
Từ khi bị Chính phủ Trung Quốc tăng cường giám sát, các tỷ phú công nghệ của nước này tích cực làm từ thiện hơn bao giờ hết – Bloomberg đưa tin.
Trong ví dụ mới nhất, nhà sáng lập Lei Jun của hãng điện thoại thông minh Xiaomi tặng số cổ phiếu trị giá 2,2 tỷ USD cho hai quỹ từ thiện – thông tin niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nơi Xiaomi niêm yết, cho hay.
Trước đó, trong tháng 6, các nhà sáng lập Wang Xing của Meituan và Zhang Yiming của ByteDance đều có đợt từ thiện hết sức hào phóng. Tỷ phú Wang tặng 2,3 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu cho quỹ từ thiện do ông sáng lập. Tỷ phú Zhang - người có 44,5 tỷ USD - rút hơn 77 triệu USD từ khối tài sản ròng cá nhân để trao tặng cho một quỹ giáo dục ở quê nhà của ông.
Trung Quốc bắt đầu siết chặt kiểm soát đối với các công ty công nghệ từ tháng 11 năm ngoái, bằng việc buộc công ty công nghệ tài chính Ant Group của Jack Ma phải dừng vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khổng lồ. Chiến dịch tăng cường kiểm soát này được xem là mở ra một thời kỳ mới đối với các tỷ phú công nghệ Trung Quốc, khi các quy chế đối với doanh nghiệp của họ bị siết lại trên mọi lĩnh vực, từ dịch vụ tài chính, nền tảng Internet, cho tới an ninh mạng và niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài.
Ngoài ra, công chúng Trung Quốc cũng ngày càng lo ngại về bất bình đẳng giàu nghèo trong xã hội nước này. Trong một bài phát biểu vào tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói sự phát triển của nước này là “thiếu cân bằng” và “thịnh vượng chung” nên được xem là mục tiêu cao nhất.
“Không phải ngẫu nhiên mà các tỷ phú công nghệ Trung Quốc lại chứng tỏ mong muốn làm từ thiện mạnh mẽ vào lúc này”, Giám đốc đầu tư Brock Silvers của công ty đầu tư cổ phần tư nhân Kaiyuan Capital có trụ sở ở Hồng Kông nhận định. “Điều đó có thể xuất phát từ tình cảm yêu nước hoặc tâm hướng Phật, nhưng cũng có thể có mối liên hệ chặt chẽ với việc Bắc Kinh gần đây siết chặt kiểm soát đối với các công ty công nghệ lớn”.
Động thái làm từ thiện hồi tháng 6 của ông Wang - nhà sáng lập Meituan và sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD - diễn ra sau khi cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc tuyên bố điều tra công ty này.
Hồi tháng 4, tỷ phú Pony Ma - nhà sáng lập Tencent, người giàu thứ nhì Trung Quốc với khối tài sản 56,7 tỷ USD - cam kết dành 7,7 tỷ USD tiền công ty phục vụ việc giải quyết các vấn đề xã hội và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.




Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.