Oxfam, tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới về xóa đói giảm nghèo, vừa công bố một báo cáo kêu gọi các chính phủ tăng thuế đối với doanh nghiệp và người giàu để rút ngắn chênh lệch giàu nghèo trên toàn cầu.
Theo tin từ CNBC, trong báo cáo ra ngày 21/1, Oxfam cho biết mỗi ngày trong năm 2018, tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới tăng thêm 2,5 tỷ USD, tương đương mức tăng 12% trong cả năm. Trong khi đó, tổng tài sản của 50% dân số nghèo nhất của thế giới giảm đi 11% trong năm.
Báo cáo mang tựa đề "Public Good or Private Wealth" (tạm dịch: "Lợi ích chung hay tài sản riêng") được công bố vào thời điểm lãnh đạo các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn cầu hội tụ ở Davos, Thụy Sỹ để dự chuỗi sự kiện thường niêm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Theo báo cáo, các chính phủ đang "tiếp tay" cho tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo thông qua việc vừa không cung cấp đủ ngân sách cho các dịch vụ công, vừa "đánh thuế không đầy đủ" đối với giới giàu và doanh nghiệp, cũng như thất bại trong cac nỗ lực chống trốn thuế.
Oxfam noi rằng cứ mỗi hai ngày, thế giới lại có thêm một tỷ phú mới, nhưng mức thuế đánh vào tài sản của tầng lớp tỷ phú lại giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.
Bản báo cáo chỉ ra rằng chỉ cần tăng thêm nửa điểm phần trăm thuế đánh vào nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới là thu được tiền để đưa 262 triệu trẻ em đến trường và cung cấp dịch vụ y tế cứu sống 3,3 triệu người.
Tuy nhiên, thuế đánh vào người giàu đang được giảm xuống hoặc xóa bỏ ở các quốc gia phát triển, và hầu như không được thực hiện ở các nước đang phát triển, theo Oxfam. Thuế suất đánh vào doanh nghiệp tại các nước giàu đã giảm từ mưc 62% vào năm 1970, xuống còn 38% vào 2013. Thậm chí, thuế suất trung bình đánh vào các doanh nghiệp ở nước nghèo hiện chỉ ở mức 28%.
Ở một số nước như Brazil, 10% dân số nghèo nhất còn phải nộp thuế thu nhập ở mức cao hơn so với nhóm 10% giàu nhất.
Báo cáo cũng nói rằng có khoảng 10.000 người trên thế giới chết mỗi ngày vì không thể tiếp cận được với các dịch vụ y tế với chi phí phù hợp. Trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển đối mặt với nguy cơ tử vong cao gấp hai lần nếu các em sinh ra trong gia đình nghèo, trong khi đó trẻ em sinh ra trong các gia đình giàu có được dành thời gian nhiều gấp đôi cho giáo dục so với trẻ em nghèo.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.