
Thị trường phái sinh hôm nay duy trì mức basis dương liên tục và khá rộng trong cả buổi sáng. VN30 không có vẻ gì là sẽ mạnh lên, trong khi các mã nhỏ cực nóng. Tuy nhiên bất ngờ là nửa sau phiên chiều blue-chips đồng loạt cải thiện, đặc biệt các trụ của VN30 là HPG, TCB, FPT, MBB đều tăng đột biến.
F1 tăng tốt từ sáng nhưng chủ yếu là cú nhảy gap đầu tiên. Toàn bộ phiên sáng F1 dao động hẹp trong khi basis lại phản ứng nhạy với các nhịp hồi tăng của chỉ số. Mặc dù thị trường có độ rộng tốt nhưng VN30 lại không có trụ dẫn. HPG buổi sáng hầu như chỉ đi ngang duy trì mức tăng và cũng chỉ bắt đầu bùng nổ lên từ 1h45.
Thị trường cơ sở giao dịch rất thú vị hôm nay, khi blue-chips không dẫn dắt xu hướng mà chỉ củng cố xu hướng. Tín hiệu rất nóng ở nhóm đầu cơ là điều cần chú ý.
Hiện tượng dịch chuyển dòng tiền sang các mã vừa và nhỏ vẫn diễn ra và hôm nay thực tế là đạt cấp độ cao hơn mới. Thanh khoản cuối ngày không phản ánh hết được sức nóng mà nên tính cả khối lượng dư mua. Hơn 50 cổ phiếu tăng kịch trần và phần lớn dư mua, nghĩa là lượng tiền vào, thật sự muốn mua đuổi giá cao hơn nhiều con số cuối ngày.
Nhóm vốn hóa nhỏ cũng tăng mạnh ngay từ sớm, khác biệt hẳn so với trạng thái trì trệ của VN30. Khá lạ là dường như phái sinh lại cho thấy một kỳ vọng vững chắc, khi duy trì mức basis dương kéo dài. Chỉ đến nửa đầu phiên chiều, phái sinh mới tỏ thái độ thận trọng với VN30, basis co lại còn không đáng kể, thì lại đúng là lúc chỉ số này bùng nổ.
Hiện tượng đánh dồn lên một số cổ phiếu có ảnh hưởng tới VN30 gần như cùng lúc. HPG, TCB, MBB, VHM tăng cùng lúc, chậm hơn 1 chút là FPT. Giá tăng dốc đứng kéo VN30 tăng mạnh trong khi VNI đi lên chậm hơn. Riêng nhịp tăng này thì VN30 có quán tính tốt nhất so với tất cả các chỉ số khác, kể cả midcap hay smallcap.
Dòng tiền vào VN30 cũng có tín hiệu cải thiện, nhưng cổ phiếu tạo thanh khoản vẫn chỉ là HPG, VHM, trong khi SSI thì bị xả rất rõ. Nhìn chung hiện tượng bật mạnh của nhiều blue-chips cuối phiên hôm nay cũng không có gì ấn tượng, phần lớn vẫn chỉ là dao động giá thông thường. VNI có vẻ tốt, nhưng VN30 thì vẫn chưa hàn gắn được biên độ của phiên ngày 23/8 như dự kiến. Nhịp tăng ở chỉ số này có thể còn xuất hiện thêm trong phiên tới.
Với các mã đầu cơ, nhiệt càng cao thì tín hiệu bất lợi càng nhiều. Cao trào đầu cơ đều có hiện tượng cổ phiếu được đua giá kịch biên độ hàng loạt. Ai cũng không nhịn được và muốn mua thì lúc mua được thường là đoạn cuối. Nếu thanh khoản cực cao ở các mã nóng và giá đảo chiều thì làn sóng này sẽ kết thúc. Hi vọng dòng tiền chuyển lại các blue-chips, vốn đang có giá chưa tăng nhiều.
Thị trường phái sinh duy trì basis 3 điểm ở F1 là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên cho đến khi dòng tiền ổn định thì vẫn chỉ lên Long ngắn từng đoạn.
VN30 chốt hôm nay tại 1441.54, ngay trên 1 mức cản/hỗ trợ ở 1440. Cản gần nhất là 1444; 1451; 1458; 1464; 1473. Hỗ trợ 1434; 1432; 1424; 1418; 1413; 1406.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.