
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Kim Phong
14/07/2021, 15:52
Thị trường bị “dí” thêm một nhịp ngắn ngay đầu phiên chiều, VN-Index xuống thấp nhất 1264,68 điểm, tức là đã thủng mức thấp nhất của hôm 12/7. Rất may cuối phiên cầu bắt đáy xuất hiện trở lại nâng giá blue-chips, nhưng chỉ số vẫn đóng cửa giảm 1,36%...
Thị trường bị “dí” thêm một nhịp ngắn ngay đầu phiên chiều, VN-Index xuống thấp nhất 1264,68 điểm, tức là đã thủng mức thấp nhất của hôm 12/7. Rất may cuối phiên cầu bắt đáy xuất hiện trở lại nâng giá blue-chips, nhưng chỉ số vẫn đóng cửa giảm 1,36%.
Độ rộng sàn HoSE cải thiện không đáng kể trong phiên chiều cho thấy khả năng phục hồi đối với cổ phiếu vẫn hạn chế. Phần lớn mã, trong đó có cả các blue-chips, chỉ phục hồi theo hướng bớt giảm.
Cổ phiếu ngân hàng vẫn là gánh nặng quá lớn đối với thị trường nói chung và các chỉ số nói riêng. Hàng loạt mã ngân hàng cùng tạo đáy sâu nhất ngày trong vài phút đầu phiên chiều: TCB giảm 6,12%, VCB giảm 3,29%, BID giảm 3,3%, VPB giảm 6,09%, STB giảm 5,92%, HDB giảm 5,45%, TPB giảm 5,46%...
Ngay cả các trụ như VHM, VNM, HPG, MSN cũng tạo đáy cùng thời điểm, tạo sức ép cực mạnh lên VN-Index lẫn Vn30-Index. Hai chỉ số này giảm sâu nhất 2,53% và 3,17% so với tham chiếu.
Lực cầu bắt đáy xuất hiện sau đó đã đỡ được giá nhiều mã phục hồi dần về tham chiếu. BID và MSN là hai cổ phiếu gây bất ngờ nhất. Thanh khoản ở BID không quá lớn, chỉ giao dịch thêm hơn 1 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 42,5 tỷ đồng chiều nay, nhưng giá phục hồi rất tích cực. BID leo dần về phía tham chiếu vào phút chót của đợt khớp lệnh liên tục. Trong phiên ATC, cầu đột ngột đẩy mạnh thành tăng 0,47%. Tính ra BID tăng 3,9% kể từ đáy. MSN đầu phiên chiều cũng sụp -3,3% so với tham chiếu. Cú đẩy chốt phiên đưa MSN vượt tham chiếu 1,04%.
Điều đáng tiếc là nhịp hồi giá không đồng đều, vẫn còn nhiều mã giảm rất sâu, phục hồi không đáng kể. Mặt khác không phải mã nào cũng có tác dụng kéo chỉ số như nhau, nên VN-Index cuối ngày vẫn giảm 1,36% so với tham chiếu tương đương mất 17,63 điểm. VN30-Index vẫn giảm 2,12%.
Cổ phiếu ngân hàng phục hồi không tốt, trừ BID. TCB vẫn giảm tới 5,38% và đóng cửa ngay sát giá thấp nhất ngày. VIB nằm gục ở giá sàn. VPB còn giảm 3,91%, MBB giảm 3,19%, VCB giảm 1,55%, STB giảm 4,53%, CTG giảm 2,6%, HDB giảm 3,83%, EIB giảm 5,69%, ACB giảm 3,5%, TPB giảm 5,17%...
Trong các trụ còn lại, VNM cũng gây bất ngờ phút chót khi được kéo tăng vọt 0,83% so với tham chiếu. Cổ phiếu này cơ bản ổn định trong phiên chiều, không chịu nhiều tác động ở nhịp giảm đầu phiên, nhưng cũng không có tiến triển mạnh mẽ hơn. Chỉ đến cuối ngày một lượng tiền lớn nhảy vào mua đưa giá tăng. Khoảng trên 31 tỷ đồng đã đẩy giá VNM phút chót.
Nhìn chung mức độ phục hồi về chiều của cổ phiếu sàn HoSE cũng không quá kém. Trong nhóm VN30 có 7 mã phục hồi được hơn 2% so với đáy thấp nhất đầu phiên chiều, 9 cổ phiếu khác phục hồi hơn 1%.
Dù vậy độ rộng không cải thiện cũng cho thấy mức độ phục hồi còn yếu. VN30 đóng cửa với 7 mã tăng/22 mã giảm trong khi cuối phiên sáng là 5 mã tăng/24 mã giảm. Toàn sàn HoSE đóng cửa với 138 mã tăng/234 mã giảm, cuối phiên sáng là 116 mã tăng/232 mã giảm.
Thanh khoản phiên chiều cũng không mạnh, hai sàn khớp thêm 8.333 tỷ đồng. Trong đó sàn HosE khớp được 7.488 tỷ đồng và rổ VN30 là 4.706 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ phiên sáng có thanh khoản khá cao, nên hôm nay tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn tăng hơn 16% so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mạnh VPB buổi chiều, Mã này bị xả ròng 125,6 tỷ đồng. VCB, VIC, NVL, KBC cũng bị tăng bán nhẹ. Phía mua HPG và VHM được tăng mua nhẹ, đưa mức mua ròng tương ứng lên 157 tỷ và 145 tỷ đồng. Tính chung hôm nay khối ngoại mua ròng ở HOSE 326,5 tỷ, thực tế là đã bán ròng buổi chiều.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: