
Thế vận hội (Olympic) 2024 Paris đang diễn ra, với một số lượng lớn huy chương đã được trao cho các vận động viên tham dự.
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) không thưởng tiền cho các vận động viên giành huy chương Thế vận hội, nhưng nhiều quốc gia có phần thưởng hậu hĩnh cho vận động viên mang về vinh quang cho đất nước tại đấu trường Olympic.
Dưới đây là mức thưởng mà một số quốc gia và vùng lãnh thổ dành cho vận động viên giành huy chương vàng, bạc, đồng tại Thế vận hội, theo tổng hợp của hãng tin CNBC:
Hồng Kông và Singapore là hai quốc gia/vùng lãnh thổ có mức thưởng cao nhất cho vận động viên nhận huy chương Olypmic.
Thưởng tiền mặt dành cho các vận động viên Hồng Kông thi đấu tại Paris năm nay đã tăng 20% so với Thế vận hội Mùa hè Tokyo. Những người giành huy chương vàng sẽ nhận được 6 triệu đôla Hồng Kông (768.000 USD) - Chánh văn phòng hành chính Hồng Kông, ông Chan Kwok-ki, cho biết vào đầu tháng 7. Các vận động viên giành huy chương bạc và đồng sẽ được thưởng tương ứng 3 triệu đôla Hồng Kông và 1,5 triệu đôla Hồng Kông.
Singapore thưởng vận động viên giành huy chương Olympic các mức 1 triệu đôla Singapore (745.300 USD) đối với huy chương vàng, 500.000 đôla Singapore cho huy chương bạc và 250.000 đôla Singapore cho huy chương đồng. Đến nay, Singapore mới chỉ có một lần trao phần thưởng tiền mặt cao nhất cho một vận động viên là Joseph Schooling. Đây là vận động viên bơi lội hiện đã nghỉ hưu từng đánh bại kình ngư người Mỹ Michael Phelps ở nội dung 100 mét bơi bướm tại Thế vận hội Rio năm 2016 để giành huy chương vàng.
Nhiều quốc gia khác khác treo thưởng tiền mặt sáu con số cho những người giành huy chương vàng bao gồm Israel, Malaysia, Kazakhstan và Indonesia. Israel được cho là đang treo giải 1triệu shekel Israel (270.537 USD) cho huy chương vàng Thế vận hội Paris, đánh dấu mức tăng 50% so với mức thưởng được đưa ra cho Thế vận hội Tokyo.
Nước chủ nhà Pháp cũng được cho là đã tăng mức thưởng tiền mặt. Những vận động viên Pháp giành huy chương vàng trên sân nhà dự kiến sẽ nhận được 80.000 euro (86.528 USD) - nhiều hơn 15.000 euro so với mức thưởng ở Thế vận hội Tokyo.
Một số nước trao thưởng cho cả những vận động viên không giành huy chương. Quỹ Hỗ trợ thể thao của Đức trao giải thưởng tiền mặt cho những người về đích ở vị trí thứ 8 trở lên tại Thế vận hội. Vận động viên Đức giành huy chương vàng được thưởng được 20.000 euro.
Theo truyền thông Ấn Độ, các vận động viên Olympic của quốc gia tỷ dân nhận được cả chính phủ và cơ quan thể thao quốc gia thưởng tiền. Chính phủ Ấn Độ thưởng vận động viên đoạt huy chương vàng 7,5 triệu rupee (90.000 USD) trong khi Hiệp hội Olympic Ấn Độ thưởng 10 triệu rupee.
Ngoài thưởng tiền mặt, vận động viên giành huy chương Thế vận hội của một số nước có thể được thưởng thêm bằng hiện vật, như căn hộ và ô tô từ chính phủ hoặc doanh nghiệp tư nhân.
Các vận động viên Olympic của Kazakhstan có thể được thưởng 250.000 USD cho huy chương vàng, 150.000 USD cho huy chương bạc và 75.000 USD cho huy chương đồng. Chính phủ nước này cũng cấp căn hộ cho những người đạt huy chương.
Truyền thông Malaysia đưa tin Hội đồng Thể thao Quốc gia nước này treo thưởng 1 triệu ringgit (215.563 USD) cho những vận động viên giành huy chương vàng, trong khi huy chương bạc dự kiến sẽ nhận được 300.000 ringgit và huy chương đồng được thưởng 100.000 ringgit. Một số công ty tư nhân ở Malaysia được cho là đã đưa ra các ưu đãi khác, chẳng hạn như căn hộ dịch vụ sang trọng hoặc thưởng thêm tiền mặt.
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, tuyên bố vận động viên nước này giành huy chương bất kỳ tại Thế vận hội sẽ được thưởng xe hơi ngoại nhập - theo truyền thông địa phương.
Đối với các vận động viên Hàn Quốc giành huy chương Thế vận hội, ngoài thưởng tiền mặt còn có khoản thưởng lương hưu.
Ngoài khoản tiền thưởng 63 triệu won (43.288 USD), vận động viên đoạt huy chương vàng của Hàn Quốc còn được lựa chọn nhận lương hưu hàng tháng trọn đời là 1 triệu won hoặc nhận một lần 67,2 triệu won - theo truyền thông địa phương. Vận động viên giành huy chương bạc được thưởng 35 triệu won và huy chương đồng nhận được 25 triệu won. Một số vận động viên cũng có thể nhận được những món quà khác như đồ uống và đi lại miễn phí.
Báo chí địa phương cho biết nhà điều hành giao thông công cộng Hồng Kông MTR Corp. sẽ tặng vé miễn phí trọn đời cho những vận động viên Hồng Kông giành huy chương Thế vận hội.
Ở Ba Lan, ngoài khoản thưởng 200.000 zloty (50.374 USD) từ Ủy ban Olympic Ba Lan, vận động viên Klaudia Zwolińska còn được cho là sẽ nhận được một bức tranh, một voucher du lịch, một học bổng và một viên kim cương cho tấm huy chương bạc mà cô đã có được khi thi đấu ở bộ môn canoe K1 tại Paris.
Trong khi đó, các vận động viên đến từ Anh, Na Uy và một số quốc gia khác không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng trực tiếp nào khi lên bục vinh quang ở Thế vận hội.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.