Cầu đỡ hàng bắt đáy, VN-Index vừa đủ điểm trên tham chiếu, vốn ngoại cũng lướt
Kim Phong
18/11/2022, 15:57
Trong khi thị trường chờ đợi một đợt xả hàng mạnh chiều nay khi cổ phiếu bắt đáy giá rẻ nhất về tài khoản thì lực cầu lại dâng cao và kéo ngược giá phục hồi. Tuy không đủ mạnh để bứt phá, nhưng VN-Index vẫn có 0,07 điểm, vừa đủ để trên tham chiếu...
VN-Index phục hồi dần trong buổi chiều dù lực bán có tăng.
Trong khi thị trường chờ đợi một đợt xả hàng mạnh chiều nay khi cổ phiếu bắt đáy giá rẻ nhất về tài khoản thì lực cầu lại dâng cao và kéo ngược giá phục hồi. Tuy không đủ mạnh để bứt phá, nhưng VN-Index vẫn có 0,07 điểm, vừa đủ để trên tham chiếu.
Độ rộng cải thiện đáng kể so với phiên sáng là bằng chứng rõ nhất của lực mua giá cao xuất hiện chiều nay. Cuối phiên sáng VN-Index chỉ có 97 mã tăng/310 mã giảm, nhưng kết phiên chiều là 268 mã tăng/176 mã giảm. Số mã kịch trần cũng từ 12 tăng lên 56.
Chiều nay có khối lượng cổ phiếu rất lớn về tài khoản, gần như tất cả đều lãi đậm. Vì vậy nếu áp lực bán ra xuất hiện thì cũng là bình thường. Tổng giá trị khớp lệnh chiều nay trên hai sàn niêm yết đạt 7.978 tỷ đồng, tăng 74% so với phiên sáng. Tính chung cả ngày, giao dịch hai sàn đạt 12.506 tỷ đồng khớp lệnh, không chênh lệch bao nhiêu so với mức 13.416 tỷ đồng của ngày 16/11 vừa qua.
Tín hiệu bất ngờ duy nhất là khối ngoại cũng chăm lướt sóng, chiều nay xả khá lớn với 1.438,8 tỷ đồng, đẩy tổng giá trị bán ra cả ngày tới 2.176,2 tỷ đồng, chiếm gần 16% tổng giao dịch của sàn HoSE. Phía mua cũng vẫn mạnh với 2.141,2 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng nhẹ gần 35 tỷ.
HPG vẫn được khối này mua nhiều nhất với 38,8 triệu cổ tương đương 39% tổng thanh khoản. Phía bán ra cũng tới 25,1 triệu cổ. Mức ròng đạt 204,1 tỷ đồng. Giao dịch cực mạnh của khối ngoại khiến HPG lập kỷ lục thanh khoản hôm nay với gần 99,7 triệu cổ tương đương 1.485,6 tỷ đồng. Chỉ trong 5 phiên gần nhất, HPG đem lại biên lợi nhuận tới 23,8% nên thanh khoản đột biến là bình thường. Ấn tượng hơn chính là vẫn có dòng tiền khổng lồ vào mua và giá cuối phiên vẫn tăng 5,96% so với tham chiếu.
Thực ra cả nhóm cổ phiếu thép và vật liệu xây dựng hôm nay đều mạnh. HSG, NKG còn tăng kịch trần, TVN tăng 9,3%, POM tăng 4,77%, VGS tăng 9,33%, TLH tăng 6,61%...Chỉ số đại diện nhóm vật liệu ở HoSE VNMAT tăng tới 4,28%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành. Nguyên nhân là không chỉ thép, mà còn những mã như PHR tăng 5,11%, GVR tăng 6,58%, NNC tăng 4,89%, DHA tăng 4,25%...
Nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng tiếp tục tăng rất nóng.
Nhóm cổ phiếu tài chính phân hóa khá nhiều. Chứng khoán có 7 mã trần và cả chục mã khác tăng trên 2% nhưng cũng vẫn còn nhiều mã đỏ như IVS, VDS, VCI, TVS... Ngân hàng có EIB kịch trần, LPB, PGB, NVB, VBB, SGB tăng trên 2% nhưng TCB, TPB, CTG, HDB cũng giảm hơn 1%.
Nhóm bất động sản có các mã lớn khác đuối như NVL, PDR vẫn đang sàn, VRE, BCM, CKG giảm hơn 2%, nhưng hàng chục mã nhỏ kịch trần như CLG, CEO, HDC, ITC, TDH, NLG, HAG, QCG, DRH, DXS, LDG, DXG...
Nhìn chung với biên độ tăng giá vẫn mạnh, dù chỉ số VN-Index bị giằng co ở các trụ lớn thì thị trường vẫn thể hiện một trạng thái giao dịch tích cực. Điều quan trọng đối với nhà đầu tư là danh mục tăng, cổ phiếu của mình tăng, chứ không phải là VN-Index bao nhiêu điểm. VN30-Index hôm nay cũng chỉ vừa kịp tăng 0,02% lúc đóng cửa với độ rộng cân bằng 13 mã tăng/13 mã giảm. GAS, NVL, MSN, SAB, BCM là 5 mã khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất, trong khi HPG, VIC, GVR, VNM và EIB là 5 mã kéo hàng đầu.
Điểm tăng không đáng kể, nhưng thị trường vẫn có phiên xanh thứ 3 liên tiếp là một tín hiệu tốt. Tốt hơn là nhà đầu tư đã không quá lo ngại về áp lực ngắn hạn và dòng tiền vẫn đổ vào khá mạnh. Trung bình mức khớp lệnh hai sàn HoSE và HNX tuần này đạt 10.615 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với trung bình tuần trước. Đây cũng là thanh khoản bình quân tuần cao nhất trong 6 tuần vừa qua.
Cổ phiếu PDR lao dốc do nhà đầu tư có vay ký quỹ bị ép bán từ công ty chứng khoán
VCSC: Giá Urê sẽ cao đến năm 2023, DCM và DPM sẽ trả cổ tức hấp dẫn để mua vào
Áp lực chốt lời tăng, thị trường “ngóng” 1,2 tỷ cổ phiếu về tài khoản
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: