
Diễn biến hôm nay tiếp tục chứng minh rằng nên bỏ qua chỉ số, tập trung vào cung cầu của cổ phiếu mà hành động. Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh ở cổ phiếu nào thì giá phục hồi rõ nét hơn phần còn lại. Chỉ số hồi lên chẳng qua là hệ quả của hành động đó mà thôi, nên điểm tăng hay giảm không phải là vấn đề chính.
Nhịp điều chỉnh đang diễn ra tạo điều kiện cho dòng tiền đứng ngoài lựa chọn giá tốt để mua. Tiền rút ra sẽ không rời bỏ thị trường, vì lúc này chẳng biết chạy đi đâu cả. Bức tranh lớn vẫn bình yên, dao động trên thị trường chỉ là do cung cầu thay đổi từng thời điểm, do đó tiền sẽ lại vào mua.
Các nhịp ép trụ intraday đang tạo điểm mua tốt ở cổ phiếu vì tâm lý chưa vững, nhiều người lo ngại rủi ro “test” đáy, tức là còn giảm nữa, nên cổ phiếu hầu hết giảm theo áp lực điểm số. Có thể thấy rõ qua độ rộng thị trường hàng ngày, khi điểm số giảm nhiều, cổ phiếu cũng đa phần giảm theo, nhưng khi phục hồi thì sức mạnh rất khác nhau, phụ thuộc vào dòng tiền sẽ dồn vào đâu nhiều hơn.
Chiến lược chọn mua cũng sẽ khiến các biến động mỗi ngày là khác nhau, hôm nay tăng không có nghĩa là mai cũng phải tăng và ngược lại. Tiền sẽ co giãn theo từng thời điểm và trong xu hướng chờ mua thì giá giảm sẽ kích thích hơn. Việc giá tụt xuống mạnh là xuất hiện cầu bắt đáy xuất hiện trong nhiều phiên sẽ củng cổ tâm lý và bên bán sẽ không dễ dãi nữa. Hiệu ứng thường thấy là biên độ sẽ nhỏ dần lại.
Vẫn giữ quan điểm thị trường điều chỉnh bình thường và là cơ hội mua rất tốt. Rủi ro giảm sâu chỉ xuất hiện nếu có sự kiện bất thường nào đó. Vĩ mô vẫn đang ổn định, thị trường tăng giảm ngắn hạn do cung cầu và thị trường thực ra vẫn đang trong giai đoạn tích lũy tạo đáy, nhịp tăng tốt tháng 11 vừa rồi cũng chưa phá vỡ biên độ tích lũy. Cơ hội mua ở các nhịp giảm cho vị thế dài hạn, đầu cơ nên tạm nghỉ.
Thị trường phái sinh hôm nay khó giao dịch, nhịp bẻ trend cuối phiên diễn ra quá nhanh. Một setup gần giống chiều qua khi sau 2h VN30 và F1 bị đánh thủng nền buổi sáng quanh 1075.xx. Tuy nhiên dưới mức này là 2 mức 1070.xx và 1064.xx không phải là vùng mở biên độ. Vì vậy Short đuổi lại mắc bẫy khi VN30 chỉ chạm tới 1070.xx đã nảy lên. Đợt kéo cuối hơi khó quan sát ở các trụ vì cũng không có trụ nào đột biến rõ ràng. Cắt lỗ đảo Long cũng khó.
Với lực cầu bắt đáy xuất hiện khá mạnh và chủ động chiều nay, thị trường cơ sở sẽ khó giảm sâu. Kịch bản khả dĩ là dao động hẹp lại và đi ngang chán nản, trừ phi các trụ được tác động mạnh. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh, nếu thanh khoản thấp cần đặc biệt chú ý các trụ.
VN30 chốt hôm nay tại 1087.34. Cản gần nhất phiên tới là 1092; 1101; 1108; 1113; 1118. Hỗ trợ 1083; 1075; 1068; 1060; 1054; 1051.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Áp lực bán đột ngột dâng cao trong phiên chiều nay, nhắm vào các blue-chips trong đó có nhiều trụ ngân hàng, VIC, VHM… Bất ngờ trong trong xu hướng điều chỉnh mạnh, vẫn có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng.
Loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc chiều nay đã khiến VN-Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa của phiên ngày 2/10. Bất ngờ là một số cổ phiếu vừa và nhỏ lại rất tích cực, thậm chí kịch trần.
Theo số liệu của VISRating, giá trị phát hành trái phiếu đạt 149,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026 (+126% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, lãi suất phát hành bình quân đạt khoảng 11,4%, tăng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ.
Dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh mức tăng đột biến trong lợi nhuận của VIC.
Lumen Vietnam Fund duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với thị trường cổ phiếu Việt Nam, đồng thời nhìn nhận giai đoạn tích lũy hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc đã thay đổi.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.