Một kế hoạch do Đức và Pháp đứng đầu nhằm giải cứu Hy Lạp khỏi khủng hoảng nợ bằng số tiền lên tới 30 tỷ Euro, tương đương 41 tỷ USD, đang được thảo luận.
Có vẻ như châu Âu đã bắt đầu cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa khi Hy Lạp đang bị đẩy sát tới bờ vực vỡ nợ công. Đây là kế hoạch giải cứu đầu tiên trong lịch sử dành cho một quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Euro).
Tờ Wall Street Journal được nguồn tin thân cận cho biết, theo dự kiến ban đầu, việc giải cứu sẽ được thực hiện bằng cách để các định chế của hai nước này, chẳng hạn như các ngân hàng quốc doanh như KfW của Đức, và các nhà đầu tư trái phiếu của khu vực công mua lại nợ của Hy Lạp.
Nguồn tin cho Wall Street Journal biết, việc sử dụng các định chế tài chính quốc doanh trong kế hoạch giải cứu này cho phép chính phủ Đức và Pháp “né” được những quy định của châu Âu không cho phép chính phủ nước này sở hữu nợ của chính phủ nước khác.
Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm mua nợ, đồng thời, kế hoạch cũng còn phải chờ nhận được sự thông qua của chính phủ Đức và Pháp. Thị trường tài chính toàn cầu đang rất nóng lòng trông chờ giải pháp cuối cùng mà châu Âu đưa ra, tạo áp lực buộc chính phủ hai nước này phải “gật đầu” với kế hoạch trước khi rắc rối lan sang các nước châu Âu khác.
Trong mấy tuần gần đây, thị trường trái phiếu thế giới đã nhiều phen chao đảo vì khủng hoảng nợ Hy Lạp. Giới đầu tư lo ngại, cuộc khủng hoảng có thể gõ cửa những nước có thâm hụt ngân sách khổng lồ khác trong khối sử dụng đồng Euro như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Các quan chức của Hy Lạp cũng cho biết, họ kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về kế hoạch giải cứu vào thứ Sáu tuần này, khi Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou có cuộc gặp gỡ tại Berlin với người đồng cấp của Đức Angela Merkel.
Phát biểu trên đài phát thanh Pháp hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Christine Lagarde khẳng định Pháp đang cân nhắc các lựa chọn giải cứu Hy Lạp. Nguồn tin thân cận với Chính phủ Pháp cho biết, nước này chỉ thông qua kế hoạch giải cứu Hy Lạp trong trường hợp Đức ủng hộ.
Trong khi đó, phía Đức hiện vẫn khẳng định hai bên sẽ không sớm đạt được một thỏa thuận như vậy. Xuất hiện trên truyền hình hôm 28/2, bà Merkel tuyên bố, Đức cần tiến xa hơn trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Theo giới phân tích, thái độ như vậy của Chính phủ Đức cho thấy nước này đang có những đòi hỏi chặt chẽ buộc Hy Lạp phải đạt được những bước tiến rõ nét trong việc kiểm soát mức thâm hụt ngân sách có thể lên tới xấp xỉ 13% GDP trong năm nay.
Là nền kinh tế đầu tàu của 16 quốc gia sử dụng đồng Euro, Đức phải đứng ra gánh vác phần trách nhiệm chính trong bất kỳ kế hoạch giải cứu nào. Do vậy, họ không muốn tiền thuế của dân bị sử dụng bất cẩn. Một cuộc trưng cầu dân ý tại Đức mới đấy cho thấy, đại đa số dân chúng nước này không muốn Chính phủ cứu giúp Hy Lạp.
Cho tới thứ Sáu tuần trước, Hy Lạp và Liên minh châu Âu (EU) vẫn bất đồng ý kiến xung quanh việc liệu một kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách của nước này về mục tiêu 9% GDP trong năm 2010. Một quan chức cao cấp của Hy Lạp cho biết, nước này đang tính chuyện tăng thêm thuế để đạt mục tiêu cắt giảm ngân sách của EU.
Số tiền thu về khoảng 20-30 tỷ Euro mà kế hoạch giải cứu vạch ra là đủ để Hy Lạp thanh toán số nợ tới hạn phải trả vào mùa xuân này. Số nợ của Chính phủ Hy Lạp đáo hạn vào tháng 3-4 năm nay là 22 tỷ Euro. Tuy nhiên, trong cả năm 2010, Hy Lạp cần tới 54 tỷ Euro để trả nợ. Tới thời điểm này, Hy Lạp đã huy động được 13 tỷ Euro và đang cân nhắc phát hành thêm 3-5 tỷ Euro trái phiếu nữa trong tuần tới.
Về phần mình, Chính phủ Mỹ hy vọng châu Âu sẽ sớm đi tới một kế hoạch giải cứu Hy Lạp, chấm dứt những bất ổn khiến thị trường toàn cầu lo sợ hiện nay. Washington đã thể hiện công khai thái độ ủng hộ EU kiểm soát cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp, nhưng cũng cho rằng, yêu cầu tài khóa của EU đối với Athens có phần hơi quá nghiêm khắc.
Bắc Kinh yêu cầu các hãng ô tô và nhà cung cấp linh kiện tránh giảm giá mạnh ở nước ngoài, nhằm ngăn cuộc chiến giá lan rộng và bảo vệ hình ảnh ngành ô tô Trung Quốc...
Ngày 1/9, ông Tim Cook, CEO Apple, chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế nhiệm John Ternus, khép lại 15 năm đứng đầu một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới...
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ - còn gọi là Big Tech - gồm Alphabet, Amazon, Nvidia và Microsoft ghi nhận khoản lãi hơn 160 tỷ USD trong quý vừa qua nhờ giá trị cổ phần tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh…
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô Canada lên 50% khiến các hãng xe Mỹ phải gánh thêm chi phí lớn và mất lợi thế trước đối thủ châu Á, châu Âu...
Tập đoàn công nghệ Meta vừa đồng ý chi hơn 17 tỷ USD để khép lại một vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.