
Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tăng rất tốt trong phiên chiều,giúp gia tốc đà đi lên của VN-Index. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới thực sự mạnh, hàng loạt tăng 4%-5% thậm chí 15 mã kịch trần. Trong khi thanh khoản sụt giảm, duy nhất nhóm smallcap lại thu hút dòng tiền tăng.
VN-Index đóng cửa tăng 14,61 điểm tương đương 1,21%. Đây là mức tăng một ngày mạnh nhất 6 phiên vừa qua. Trong 10 cổ phiếu đóng góp điểm số nhiều nhất, trừ DGC, còn lại toàn các mã thuộc rổ VN30. Điều này tiếp tục xác nhận khả năng nâng đỡ điểm số phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng thuận của nhóm blue-chips.
Tuy vậy, nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất từ mức dao động lớn của chỉ số và tăng dữ dội nhất hôm nay là các mã vừa và nhỏ. VN30-Index tăng 0,74% nhưng Midcap tăng 2,48%, Smallcap tăng 2%.
HoSE chứng kiến 15 mã kịch trần, trong đó thanh khoản rất tốt có PVT, ANV, NVL, ORS đều khớp hàng trăm tỷ đồng, ngoài ra còn HDC, GIL cũng giao dịch vài chục tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 135 cổ phiếu chốt phiên tăng trên 2% thì tới 28 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã trong số này là GVR, VIC, BCM, VHM và TPB.
Nhóm cổ phiếu bất động sản có phiên chiều giao dịch rất ấn tượng, chỉ số VNREAL sàn HoSE tăng tới 3,16% lúc đóng cửa, tăng tốt nhất trong các chỉ số nhóm ngành. VIC chốt phiên sáng tăng “làng nhàng” 0,39% nhưng sang chiều tăng tốc rất nhanh. Đóng cửa cổ phiếu này tăng tới 3,48% so với tham chiếu tức là riêng chiều nay tăng khoảng 3,08%. VHM phiên chiều cũng bật cao thêm khoảng 1,5% nữa chốt phiên tăng 2,74% so với tham chiếu. Hai cổ phiếu này trở thành trụ mạnh nhất thị trường, cộng cho chỉ số khoảng 3,2 điểm. NVL không đóng góp nhiều cho điểm số nhưng cũng có một nhịp tăng “bốc đầu” lên kịch trần. DXG, DIG, PDR, VCG, NLG, LCG… là các cổ phiếu bất động sản khác thu hút dòng tiền lớn và giá đều tăng mạnh.
Thanh khoản cũng cho thấy dòng tiền đang ưu tiên vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Khớp lệnh toàn sàn HoSE phiên này giảm khoảng 11% so với hôm qua, đạt 18.029 tỷ đồng thì rổ VN30 giao dịch giảm 15% và chỉ còn chiếm 33,8% tổng sàn. Midcap giảm 10%, riêng Smallcap tăng hơn 14% lên mức gần 2.175 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên.
Dù vậy sức mạnh thị trường hôm nay vẫn phải dựa nhiều vào nhóm blue-chips. Rổ VN30 phiên sáng phân hóa và khá yếu nên VN-Index tăng kém. Tuy nhiên sang chiều blue-chips mạnh hơn, chỉ số leo dốc nhanh mới dẫn tới đà tăng mạnh lan tỏa. VN30 kết phiên với 22 mã tăng/6 mã giảm, tiếc là nhóm giảm bao gồm cả các mã rất lớn như VCB giảm 0,11%, GAS giảm 0,91%, VNM giảm 0,76%, CTG giảm 0,16% và VPB chỉ tham chiếu. Đây đều là các cổ phiếu vốn hóa thuộc Top 10 thị trường. Nếu các trụ này chỉ cần quay lại tham chiếu, hôm nay hẳn sẽ là một ngày tăng bùng nổ hơn nữa đối với VN-Index.
Độ rộng tổng thể của chỉ số cuối phiên là rất lớn, với 419 mã tăng/91 mã giảm. Trong đó, 135 mã tăng trên 2% và 70 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%. HoSE cũng có 23 cổ phiếu thanh khoản trên 200 tỷ đồng thì duy nhất CTG và STB là đỏ, còn lại toàn tăng, với 13 mã tăng trên 2%. Rõ ràng là sức mạnh của dòng tiền mua đã tạo được hiệu quả giá rất tích cực.
Nhóm giảm giá hôm nay ít và cũng không có nhiều cổ phiếu cho thấy có lực xả lớn. Ngoài CTG, STB, VNM, cũng chỉ có vài mã giao dịch khá cao là SSB giảm 1,12% thanh khoản 30,1 tỷ đồng; GAS giảm 0,91% với 46,8 tỷ; LSS giảm 0,36% với 25,4 tỷ; DCM giảm 0,14% với 146,1 tỷ.
Khối ngoại chiều nay giao dịch cân bằng hơn rất nhiều, mua ròng nhẹ 37,1 tỷ đồng. Dù vậy phiên sáng khối này bán ròng lớn, nên tính chung cả phiên mức rút ròng vẫn là -225,9 tỷ. Các mã bị bán nhiều là HPG -179 tỷ, MWG -99,6 tỷ, GVR -46,9 tỷ, VNM -378 tỷ, GEX -36,7 tỷ, BCM -34,3 tỷ, CTG -33,3 tỷ… Tính chung cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng hơn 377 tỷ đồng.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.592,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8.126,6 tỷ đồng trong tháng 8. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD.
Ngày 21/08/2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.433,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 630,2 tỷ đồng.
Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tiếp tục tăng mạnh vào đầu giờ sáng nay (3/8), sau khi Nhật Bản và Mỹ chính thức xác nhận đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá đồng tiền của Nhật...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.