (ISN) ước tính hiện có hơn 850 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với các bệnh lý về thận, nhiều gấp đôi số người mắc đái tháo đường và gấp 20 lần số ca ung thư.
Tại Việt Nam, theo thống kê chính thức, có khoảng 8,7 đến 10 triệu người trưởng thành, tương đương 12,8% dân số trưởng thành đang mắc bệnh thận mạn. Trong đó, khoảng 26.000 người đã tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối, cần điều trị thay thế bằng chạy thận hoặc ghép thận.
TS.BS Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Nội thận tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang), cho rằng xu hướng trẻ hóa của bệnh thận có một phần nguyên nhân đến từ sự gia tăng các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, gout… ở người trẻ. “Chính các biến chứng của nhóm bệnh này lên thận, nếu không kiểm soát tốt, sẽ dẫn đến tổn thương thận không hồi phục,” BS Tuyên nhận định.
Mặt khác, một nguyên nhân không thể bỏ qua là lối sống hiện đại đang bào mòn sức khỏe thận một cách thầm lặng. TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai), chỉ rõ: “Người trẻ hiện nay sử dụng quá nhiều đồ uống đóng chai, ăn mặn, ăn thực phẩm chế biến sẵn với hàm lượng muối, dầu mỡ và phosphate cao. Cộng với việc thức khuya, ít vận động, thừa cân đều là yếu tố nguy cơ gây tổn thương cầu thận”.
Không chỉ vậy, thói quen bỏ qua các triệu chứng ban đầu cũng góp phần khiến bệnh nhân lỡ cơ hội điều trị sớm. Phù nhẹ, mệt mỏi, tiểu đêm, đau đầu... đều có thể là dấu hiệu tổn thương thận, nhưng thường bị bỏ qua hoặc nhầm với các vấn đề thông thường.
Tỷ lệ người dân chủ động khám sức khỏe, kiểm tra chức năng thận tuy đã tăng, nhưng nhìn chung vẫn còn thấp. Một phần là do thiếu kiến thức, phần khác là do tâm lý chủ quan, đặc biệt khi chưa có triệu chứng.
Theo BS.CKII Vũ Thị Minh Hoa, Trưởng khoa Thận - Lọc máu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), chiến lược hiệu quả nhất là phát hiện sớm và điều trị sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần là rất cần thiết, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, béo phì...
Hiện nay, việc tầm soát bệnh khá đơn giản, chỉ cần xét nghiệm máu và nước tiểu để đo creatinine huyết thanh, tính eGFR và kiểm tra albumin niệu. Các xét nghiệm này có chi phí hợp lý, dễ thực hiện tại các cơ sở y tế ban đầu. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp việc điều trị đạt hiệu quả rõ rệt, làm chậm tiến triển đến giai đoạn cuối, giảm nguy cơ tử vong.
Đặc biệt, hiện có những phương pháp điều trị mới đã chứng minh hiệu quả rõ rệt về mặt lâm sàng và chi phí. Một bước tiến đáng chú ý là nhóm thuốc SGLT-2i, đơn cử như trong nghiên cứu Dapa CKD có sự tham gia của bệnh nhân Việt Nam, cho thấy giúp giảm 39% nguy cơ bệnh tiến triển và 31% nguy cơ tử vong.
Bộ Y tế cũng đã đưa nhóm thuốc này vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn từ tháng 8/2024. Tuy nhiên, cần lưu ý nhóm thuốc phải có sự chỉ định của bác sĩ, không phải người dân tự ý sử dụng.
Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi người cần chủ động phòng ngừa suy thận ngay từ khi còn khỏe mạnh. Việc duy trì một chế độ sinh hoạt hợp lý như: ăn nhạt, uống đủ nước, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia là bước đầu tiên để bảo vệ thận.
Cảnh giác với cơn tăng huyết áp đột ngột
Bệnh viện Việt tiếp cận công nghệ xét nghiệm và chẩn đoán mới
Sau 10 năm, người Việt chỉ tăng 2,6 - 3,7 cm chiều cao
Đọc thêm
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: