
Dữ liệu được tổng hợp từ dự báo GDP trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2025 cập nhật gần nhất vào tháng 10/2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tỷ trọng được tính dựa trên GDP danh nghĩa theo tỷ giá USD hiện tại. Với Cuba, một nước đối tác của BRICS, dữ liệu là GDP ước tính năm 2020 – năm gần nhất có số liệu.
Theo đó, tổng GDP năm 2025 của các nước thành viên G7 – gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản – được dự báo đạt 51,5 nghìn tỷ USD, chiếm 45% GDP toàn cầu. Còn với BRICS và các đối tác, được gọi là BRICS , IMF dự báo tổng GDP của khối năm nay sẽ chiếm khoảng 29% GDP toàn cầu, tương đương 33,5 nghìn tỷ USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với tổng GDP và tỷ trọng của G7.
Tuy nhiên, BRICS đang ngày càng mở rộng với việc thêm 5 thành viên mới và 8 nước “đối tác” trong năm ngoái. Nước “đối tác” là các quốc gia tham gia khối ở cấp độ thấp hơn so với cấp độ thành viên đầy đủ.
BRICS ban đầu gồm năm thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, được thành lập để mở ra các cơ hội đầu tư vào các nền kinh tế tăng trưởng nhanh đầu những năm 2000. Từ đó đến nay, 5 thành viên sáng lập cố gắng tạo ra một sân chơi thúc đẩy thế giới đa cực với các thể chế toàn cầu nằm ngoài sự hỗ trợ tài chính của các nước phương Tây. BRICS năm ngoái mở rộng kết nạp thêm 5 thành viên gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Indonesia dự kiến sẽ gia nhập khối này với tư cách thành viên đầy đủ trong thời gian tới.
Các nước đối tác của khối này hiện gồm Thái Lan, Malaysia, Kazakhstan, Uzbekistan, Cuba, Belarus, Uganda và Bolivia. Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Algeria và Việt Nam hiện đang được mời trở thành đối tác của BRICS.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.