
Nhịp nảy 4 phiên liên tục đã dừng lại hôm nay khi VN-Index đóng cửa giảm 9,37 điểm tương đương -0,86%. Tác động của nhóm cổ phiếu lớn là rất rõ ràng khi VN30-Index rơi sâu nhất trong các chỉ số. Không chỉ vậy, độ rộng rất hẹp và mặt bằng giá thấp hơn hẳn buổi sáng xác nhận chiều nay dòng tiền tiếp tục thoái lui sâu.
Chốt phiên sáng, VN-Index ghi nhận 134 mã tăng/309 mã giảm, đóng cửa là 138 mã tăng/378 mã giảm. Thêm nữa, phiên sáng HoSE có 91 mã giảm hơn 1%, kết phiên tới 130 mã.
VN-Index đóng cửa giảm 0,86% mạnh hơn mức giảm 0,5%. VN30-Index cũng rơi sâu hơn, giảm 0,98% (so với -0,68% buổi sáng). Thống kê nhóm blue-chips này có 21/30 mã tụt giá. Những mã biến động xấu nhất buổi chiều là SSB giảm thêm hơn 2% so với giá chốt buổi sáng; VHM giảm thêm 1,48%, MSN giảm thêm 1,74%, SSI giảm thêm 1,73%, SAB giảm thêm 1,36%, VRE giảm thêm 1,28%...
Mặc dù giá cổ phiếu tụt giảm sâu hơn nhưng thanh khoản phiên chiều không mấy ấn tượng. Hai sàn chỉ giao dịch thêm gần 6.636 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên sáng nhưng vẫn là giảm khoảng 5% so với chiều hôm qua. Nhóm VN30 thậm chí chỉ giao dịch khoảng 2.178 tỷ đồng. Tính chung cả phiên, VN30 khớp 3.710 tỷ đồng, thấp nhất 6 phiên.
Mức giao dịch thấp này xác nhận lực mua đã kém đi trong phiên chiều, chủ yếu do nhà đầu tư rút lệnh xuống thấp. Điều này không mấy bất ngờ, vì khả năng thị trường xuất hiện chốt lời vẫn luôn xuất hiện, chỉ là người bán sẽ chấp nhận mức giá nào. Hai phiên trước bên bán không hạ giá nhiều nên thị trường trong trạng thái giằng co biên độ hẹp và có cơ hội tăng. Hôm nay bên mua kiên trì hơn trong khi bên bán lại hạ giá, khiến biên độ giảm được mở rộng.
Việc các blue-chips quay đầu giảm gần như chắc chắn sẽ kéo theo VN-Index điều chỉnh. Đặc biệt phiên này các trụ gây sức ép rất rõ: VCB giảm tới 1,34%, VHM giảm 2,44%, MSN giảm 3,13%, SSB giảm 3,56%, VRE giảm 3,54%. Phía ngược lại duy nhất HPG trong nhóm 10 mã vốn hóa lớn nhất còn xanh, tăng 0,19%. Cổ phiếu duy nhất khác trong rổ tăng là MWG 0,39%.
Dù tổng thể thanh khoản phiên này thấp, nhưng vẫn có những giao dịch xả mạnh tập trung. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản là đáng chú ý nhất. SSI giảm tới 2,24% với giao dịch lớn nhất thị trường 526,6 tỷ đồng. VIX giảm 1,44% với 406,4 tỷ, VND giảm 2,14% với 375,1 tỷ, VCI giảm 1,55% với 288,5 tỷ. Bất động sản có DIG giảm 1,97% với 403,9 tỷ, NVL giảm 2,03% với 278,2 tỷ, DXG giảm 2,47% với 275,8 tỷ… Chỉ số đại diện nhóm tài chính VNFIN đóng cửa giảm 1,16% và chỉ số đại diện nhóm bất động sản VNREAL giảm 1,51%.
Trong nhóm tăng giá, chỉ có 50/138 mã tăng hơn 1%, với 11 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Rõ ràng là hiệu ứng của bên mua không đồng đều. CTD, PVD, PVT, DCM là 4 mã duy nhất thanh khoản hơn 1% với thanh khoản nổi bật trên 100 tỷ đồng.
Khối ngoại chiều nay tăng mạnh áp lực bán, xả khoảng 875,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE. Mức bán ròng phiên chiều là 249,7 tỷ đồng trong khi buổi sáng mới bán ròng nhẹ 13,3 tỷ đồng. MWG bị xả đột biến -120,8 tỷ phiên này nhưng giá tăng 0,39%. VRE bị bán ròng 92,3 tỷ, MSN -34,4 tỷ, HDB -34,2 tỷ, VHM -32,1 tỷ, OCB -20,7 tỷ. Phía mua ròng có HPG 95,2 tỷ, DGC 40,6 tỷ, VND 29,5 tỷ, PC1 20,3 tỷ.
Việc thị trường điều chỉnh không phải là điều bất ngờ, nhưng thanh khoản thấp là điều hiếm thấy. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay chỉ đạt 12.178 tỷ đồng và đây cũng là phiên thứ 2 liên tục giao dịch quanh ngưỡng này. Nếu lượng cổ phiếu ồ ạt xả hàng khiến giá giảm thì là tín hiệu của việc chốt lời rõ ràng. Tuy nhiên giao dịch quá nhỏ cho thấy hiệu ứng giảm mua đang chi phối giá, hơn là tăng bán.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.