Ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, qua ba lần trả lời chất vấn tại nghị trường, chưa lần nào người đứng đầu Chính phủ lại chọn
nâng cao y đức
cùng với giảm quá tải bệnh viện là một trong hai vấn đề xã hội để giải trình thêm trước Quốc hội như tại kỳ họp thứ sáu này.
Điều này chắc hẳn có lý do từ độ nóng khác thường của các phiên thảo luận, chất vấn từ ở tổ đến hội trường, dù quá tải bệnh viện, xuống cấp về y đức không chờ đến lúc này mới nóng. Tuy nhiên, để đến mức xảy ra hàng loạt vụ “scandal” như cách gọi của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại văn bản chất vấn gửi đến người đứng đầu ngành y tế, thì không chỉ Bộ trưởng Bộ Y tế cần lên tiếng.
Theo Thủ tướng, hầu hết trong số nửa triệu cán bộ, nhân viên y tế có tâm huyết với nghề, có trách nhiệm với người bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ y tế suy thoái về đạo đức, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.
Chính phủ cũng “hứa” sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao đạo đức phẩm chất, y đức của đội ngũ cán bộ y tế.
Nhưng, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại văn bản trả lời chất vấn của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền thì “sự đơn độc của ngành y tế trong việc giáo dục và nâng cao y đức sẽ không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ thầy thuốc giỏi y thuật, sáng về y đức”.
Là một trong ba đại biểu cùng gửi văn bản chất vấn Bộ trưởng Y tế về trách nhiệm trước tình trạng xuống cấp trầm trọng về y đức, đại biểu Thuyền đã điểm lại một số vụ việc điển hình như việc nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức; ăn bớt vaccine ở Hà Nội; tiêm vaccine quá đát ở Phú Yên; trích ngừa gây tử vong 3 trẻ ở Quảng Trị; làm hồ sơ giả rút tiền bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện ở Tp. HCM; bác sỹ thẩm mỹ gây chết người rồi vứt xác xuống sông…
Sau đó, đại biểu Thuyền chất vấn: Bộ trưởng có giải pháp gì mang tính đột phá để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi việc xuống cấp về đạo đức của ngành y? Thời gian là bao lâu? Nếu không khắc phục được tình trạng trên, thì Bộ trưởng sẽ hành động như thế nào để cử tri cả nước tin tưởng vào lời hứa của Bộ trưởng?
Cũng đặt vấn đề thời gian qua ngành y có quá nhiều “sự cố” có hiệu ứng xã hội xấu liên quan đến y đức, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Hà Minh Huệ cũng “truy” Bộ trưởng Bộ Y tế về nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp y đức nghiêm trọng đến vậy? Trách nhiệm của Bộ Y tế, của cá nhân Bộ trưởng đến đâu? Liệu có thể nói rằng ai làm người nấy chịu?
Bên cạnh trách nhiệm của Bộ và cá nhân Bộ trưởng, các văn bản trả lời của Bộ trưởng còn mở rộng đến trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó có cá nhân cán bộ y tế.
Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng, khi bước vào trường y, tất cả những sinh viên này đều đã đủ 18 tuổi – tuổi công dân, họ phải hiểu sâu sắc quyền và nghĩa vụ của người công dân, những việc được làm và không được làm theo Hiến pháp, pháp luật.
“Thứ nữa, vì theo học ngành y - nghề trị bệnh cứu người nên họ cũng phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của người thầy thuốc, họ phải học và hiểu rõ lời thề Hippocrates, nhất là phải thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử và đạo đức khi hành nghề” , Bộ trưởng viết.
Liên quan đến trách nhiệm của Bộ và cá nhân Bộ trưởng, văn bản trả lời chất vấn liệt kê hàng loạt các văn bản quy định tăng cường đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp đã được xây dựng cà triển khai.
Bộ trưởng cũng “hứa” sẽ xây dựng thông tư hướng dẫn quy tắc ứng xử để có hành lang pháp lý cao hơn về thực hành quy tắc ứng xử của y bác sỹ đối với bệnh nhân.
Phần cuối văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Thuyền, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh, nhân cách con người được hình thành, nuôi dưỡng, phát triển và chịu ảnh hưởng của gia đình, trường học và toàn xã hội. Đối với ngành y tế, việc giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thầy thuốc là việc làm thường xuyên của ngành.
“Tuy nhiên, sự đơn độc của ngành y tế trong việc giáo dục và nâng cao y đức sẽ không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ thầy thuốc giỏi y thuật, sáng về y đức”. Chính vì vậy, Bộ Y tế “mong nhận được sự chia sẻ của đại biểu và trân trọng đề nghị đại biểu có ý kiến với các ban ngành liên quan cùng chung tay với ngành y tế nâng cao đạo đức nghề nghiệp”, Bộ trưởng nhắn nhủ đại biểu Thuyền.




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.
Trưa ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, với nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ song phương...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp cộng đồng người gốc Việt, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, nhấn mạnh vai trò của kiều bào và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước...
Vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/ 2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh".
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế, phát triển hạ tầng biên giới, gia tăng đầu tư của Việt Nam vào Campuchia; đồng thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.