
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga vào ngày 28/6 tới, động thái nằm trong nỗ lực tiếp tục gây sức ép đối với Moscow do cuộc chiến tranh ở Ukraine. Việc này cũng đồng thời ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm “lách” các lệnh trừng phạt hiện tại của phương Tây nhằm vào nước này.
Đây là thông tin được Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận vào sáng ngày 26/6 trong khi các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Munich Đức, theo CNBC.
“Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa có tiền lệ đối với Nga nhằm ngăn chặn Chính phủ nước này có nguồn thu cần thiết để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine”, ông Biden nói. “Cùng với nhau, G7 sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga – một mặt hàng xuất khẩu lớn mang lại hàng chục tỷ USD cho nước này”.
Động thái này của G7 nối tiếp hàng loạt biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt đối với Nga kể từ khi nước này phát động cuộc chiến ở Ukraine hôm 24/2.
Các biện pháp trừng phạt đến nay được đưa ra nhằm gây áp lực với nền kinh tế Nga, bao gồm lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt cũng như giao dịch với các ngân hàng và cá nhân của Nga.
Hồi tháng 2, Mỹ, Canada và các nước đồng minh châu Âu đã loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga ra khỏi hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT, cô lập quốc gia này khỏi phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu.
Cũng trong ngày 26/6, Chính phủ Anh xác nhận thông tin ông Biden đưa ra, cho biết nước này sẽ áp đặt lệnh cấm đối với vàng khai thác và tinh chế mới – không bao gồm vàng có thể đến từ Nga nhưng đã được xuất khẩu.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới Nga (WGC) hiện là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chiếm 10% tổng sản lượng vàng toàn cầu. Theo Reuters, lượng vàng mà Nga nắm giữ đã tăng gấp ba lần kể từ khi tiến hành sáp nhập vùng Crimea vào năm 2014. Đây là một tài sản quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Nga (CBR).
Bất chấp các biện pháp trừng phạt ở mức độ chưa có tiền lệ đối với Điện Kremlin, đồng Rup Nga tuần trước cán mốc kỷ lục 7 năm. Cụ thể, đồng nội tệ của Nga đạt mức giá 52,3 Rup đổi 1 USD – mức cao nhất kể từ tháng 5/2015. Phía Nga cho rằng đây là “bằng chứng” cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây không mang lại hiệu quả.
Trên thực tế, đồng Rup tăng giá mạnh tới mức CBR đang chủ động thực hiện các biện pháp nhằm làm hạ giá đồng nội tệ do lo ngại hàng xuất khẩu của nước này trở nên kém cạnh tranh hơn.



Chi phí thuê một tàu chở dầu từ Mỹ sang Trung Quốc hiện đã đắt hơn cả một lần phóng tên lửa lên vũ trụ. Con số này cho thấy cước vận tải dầu đã leo lên mức bất thường...
Trong đó, tăng trưởng thu nhập tập trung ở nhóm có thu nhập thấp hơn, nhưng phần lớn giá trị tài sản tăng thêm lại đổ về nhóm 10% giàu nhất...
Theo ước tính mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc có 100 triệu tấn than chì. Cùng với Brazil, hai nước chiếm khoảng 56% trữ lượng toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 7 với 9,7 triệu tấn…
Tuần này, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, nhân Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB)…
Các nghiên cứu về tài chính công cho thấy khối nợ ngày càng lớn của Trung Quốc đang hạn chế dư địa tài khóa của Chính phủ nước này trong việc triển khai các biện pháp kích thích quy mô lớn nhằm vực dậy nhu cầu nội địa đang suy yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.