
Những nhiễu loạn bên ngoài một lần nữa tạo cơ hội để “đánh bung” một lượng lớn cổ phiếu đang có lời, giảm gánh nặng trên đường đi lên của thị trường. Khả năng đi ngược dòng và thanh khoản cao cho thấy sức mạnh nội tại rất đáng kể.
Mức giảm hơn 2% của các chỉ số chứng khoán Mỹ, thậm chí Nasdaq còn giảm 4%, đã thúc đẩy tâm lý ngại rủi ro của nhà đầu tư trong phiên hôm nay. Trong bối cảnh tâm lý dò đỉnh đã xuất hiện từ trước, thị trường nếu giảm hôm nay cũng là bình thường. Vì vậy diễn biến phục hồi đủ đưa VNI đảo chiều vượt tham chiếu và hàng trăm cổ phiếu xanh là kết quả rất ấn tượng, bất kể là mức tăng bao nhiêu.
Biên độ dao động intraday của VNI hôm nay khoảng 1,26% cũng khá tương đồng với các phiên ngày 4-5/3 vừa qua. So với hai phiên này, khối lượng hôm nay thấp hơn. Điều này có thể hiểu là lượng trao tay đã nhỏ lại và với mặt bằng giá cao hơn, điểm số cao hơn, độ rung lắc mạnh hơn, đó là tín hiệu của sự tự tin nắm giữ.
Thị trường mới tạo nền trong 7 phiên rung lắc quanh vùng 1300 điểm và có 3 phiên thoát lên trên vùng này đã lại xuất hiện một đợt ép hàng mạnh. Diễn biến này khiến nhịp điều chỉnh chỉ xuất hiện trong phiên. Bản chất của điều chỉnh không phải ở mức giảm giá bao nhiêu mà là khối lượng được trao đổi kỳ vọng là bao nhiêu. Điều chỉnh intraday trong xu hướng tăng là một tín hiệu của thị trường mạnh.
Ngoài ra, khả năng chấp nhận rủi ro rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Với những phiên trong thời điểm rối ren như hôm nay, nếu không bị cuốn vào bán tháo thì nhà đầu tư ngại rủi ro cũng sẽ không mua vào. Việc có dòng tiền mạnh đón đỡ và kéo ngược lên là hành động mua chủ động, thậm chí là đua giá ở một số cổ phiếu. Cũng phải lưu ý rằng hiện tượng hồi lại này không chỉ từ chỉ số hay kéo trụ. Độ rộng thay đổi tích cực phù hợp với một phiên rung lắc chứ không phải một phiên giảm.
Trong điều kiện bình thường, thị trường càng lên cao thì càng dễ xuất hiện áp lực bán khi các nhóm nhà đầu tư hài lòng với lợi nhuận. Hôm qua là một phiên như vậy. Hôm nay nếu không có biến động từ chứng khoán Mỹ thì rất có thể cũng sẽ là một phiên điều chỉnh. Cơ hội thuận lợi chính là có lý do hợp lý bất ngờ để thị trường mở biên độ và tạo sức ép tâm lý mạnh nhất. Vì vậy những người đã bán ra hôm nay là những người “nhấp nhổm” nhất, lượng hàng lỏng lẻo nhất.
Một điểm khá thú vị về mặt kỹ thuật là biên độ phục hồi cuối ngày đưa VNI vượt tham chiếu và vượt qua mức Low của ngày hôm qua. Điều này giúp tránh hình thành cụm nến tạo đỉnh (Spinning Top). Chỉ cần VNI tiếp tục tăng thêm vượt qua mức High ngày hôm qua thì các nhà đầu tư “soi nến” sẽ thêm phần tự tin!
Thị trường phái sinh hôm nay chiếu khấu sớm gần 13 điểm trong lúc chờ giá mở cửa của VN30 khá chính xác. Mức điều chỉnh tối đa của chỉ số này xuống gần ngưỡng 1374.xx sau đó hồi ngay. Phái sinh khó Long dù có lợi basis vì VN30 có một ngưỡng cản ở 1383.xx và tương quan rủi ro/lợi nhuận không hấp dẫn. Điểm Long tốt hơn là khi VN30 vượt 1383.xx. Chỉ số đầu giờ chiều có lùi lại test mức này nhưng không vi phạm stoploss. Đà tăng sau đó thuận lợi hơn, basis chặt hơn và VN30 lên đúng 1393.xx ngay trước giờ ATC.
Với sức mạnh của dòng tiền bắt đáy và tâm lý ổn định hôm nay, cơ hội để tiếp tục xu hướng tăng là cao. Trải qua nhiều lần rung lắc, lượng hàng rơi rụng chắc chắn là nhiều và kỳ vọng được làm mới liên tục. Chiến lược vẫn là nắm giữ cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1393.57, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1403; 1411; 1416; 1423; 1431. Hỗ trợ 1383; 1374; 1368; 1359.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Các nhóm ngành dẫn dắt gồm những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng sắp tới gồm nguyên vật liệu tăng 40% so với cùng kỳ và tài chính tăng 14% so với cùng kỳ.
Hơn trăm cổ phiếu trên sàn HoSE “bốc hơi” tiếp quá 1% giá trị trong phiên sáng nay xác nhận trạng thái giao dịch rất tiêu cực. Nhóm blue-chips vẫn yếu, đặc biệt là trụ VIC, VHM, khiến VN-Index rơi xuống mức 1782,45 điểm.
Giai đoạn “mua gì cũng thắng” nếu có, thường không kéo dài. Thị trường càng lớn thì cơ hội vẫn rất nhiều, nhưng sẽ không chia đều cho tất cả mọi người.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Giới đầu tư toàn cầu đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD, cho thấy tâm lý lạc quan trước xu hướng tăng vững gần đây của đồng tiền này trong thời gian gần đây...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.