Thị trường trồi sụt liên tục trong phiên nhưng kết lại vẫn là một “nến rút chân” đầy hi vọng. Vấn đề là ở chỗ độ nảy kém đi rõ rệt ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu, còn thanh khoản thì thấp đột biến...
Vn30-Index vẫn đang luẩn quẩn neo giữ trong vùng đi ngang.
Thị trường phái sinh hôm nay đánh võng khá mượt và điểm đáng chú ý là basis vẫn duy trì rất rộng. Basis bình quân của F1 cả phiên khoảng 13 điểm, đóng cửa mở rộng thành 18,8 điểm. Nếu coi phái sinh là một chỉ báo nhạy về tâm lý, thì sự thận trọng đang xuất hiện ngày một rõ.
Hôm qua basis cuối ngày đột ngột mở lên -21 điểm cuối ngày nhưng mức basis bình quân cả phiên chỉ khoảng -6 điểm. Điều đó nghĩa là trong phiên F1 với VN30 bám nhau rất sát, kể cả lúc chỉ số lao dốc cực mạnh. Chỉ đến cuối phiên sự thất vọng mới lộ rõ và Long cover hàng loạt.
Nếu nhìn lại phiên 23/4, là ngày mà thị trường đảo chiều sau 1 phiên giảm sốc, F1 cũng có độ bám dính tốt với VN30, basis trung bình trong phiên dưới -5 điểm và cuối ngày còn -4,7 điểm.
Chỉ cần nhìn qua mức basis hôm nay và hôm 23/4 cũng đủ thấy sự khác biệt về kỳ vọng. Hôm nay rất có thể thị trường cơ sở lặp lại phiên 23/4 nhưng phái sinh thì đã phát đi tín hiệu khác. Basis duy trì rất rộng trong cả phiên, chứng tỏ các tay chơi phái sinh không nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều mạnh như hôm 23/4. OI tăng thêm gần 1k hợp đồng nữa, nâng lượng tích lũy lên 30.092 hợp đồng.
Phái sinh có lý do thể thận trọng. Sau 1 phiên lao dốc nặng thì thị trường rất dễ bật lên. Hôm 22/4 được nối tiếp bằng hôm 23/4 thì rất có khả năng hôm nay sẽ lại lặp lại. Nhưng giống như quả bóng nảy lên, nhịp đầu có thể rất mạnh, nhưng sau đó nảy ngắn dần vì mất động lực. Trên thị trường, động lực chính là tiền.
Dòng tiền phiên này yếu một cách đáng ngại. Từ ngưỡng bình quân 20k tỷ khớp/ngày sàn HSX, nay còn 13k tỷ. Chỉ trong vài ngày thì không có chuyện hết tiền hay rút tiền được. Nguyên nhân chỉ có thể là sự đứt gãy vòng quay tiền, thời gian bị kéo dài ra. Ví dụ lúc hưng phấn thì bán xong ứng ngay để mua, sau đó chậm dần chờ đến T 3 rồi tính và lúc này có thể người bán rồi chưa nghĩ đến chuyện mua lại. Tiền vẫn trong tài khoản nhưng không vận động, nên sức mua thực tế giảm, dù tổng tiền vẫn thế.
Thị trường hôm nay có thể tốt nếu nhìn ở góc độ kéo hồi về cuối, cổ phiếu phân hóa, chỉ số vẫn tăng. Thanh khoản thấp có thể được xem là bán ít. Vấn đề là cổ phiếu vẫn tiếp tục gây thua lỗ và dòng tiền thì ngày càng nhỏ. Để lôi kéo được dòng tiền trở lại thì ít nhất giá phải chiết khấu nữa, hoặc thị trường tìm thấy được thông tin thú vị nào đó.
Nhìn cả 1 quá trình từ đầu tháng 4 trở lại đây, đặc biệt là khi hệ thống HSX giao dịch mượt với tải lớn hơn, thanh khoản cực lớn. Giai đoạn này có dáng dấp phân phối, ít nhất là đến lúc này, khi giá cổ phiếu ngày một suy yếu. Lượng tiền quá lớn ngập vào cổ phiếu thì cần những bàn tay cực chắc mới giữ lại được. Triển vọng phía trước vẫn tươi sáng, nếu bỏ qua nỗi đau trước mắt thì không vấn đề gì lớn. Điều đáng ngại là khi thấy thị trường vượt đỉnh, nhiều người lại đánh gấp thếp, margin, tất tay. Đây mới là lực lượng điều tiết thị trường lúc này.
Vn30 kết phiên hôm nay ở 1283.81. Cản trước mắt là 1287; 1292; 1297; 1300; 1304. Hỗ trợ 1280; 1276; 1271-1272; 1265; 1262; 1256; 1252.
F1 duy trì basis âm rất rộng trong toàn phiên.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhóm đối tượng huy động hơn 7,8 triệu USD từ các dự án tiền ảo
Trong các dự án tiền ảo có 2 dự án đáng chú ý là “Wingstep” (ứng dụng đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD) và “Game Naga Kingdom”…
VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ
Thị trường chiều nay diễn biến khá “tréo ngoe” khi VN-Index tiếp tục tăng lên cao hơn nhưng độ rộng lại co lại và mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn buổi sáng. Có thêm sự giúp sức từ VIC, VHM, nhóm tài chính đẩy chỉ số tăng 1,42% nhưng số mã đỏ nhiều gấp đôi số xanh.
Lãnh đạo VPB muốn nâng sở hữu tại VPB lên 0,58%
Đầu tháng 3, bà Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị đã mua 30 triệu cổ phiếu VPB, nay bà Nhung đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu VPB, từ ngày 26/8-24/9
Reuters: Trung Quốc cân nhắc cho phép phát hành stablecoin neo vào nhân dân tệ
Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này...
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ
Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: