
Sau chuỗi ngày điều chỉnh giảm mạnh gần đầy, phiên giao dịch ngày 20/8 đã khép lại với những diễn biến tích cực của bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG.
Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra trong tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khi phần lớn các mã giao dịch chìm trong sắc đỏ nhưng VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,08% nhờ một số trụ lớn.
Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến một phiên hồi phục mạnh mẽ của cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG).
Mã này đã tăng kịch biên độ lên 15.400 đồng/cổ phiếu. Dù giá tăng mạnh xong cổ phiếu luôn trong tình trạng được đặt trần nhưng trắng bên mua. Kết phiên đã có gần 2,4 triệu đơn vị được khớp lệnh và dư mua trần hơn 123 nghìn đơn vị.
Đáng chú ý, HNG hiếm hàng đến nỗi, phiên ATC có đúng 10 cổ phiếu được khớp lệnh.
Trong 13 phiên trước, duy nhất 1 phiên HNG tăng nhẹ, 1 phiên giữ giá, còn lại 11 phiên giảm. Tính chung, sau khoảng thời gian tăng nóng, HNG đã giảm 16,5%, từ thị giá 17.250 đồng/cổ phiếu xuống còn 14.400 đồng/cổ phiếu.
Bên cạnh đó, cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng gần tăng trần, lên 7.120 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 6,7% so với giá tham chiếu. Trong phiên có hơn 9,2 triệu đơn vị khớp lệnh.
Đối với HAG, mã này đã giảm 11,4% trong liên tiếp 5 phiên gần đây, từ mức 7.530 đồng/cổ phiếu xuống 6.670 đồng/cổ phiếu.
Việc bộ đôi cổ phiếu mẹ con này "bật nảy" mạnh diễn ra ngay sau thông tin HAGL Agrico mở rộng diện tích trồng mới cây ăn trái, theo phương án sử dụng tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Cụ thể, HAGL Agrico sẽ trồng 5.007ha chuối với suất đầu tư 195 triệu đồng/ha, tổng tiền đầu tư là 976 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng sẽ trồng 900ha ớt, suất đầu tư dự kiến 178,5 triệu đồng/ha, tổng giá trị đầu tư vào trồng ớt là 161 tỷ đồng.
Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 của HAGL Agrico đạt lần lượt 1.844 tỷ đồng, 81 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện 49,3% chỉ tiêu doanh thu và 54% kế hoạch lãi trước thuế.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.