Cầu vượt Ngã ba Huế, Đà Nẵng: Vướng mắc thanh toán dự án BT, nhà đầu tư "còng lưng" gánh lãi vay

Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế tại Đà Nẵng hơn 2.000 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, do vướng mắc, tồn tại của các dự án BT nên nhà đầu tư vẫn chưa được thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành và tiếp tục còng lưng gánh lãi ngân hàng...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến xử lý các tồn tại về thanh, quyết toán dự án BT trong quý 2/2024.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến xử lý các tồn tại về thanh, quyết toán dự án BT trong quý 2/2024.

Cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh, công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế thuộc thành phố Đà Nẵng đến nay đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng vẫn chưa thanh toán hết cho doanh nghiệp.

Số nợ vay của dự án tiếp tục phát sinh thêm lãi suất gây ra rất nhiều khó khăn, tổn thất cho doanh nghiệp. Do đó, cử tri thành phố kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm.

Hồi đáp kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo theo hình thức hợp đồng BT, với cơ chế Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án bằng tiền sau khi hoàn thành việc xây dựng, chuyển giao.

"Đến nay, dự án đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng và đang trong giai đoạn thanh toán, quyết toán bằng tiền giá trị công trình BT theo hợp đồng dự án đã ký kết và các quy định của pháp luật liên quan", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

"Đây là các tồn tại, vướng mắc chung của các dự án BT thanh toán bằng tiền khi giải ngân các khoản chi không có trong tổng mức đầu tư của dự án trên phạm vi cả nước, chứ không chỉ riêng dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng".

Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc thanh toán, quyết toán bằng tiền giá trị công trình BT, do các quy định của pháp luật chưa có sự đồng bộ, thống nhất dẫn đến một số tồn tại, vướng mắc khi thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi phí phát sinh sau giai đoạn xây dựng không có trong tổng mức đầu tư của dự án như: lợi nhuận của nhà đầu tư, lãi vay trong thời gian chờ thanh toán...

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian qua, Chính phủ đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của các dự án BT.

Tại Thông báo số 477/TB-VPCP ngày 20/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp để bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là phải sửa đổi ngay các Nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ.

"Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư PPP, trong đó có nội dung liên quan đến xử lý các tồn tại về thanh, quyết toán của dự án BT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét trong quý 2/2024", Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Do đó, trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan, ban ngành trong quá trình xây dựng Nghị định, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2011, loại hợp đồng BT, tổng mức đầu tư 2.050,787 tỷ đồng, trong đó có 80 tỷ đồng vốn từ ngân sách TP. Đà Nẵng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, cấp thẩm quyền ký hợp đồng BT với nhà đầu tư là UBND thành phố Đà Nẵng.

Dự án khởi công tháng 9/2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 3/2015. Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, nhà đầu tư nhiều lần có công văn gửi các cơ quan liên quan đề nghị thanh toán.

Theo nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam, dự án chưa được quyết toán vốn dẫn đến chưa trả được số nợ vay từ Ngân hàng SHB, do đó, nhà đầu tư tiếp tục gánh thêm lãi suất phát sinh do nợ quá hạn.

Hơn nữa, hiện một số văn bản pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng BT đã hết hiệu lực nên dù số vốn đã được bố trí nhưng thủ tục thanh toán chưa thể thực hiện, cộng thêm lãi suất phát sinh trong thời gian chờ thanh toán cho nhà đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư. Do đó, dù dự án được hoàn thành từ lâu nhưng vướng mắc vẫn chưa thể tháo gỡ.

Bức tranh tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá và thách thức phía trước

Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...

Mở rộng thẩm quyền tự chủ đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp

Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.

Áp lực “giải” bài toán huy động 450 tỷ USD cho phát triển hạ tầng

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ có thể gánh vác khoảng 21% số vốn khổng lồ này, phần còn lại phải huy động từ khối tư nhân và khối FDI. Thực trạng này đang đặt ra áp lực chưa từng có lên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp…

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy