
Hàng loạt trạm phát sóng BTS tại nhiều địa phương của Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông Toàn cầu (GTel Mobile – đơn vị sở hữu mạng di động Gmobile) đã không còn được bảo trì bảo dưỡng, bị tạm dừng hoạt động hoặc thậm chí mất an toàn và có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.
HÀNG LOẠT TRẠM BTS CỦA GMOBILE BỊ "BỎ RƠI"
Trong kiến nghị gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đề nghị Bộ chỉ đạo dứt điểm tình trạng cột ăng ten trạm BTS của Gtel Mobile đã lâu không được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, xuống cấp dẫn đến khả năng mất an toàn, nguy cơ ngã đổ rất cao.
Thực tế đã xảy ra một trường hợp gây mất an toàn cột ăng ten trạm BTS. Cụ thể, theo Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh, tối ngày 2/8/2020, trên địa bàn ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, đã xảy ra giông lốc và gây ra sự cố đứt dây co cột ăng ten (đứt 06 sợi dây co) trạm BTS của Gtel Mobile, sự cố đã làm cong, nghiêng cột ăng ten rất nhiều, nguy cơ gãy đỗ, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn cho công trình và an toàn đến tính mạng của người dân sinh sống xung quanh cột ăng ten trạm BTS của Gtel Mobile.
Tỉnh Trà Vinh đã phải chỉ đạo sơ tán dân xung quanh, huy động lực lượng chức năng chốt chặn, thuê lực lượng kỹ thuật tại chỗ ứng cứu ngay trong đêm đến 2h30 ngày 3/8/2020 nguy cơ tạm thời được khắc phục.
Trong khi đó, Sở Thông thông tin và Truyền thông Đắk Lắk thì đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn giải quyết, xử lý trạm BTS của Gtel Mobile tạm ngừng hoạt động có nhiều vấn đề phát sinh như: không thực hiện nghĩa vụ tài chính với hộ dân cho thuê, thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên rõ ràng, kiểm định chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng không thường xuyên, dẫn đến có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ông và các hộ dân xung quanh.
Theo tỉnh này, nếu trong trường hợp Gtel Mobile đang tái cấu trúc, chưa giải quyết được về mặt tài chính thì công ty phải có trách nhiệm với người dân về việc duy trì, bảo đảm an toàn trạm BTS.
Tại Đà Nẵng, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố này cho biết đã phải xinh chủ trương UBND Thành phố để chủ động rà soát những trạm có nguy cơ và tháo dỡ 8 trạm BTS của Gtel Mobie để đảm bảo tính mạng cho người dân vào mùa mưa bão. Hiện trên địa bàn còn hơn 90 trạm BTS của Gtel Mobile, trong đó nhiều trạm đã hét hạn giấy phép kiểm định, không phát sóng, không đủ điều kiện.
Cũng tại Đà Nẵng, ngoài thực trạng cột ăng ten (trạm BTS) không được bảo trì, bảo dưỡng, có nguy cơ sụp đổ, Gtel Mobile còn bị người dân phản ánh nợ tiền thuê theo hợp đồng, tiền thuê đất (dựng trạm BTSS), trông coi tài sản nhưng chưa thanh toán, đồng thời yêu cầu công ty trả nợ những khoản tiền này cũng như hoàn trả lại mặt bằng cho người dân.
DẤU HỎI VỀ SỰ TỒN TẠI
Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) trong phản hồi kiến nghị của các Sở thông tin và Truyền thông, cho biết, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được một số phản ánh của các địa phương và của người dân về việc cột ăng ten của công ty Gtel Mobile lâu ngày không được sửa chữa, bảo dưỡng gây mất an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh.
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) đã có các văn bản (3490/CVT-HTKN ngày 20/8, 4697/CVT-HTKN ngày 27/10) và văn bản (4023/CVT-HTKN ngày 21/9/2020) gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an (cơ quan chủ quản của Công ty Gtel Mobile) đề nghị chỉ đạo Gtel Mobile thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và giải quyết phản ánh kiến nghị của của các địa phương và của người dân.
Bộ hiện đang phối hợp làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất các nội dung hướng dẫn các tỉnh/thành phố thực hiện việc xử lý các trạm BTS không đảm bảo an toàn của Gtel Mobile nói riêng và của các doanh nghiệp viễn thông nói chung trên toàn quốc.
Theo đó, đánh giá mức độ an toàn chịu lực và an toàn vận hành của công trình trong quá trình khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng.
Tiến hành xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng theo quy định. Đối với các cột ăng ten có nguy cơ sụp đổ, sẽ ban hành các văn bản cưỡng chế, phá dỡ theo quy định.
"Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan chức năng tại địa phương (Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông) để triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân", Cục Viễn thông cho biết.
Cũng liên quan đến mạng di động Gmobile, trong năm 2020, thuê bao của nhà mạng này tại một số địa phương còn phản ánh nhiều tháng liền bị mất sóng, không thể thực hiện được liên lạc, nhiều thuê bao dù đã cố gắng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà mạng nhưng không có ai nhấc máy, điện cho đại lý thì đại lý đã dừng hợp tác, tất cả bặt vô âm tín.
Sau đó, lãnh đạo nhà mạng này phản hồi tới báo giới là do nhà mạng thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống kỹ thuật nên một số thuê bao của Gmobile bị mất sóng.
Trên góc độ truyền thông, từ nhiều năm nay, Gmobile đã không còn thực hiện bất cứ một hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của nhà mạng, hình ảnh của Gmobile đã không còn hiện diện, thậm chí gần như "mất tích". Những dữ liệu trên đã đặt ra câu hỏi về sự tồn tại hiện nay của mạng Gmobile (!?)
OpenAI cho biết hai mô hình AI của hãng đã tự tìm cách vượt khỏi môi trường thử nghiệm bị giới hạn quyền truy cập Internet, sau đó xâm nhập vào hệ thống của Hugging Face nhằm lấy lời giải cho một bài kiểm tra đánh giá nội bộ...
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng dẫn dắt cuộc đua AI toàn cầu bằng chiến lược mã nguồn mở và quản trị bao trùm. Khi khoảng cách công nghệ với Mỹ ngày càng thu hẹp, Bắc Kinh cũng tăng tốc mở rộng ảnh hưởng của hệ sinh thái AI tới các quốc gia đang phát triển...
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã có báo cáo về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và một số tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101 thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...
Thị trường bán dẫn Việt Nam được dự báo tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2030, góp phần gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để phát triển hệ sinh thái bán dẫn…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.