13:48 04/04/2012

Bùng nổ casino ở Campuchia

An Huy

Các công ty sòng bạc của Campuchia đang lên kế hoạch mở rộng và xây mới sòng bạc ở nhiều khu vực trên đất nước

Campuchia hiện đã có 25 sòng bạc, nhưng chủ yếu là những casino nhỏ, tập trung ở khu vực biên giới để phục vụ dân chơi ít tiền đến từ Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam - Ảnh: Corbis.
Campuchia hiện đã có 25 sòng bạc, nhưng chủ yếu là những casino nhỏ, tập trung ở khu vực biên giới để phục vụ dân chơi ít tiền đến từ Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam - Ảnh: Corbis.
Các công ty phát triển casino ở Campuchia tin tưởng rằng, sòng bạc sẽ tạo sức hút để đưa các du khách rủng rỉnh tiền bạc tìm đến nhiều hơn với quốc gia Đông Nam Á này, báo Wall Street Journal đưa tin.

Theo Wall Street Journal, Campuchia - đất nước 15 triệu dân - hiện đã có 25 sòng bạc, nhưng chủ yếu là những casino nhỏ, tập trung ở khu vực biên giới để phục vụ dân chơi ít tiền đến từ Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Giờ đây, các công ty sòng bạc của Campuchia đang nuôi tham vọng xây dựng những khu tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc với quy mô lớn để thu hút nhiều khách hơn, đặc biệt là những người giàu có. Nhưng có nhiều ý kiến thận trọng cho rằng, thành công sẽ không dễ dàng đến sớm với mô hình này.

Trong số những dự án sòng bạc lớn ở Campuchia hiện nay phải kể tới Thansur Bokor Highland Resort, cách thủ đô Phnom Penh hai giờ lái xe về phía Nam. Khu nghỉ dưỡng này đã mở cửa thử nghiệm vào tuần trước và dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào giữa năm nay. Cả khu có 418 phòng, một trung tâm hội nghị, spa, khu vực đi dạo, một trung tâm giáo dục-giải trí cho trẻ em, thư viện và khu chơi bạc.

Chủ đầu tư của khu này là một công ty con của Sokimex Group, một tập đoàn lớn kiểm soát phần lớn ngành công nghiệp dầu lửa của Campuchia. Một đặc điểm thú vị của khu này là vị trí ở độ cao 1.100m so với mặt nước biển, ở một nơi thường được bao phủ bởi những đám mây.

Sòng bạc nổi tiếng nhất của Campuchia là NagaWorld ở Phnom Penh cũng đang bổ sung thêm 220 phòng mới bên cạnh 500 trong phòng hiện có. Ngoài ra, casino này còn bổ sung thêm 30 bàn chơi bạc mới song song với 131 bàn và 275 máy chơi bạc hiện nay. Đây là sòng bạc thuộc quyền điều hành của công ty NagaCorp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Ngoài việc mở rộng thêm khu vực chơi bạc, tổ hợp này còn có kế hoạch mở thêm NagaCity Walk, một công viên du lịch và khu bán lẻ với các thương hiệu hạng sang như Cartier, Rolex và Piaget.

Bên cạnh đó, các công ty sòng bạc của Campuchia còn lên kế hoạch mở rộng và xây mới sòng bạc ở nhiều khu vực khác trên đất nước, bao gồm gần khu nghỉ dưỡng Sihanoukville ở bờ biển phía Nam, hay ở Siem Reap, ngay gần đền thờ Angkor Wat - địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia.

Chính phủ Campuchia từ lâu vẫn ủng hộ ý tưởng mở thêm sòng bạc mới, bất chấp sự phản đối của nhiều người lo ngại các dự án này sẽ làm gia tăng tình trạng tội phạm và khiến nhiều người dân mất đất. Chính phủ Campuchia cho hay, các sòng bạc đã đem về khoản thuế 20 triệu USD trong năm ngoái, tăng 25% so với năm 2010.

Nguồn thu này giúp Campuchia phát triển những lĩnh vực như giáo dục và y tế, đồng thời khuyến khích hoạt động du lịch - ông Phay Siphan, phát ngôn viên Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cho biết.

Nỗ lực phát triển lĩnh vực sòng bạc ở Campuchia được thực hiện khi một số quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng của nước này đua nhau gặt hái lợi nhuận từ sự phát triển bùng nổ của hoạt động bài bạc. Năm ngoái, vùng lãnh thổ Macau đạt doanh thu 33,5 tỷ USD từ các sòng bạc, lớn gấp 5 lần so với “thủ phủ bài bạc” Las Vegas Strip ở Mỹ.

Singapore, quốc gia mở casino đầu tiên vào năm 2010, cũng đã đạt mức doanh thu sòng bạc ngang ngửa với Las Vegas Strip. Trong khi đó, Philippines đặt mục tiêu vượt qua Las Vegas về doanh thu sòng bạc khi lên kế hoạch mở 4 tổ hợp casino-resort ở thủ đô Manila.

Còn quá sớm để khẳng định Campuchia có thể cạnh tranh với các thị trường bài bạc khác trong khu vực. Trong mấy năm gần đây, nước này đã nổi lên thành một địa chỉ thu hút du khách quốc tế, đạt 2,5 triệu lượt khách trong năm 2010, so với mức chưa đầy 500.000 lượt trong năm 2000.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với lượng du khách đến với các điểm đến khác, chẳng hạn mức 28 triệu lượt du khách đến Macau vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, phần lớn những tay chơi bạc tìm đến với Campuchia đều có “máu đỏ đen” cao. Nhiều người trong số họ không quan tâm đến những địa chỉ du lịch hấp dẫn khác, chẳng hạn các đền thờ cổ, ở nước này.

Theo giới phân tích, sòng bạc NagaWorld - một casino được khách Việt ưa chuộng và đạt lợi nhuận hơn 90 triệu USD trong năm ngoái - có thể sẽ thu hút được nhiều khách hơn trong thời gian tới.

Dự án sòng bạc Thansur Bokor còn lớn hơn nhiều so với NagaWorld, được xây dựng trên một khu vực có diện tích 5 km2. Trước đây, nơi này có một khách sạn thời Pháp thuộc rồi chuyển thành sòng bạc, song bị bỏ hoang từ thập niên 1970. Trong tương lai, Thansur Bokor còn có thể có thêm các đường cáp treo cho du khách ngắm cảnh và một sân golf lớn.

Một số chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh sòng bạc nghi ngờ về khả năng thành công của dự án này, vì Thansur Bokor cách khá xa Phnom Penh. Ngoài ra, còn chưa rõ liệu Campuchia có thể thu hút được đối tượng du khách đi nghỉ cùng gia đình như đối tượng du khách giúp doanh thu các casino ở Singapore tăng bùng nổ.

Theo ông Ben Lee, một chuyên gia thuộc hãng tư vấn IGamiX, ở Campuchia, đánh bạc là một “công việc nghiêm túc chứ không phải là đi chơi. Việc đi lại nhiều thật tốn thời gian”.

Nhưng Giám đốc Thansur Bokor, ông Ngin Banal, vẫn tự tin là dự án này sẽ thành công. “Chúng tôi đem đến một địa chỉ giải trí hoàn hảo cho du khách trong một môi trường tinh khiết với thời tiết mát mẻ quanh năm”, ông Banal nói. Cũng theo ông Banal, việc mở đường bay đến khu Sihanoukville gần đó cũng sẽ giúp tăng lượng du khách đến với Thansur Bokor.