08:24 04/06/2008

Bolivia hoàn tất quốc hữu hóa công nghiệp khí đốt

N.Hạnh

Chính phủ Bolivia vừa hoàn tất việc quốc hữu hóa toàn bộ ngành công nghiệp khí đốt tại nước này sau khi triển khai kế hoạch từ cuối năm ngoái

Theo AFP, Chính phủ Bolivia vừa hoàn tất việc quốc hữu hóa toàn bộ ngành công nghiệp khí đốt tại nước này sau khi triển khai kế hoạch từ cuối năm ngoái.

Công ty khí đốt Transredes sẽ nắm giữ quyền kiểm soát Công ty Năng lượng quốc tế Ashmore, bất chấp việc thỏa thuận mua cổ phần vẫn chưa ngã ngũ.

Đây là bước cuối cùng trong cam kết của Tổng thống Evo Morales khi nhậm chức là dùng nguồn lợi nhuận từ dầu khí để cải thiện đời sống người dân ở đất nước này.

Theo sắc lệnh trên, các Cty nước ngoài được phép tiếp tục hoạt động tại Bolivia nhưng phải tuân thủ luật pháp Bolivia.

Trước đó, chính phủ của Tổng thống Morales đã hoàn tất kế hoạch quốc hữu hóa ngành dầu khí vào tháng 10-2007.

Bolivia là nước có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 khu vực Nam Mỹ, chỉ sau Venezuela.

Hiện các công ty đa quốc gia đã cam kết đầu tư 3,5 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng của Bolivia trong giai đoạn 2007 - 2010.