12:25 07/04/2021

Bí thư Đăk Lăk được bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

Lan Anh

Sáng nay (7/4), Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với 465/465 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Bùi Văn Cường, 56 tuổi, quê tại Hải Dương, là Tiến sỹ Kỹ thuật khoa học Hàng hải. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ông Cường từng là có nhiều năm công tác tại Thành đoàn Hải Phòng. Từ tháng 4/2008 - 9/2011, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Sau đó, giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc. 

Từ tháng 4/2016 - 7/2019, ông giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 7/2018 đến nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

Cũng trong sáng nay, với 463/363 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Thanh niên Thiếu niên - Nhi đồng; ông Lê Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường; và ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.