
Thị trường đột ngột mạnh lên đáng kể trong phiên chiều dưới lực cầu gia tăng ở nhóm blue-chips. HPG tăng vọt lên giá trần làm niềm cảm hứng lớn, ngay cả nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt quay đầu tăng trở lại.
VN-Index đến khoảng 2h chiều đã vượt thành công mốc 1.500 điểm và những phút còn lại tiếp tục tăng cao hơn nữa. Độ rộng đảo chiều áp đảo trong rổ VN30 là động lực chính và dẫn dắt bởi HPG.
Cổ phiếu HPG thực ra vốn hóa chưa phải hạng nhất, nhưng là mã tăng mạnh nhất cả sáng lẫn chiều. Tâm điểm ở cổ phiếu này là dòng tiền khổng lồ đổ vào và được cả thị trường chú ý. Ngay từ sáng HPG đã giao dịch trên 2 ngàn tỷ đồng và buổi chiều thêm 1.717 tỷ đồng nữa. HPG vốn là mã siêu thanh khoản, khối lượng cổ phiếu cực nhiều, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm trời cũng có một phiên kịch trần.
Khối ngoại chiều nay cũng đảo chiều quay lại mua ròng HPG, khối lượng ròng khoảng 1,2 triệu tương đương 62 tỷ đồng. Tuy nhiên lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài là quá nhỏ so với trong nước (chiếm 93% thanh khoản). Lượng vốn khổng lồ trên 3,7 ngàn tỷ đồng ở HPG hôm nay hẳn phải có giao dịch của nhà đầu tư lớn. Lúc 2h HPG chạm tới giá kịch trần, sau đó tụt nhẹ xuống và ATC được kéo trên 4 triệu cổ vét sạch dư bán trần.
HPG hiện đứng thứ 5 trong danh sách các mã vốn hóa lớn nhất VN-Index nhưng vẫn còn kém khá xa cổ phiếu thứ 4 là GAS và càng thấp hơn so với Top 3 là VCB, VHM và VIC. Tuy vậy mức tăng kịch trần cũng là rất đáng kể, giúp VN-Index có được 3,7 điểm và giúp VN30-Index có được xấp xỉ 9 điểm. Đà tăng của HPG cũng kích thích các mã ngành thép khác tăng giá mạnh: NKG tăng 6,18%, HSG tăng 6,18%, POM tăng 6,9%, TLH tăng 5,42%, VGS tăng 8,12%, TVN tăng 6,79%, VIS tăng 5,45%...
Nhóm cổ phiếu than chiều nay cũng chứng kiến tình trạng kịch trần hàng loạt. TMB, TVD, MDC, TDN, TC6, NBC, HLC, THT đều đóng cửa hết biên độ tăng. Khá bất ngờ là nhóm cổ phiếu phân bón, dầu khí lại phân hóa và những mã tăng cũng không mạnh, trừ PVC, PVT kịch trần: PVD giảm 0,83%, GAS tăng 1,26%, PLX tăng 2,11%, PVS tham chiếu; DPM giảm 0,33%, DCM tăng 2,05%...
VN-Index đóng cửa hôm nay tăng 1,31%, rõ ràng là khác biệt so với mức tăng 0,4% thời điểm cuối phiên sáng. Động lực chính là sự phục hồi mạnh mẽ ở nhóm blue-chips, khi chỉ số VN30-Index từ mức tăng có 0,42% cuối phiên sáng lên 1,59% cuối phiên chiều. Gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ này (26/30 mã) tăng giá so với thời điểm cuối phiên sáng, duy nhất VNM, VIC, SAB, POW tụt nhẹ. Tới 15 cổ phiếu trong rổ tăng vượt 1%, trong đó 12 mã tăng mạnh hơn VN30-Index.
Sức mạnh của nhóm blue-chips cũng đi cùng mức thanh khoản khá tốt: Rổ này khớp thêm 5.284 tỷ đồng nữa, trong đó 32% là chạy vào HPG. Tuy vậy cũng có một số mã hút tiền rất khỏe như MBB khớp thêm 529 tỷ nữa và giá tăng cao thêm 3,11%; VPB khớp thêm 492,2 tỷ đồng, giá tăng thêm 1,9%; STB khớp thêm 366,4 tỷ giá tăng thêm 1,76%.
Tính chung hai sàn niêm yết buổi chiều giao dịch khá mạnh với gần 14.345 tỷ đồng, cao nhát 5 phiên chiều gần đây. Tính chung cả ngày HoSE và HNX giảm nhẹ vài chục tỷ đồng thanh khoản so với hôm qua, nhưng vẫn là con số rất lớn 32.651 tỷ đồng. Hai ngày liên tục giao dịch giữ được trên 30 ngàn tỷ là khá ấn tượng.
Độ rộng sàn HoSE cuối ngày áp đảo hoàn toàn với 337 mã tăng/115 mã giảm, với 34 mã kịch trần. VN-Index chốt ngày lên 1.505 điểm. Diễn biến chiều nay hoàn toàn là sức mạnh nội tại của thị trường trong nước, khi chứng khoán thế giới khá trầm lắng và thị trường tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.