
Thị trường tăng rất tốt hôm nay khi các trụ điều chỉnh mạnh thời gian qua đã quay đầu tăng. Dù vậy sự đồng thuận vẫn chưa hoàn toàn trong nhóm blue-chips, điểm tốt là chỉ số được nâng đỡ sẽ hỗ trợ tâm lý giao dịch. Độ rộng làn tỏa tích cực phiên này thể hiện một tâm lý mạnh mẽ.
Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX giảm nhẹ 10%, tụt xuống dưới mức 20k tỷ dù giá cổ phiếu tăng nhiều (khối lượng giảm 13%). Với đà tăng như hôm nay, cơ hội tăng tiếp là có và thanh khoản có thể tiếp tục giảm xuống.
Với cả trăm cổ phiếu tăng giá 2% trở lên, sức mua nâng giá phiên này khá ấn tượng. Bên mua đuổi giá lên cao, nhất là từ sau 2h. Thay đổi về biên độ chỉ có sau khi các trụ lên giá nhanh: VIC, VHM, TCB, HPG bùng nổ từ khoảng 2h trở đi. Đây là một hiệu ứng tích cực vì thể hiện kéo trụ có thể kích thích tâm lý mạnh hơn.
Một điểm đáng lưu ý là đà tăng giá trong buổi chiều thực ra không có thanh khoản bùng nổ. HSX chỉ giao dịch thêm khoảng 9,5k tỷ mà thôi, thấp nhất 14 phiên. Hiệu ứng rút lệnh bán và đẩy trụ là động lực chính cho giá lên cao, chứ không hẳn là dòng tiền sôi sục mạnh mẽ.
Dù sao thị trường tăng mạnh như vậy về giá là vẫn rất tốt. Ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh, thị trường có thể còn tăng thêm. Việc FED họp thì không còn gì bất ngờ. Việc mua đuổi giá lúc này không hẳn là rủi ro cao nhưng sẽ bất lợi. Quan điểm là nên tạm thời dừng mua, nếu đủ khéo thì có thể trading một phần trong vài phiên tới.
Hiện thị trường vẫn chỉ đang dao động trong vùng biên độ khá rộng để tạo mặt bằng cao. Cơ hội để vượt lên đỉnh cao mới cần hội tụ các yếu tố kỳ vọng mới hơn. Trong quá trình tích lũy, việc tăng giảm hàng ngày là bình thường, không cần phải sốt ruột như thể người khác mua hết cổ phiếu. Ở mặt bằng giá cao như hiện tại, nếu không điều chỉnh đủ nhiều thì cũng cần đi ngang một thời gian dài cho quen mắt và quan điểm số đông chấp nhận mức định giá như vậy.
Thị trường cơ sở hôm nay khiến giao dịch phái sinh buổi sáng rất khó chịu. Mặc dù VN30 va chạm chuẩn xác và phản ứng tốt quanh mốc 1223.xx, tạo 2 đáy, nhưng độ nảy kém. Chỉ số bò lên quá chậm để tới 1232.xx và trong quá trình này basis đảo âm nhiều lần nên việc chốt Long hiệu quả không cao. Nhịp đánh thốc qua 1232.xx lại gần sát giờ hết phiên liên tục nên trừ phi đóng trước khi vào đợt ATC thì còn tốt, không thì thậm chí mất hết.
Với quán tính hôm nay và ngày mai đáo hạn, thị trường cơ sở có thể tiếp tục tăng nhưng biên độ kém hơn. Hiện F2 cũng đang chiết khấu nhẹ dù nước ngoài đảo kỳ hạn Long ròng nhiều. Có thể tạm nghỉ phái sinh.
VN30 chốt hôm nay tại 1234.57. Cản gần nhất ngày mai là 1240; 1245; 1252; 1257. Hỗ trợ 1232; 1223; 1216; 1208; 1198.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.