Liên minh Châu Âu (EU) ngày 22/6 đã quyết định gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đến tháng 1/2016, bất chấp những cảnh báo trả đũa từ Moscow.
Theo tờ báo The Guardian của Anh, tuyên bố của EU cho biết quyết định trên đã được đưa ra mà không cần tới bất kỳ một cuộc thảo luận nào tại hội nghị ngoại trưởng của khối tại Luxembourg.
EU cho hay, đây là động thái nhằm đáp trả “vai trò gây bất ổn của Nga ở miền Đông Ukraine”.
Các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp lên Nga bao gồm hạn chế tiếp cận một số thị trường tài chính, cấm một số trao đổi và chuyển giao công nghệ nhất định giữa EU và Nga trong các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng. Được công bố vào tháng 7 năm ngoái và chính thức thực thi vào tháng 9, lệnh trừng phạt này hết hạn vào tháng 7 năm nay.
Với quyết định ngày 22/6 của các ngoại trưởng EU, lệnh trừng phạt của khối này nhằm vào Nga sẽ được gia hạn tới ngày 31/1/2016.
Đáp trả động thái trên của châu Âu, Nga cũng ngay lập tức gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nhiều nông sản từ các nước EU.
“Bởi lệnh trừng phạt của họ được gia hạn, chúng tôi sẽ hành động theo nguyên tắc ‘có đi có lại’”, một phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 6.400 người thiệt mạng. Sau thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk hồi tháng 2, chiến sự thi thoảng vẫn bùng phát ở khu vực này.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau quyết định nới trừng phạt của EU, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc trước việc một lần nữa trong EU, quan điểm ‘sợ Nga’ lại thắng thế” trong vấn đề gia hạn “những biện pháp giới hạn bất hợp pháp” - chỉ những lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.
Bộ Ngoại giao Nga nói việc cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm toàn bộ về thực thi thỏa thuận hòa bình cho miền Đông Ukraine là hoàn toàn sai lầm. Moscow nói chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine nằm trong tay Kiev.
Bộ Ngoại giao Nga cũng nói “rất đáng ngờ” khi EU đưa ra quyết định gia hạn trừng phạt Nga vào ngày 22/6, ngày mà vào năm 1941 Đức quốc xã tấn công Liên Xô.
“Chúng tôi tin đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một bước đi có chủ đích”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.