
Thị trường đang được “lèo lái” khá giống với giai đoạn tháng 8 vừa qua, khi nhịp tăng trong nghi ngờ chỉ dẫn đến chỉnh nhẹ 2 phiên và dòng tiền bị “ép” phải nhập cuộc. Sự lo sợ nhỡ tàu cũng mạnh không kém sự lo sợ thua lỗ.
Cuối cùng thì trạng thái thanh khoản thấp cũng được phá vỡ bằng phiên giao dịch gần 20,7k tỷ hôm nay (chưa kể thỏa thuận). Thực ra vừa rồi thị trường giao dịch nhỏ không phải là do hết tiền, mà là tiền chưa được chuyển thành lệnh mua và lệnh mua thận trọng chưa được biến thành thanh khoản mà thôi. Có rất nhiều lý do để giải thích cho bất kỳ trạng thái thị trường nào, nhưng cuối cùng thì vẫn phải đi đến một quyết định giao dịch.
Trong 2 phiên điều chỉnh vừa rồi, VNI giảm rất ít, chỉ xuống quanh 1240 điểm. Cổ phiếu có nhiều mã điều chỉnh sớm hơn nhưng khoảng 5 phiên cũng chỉ là dao động trong khoảng giá hẹp. Bên bán trừ ngày hôm qua có vẻ gia tăng sức ép, còn lại hầu như bán rất nhỏ. Sáng nay lẽ ra thị trường có thể điều chỉnh theo quán tính nhịp nữa nhưng biên độ lớn cũng không xuất hiện. Đơn giản là quan điểm của người cầm cổ không yếu như người cầm tiền mong đợi. Kết quả là người cầm tiền phải chấp nhận “thua” và nhảy vào thị trường.
Việc chờ đợi nhịp điều chỉnh không phải là sai lầm, vì hoàn toàn có thể xảy ra. Những lý do để sợ hãi vẫn còn đó, thực ra là duy trì suốt cả nhịp tăng đầu tiên nên mới có thanh khoản thấp như vậy. Tuy nhiên mọi kịch bản đều chỉ mang tính xác suất chứ không thể chắc chắn. Vì vậy nếu thị trường không tuân theo kịch bản nhà đầu tư dự kiến cũng là lẽ thường. Vấn đề cuối cùng là có chấp nhận “sửa sai” hay không. Việc lỡ nhịp đầu tiên là một bài học, nên có thể thấy hành động mua vào quyết liệt chiều nay.
Thanh khoản vọt lên rất cao và giá chỉ một chiều mở rộng biên độ tăng cho thấy bên mua đang khống chế dao động. Hàng xả cũng khá nhiều mới có thể tạo ra thanh khoản như vậy. Diễn biến tăng đột biến bất ngờ nên chắc chắn sẽ có không ít người chốt lời tiếp, nhưng tình thế lúc này đã thay đổi, lượng tiền vào thị trường mạnh áp đảo, không giống như sự dè dặt ban đầu nữa.
Nói chung các phiên tăng mạnh như hôm nay thì nói gì cũng được, lý do nào cũng phù hợp. Vấn đề là một quá trình, thị trường đã hấp thụ những gì xấu có thể biết, dù ảnh hưởng vẫn còn nhưng sẽ nhạt dần theo thời gian. Các tin tốt bị bỏ qua rồi sẽ được “đào” lại. Khi đã thuyết phục được dòng tiền thì thị trường sẽ bước vào giai đoạn mới.
Thị trường phái sinh hôm nay là một ngày tiêu diệt Short. Diễn biến VN30 rất giống với ngày 16/8 khi đà tăng được kéo lên liên tục, vượt qua tất cả các lệnh bán chặn, các trụ hoạt động mạnh mẽ. Đà tăng này mạnh hơn dự kiến khá nhiều, biên độ tối đa dự kiến hôm qua cho VN30 là tới 1326.xx.
Nửa đầu phiên sáng giao dịch khó, VN30 luẩn quẩn trong biên độ 1296.xx tới 1303.xx. Dù vùng này cũng khá rộng nhưng căn bản là khó chơi vì khi VN30 phục hồi từ 1296.xx thì basis thiệt tới hơn 7 điểm cho Long mà không có gì chắc chắn VN30 sẽ vượt qua 1303.xx, tức là risk/reward không bõ khi tính đến basis. Vì vậy để vào Short thì phải chờ VN30 test 1303.xx thất bại và để vào Long thì phải chờ vượt 1303.xx để vào vùng mở biên độ. Kịch bản thứ 2 đã xuất hiện khoảng 11h, basis thiệt khoảng 5 điểm trong khi nếu đạt kịch bản tối ưu là biên độ 11 điểm tính tới cản gần nhất kế tiếp là 1314.xx.
Diễn biến sau đó mạnh bất ngờ nhưng vị thế tốt thì tự động chạy thôi, nên đóng một nửa vị thế khi VN30 tới 1314.xx, phần còn lại mới có thể đặt cược tối đa được. Ngưỡng 1326.xx là mức rộng nhất ở chiều tăng dự kiến trước, có thể đóng tiếp một nửa. Thực tế là cũng có chốt lời ở cả cơ sở lẫn đóng Long trong khoảng 10 phút sau khi VN30 vượt 1326.xx. Diễn biến thị trường không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng quan sát, an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Với một phiên đánh mở biên rất dữ dội, thị trường đã thuyết phục thay đổi quan điểm trên diện rộng. Tuy nhiên đà tăng sẽ khó có thể mạnh như hôm nay nữa. Chiến lược là canh Long.
VN30 chốt hôm nay tại 1337.55, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1347; 1355; 1361; 1369; 1374. Hỗ trợ 1333; 1326; 1316; 1310; 1303.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/07/2026.
Mirae Asset đánh giá bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.
Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản thấp còn VNI thì “bập bênh” giữa các trụ. Hôm nay khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu, nhóm Vin đã phục hồi kịp thời giữa sắc xanh cho chỉ số dù mức tăng không đáng kể.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.