18:33 11/10/2008

Chính thức đưa lao động sang Phần Lan

Quỳnh Lam

17 lao động đầu tiên của Việt Nam sẽ sang Phần Lan làm việc vào ngày 14/10 này

Việt Nam bắt đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu Phần Lan, một thị trường được đánh giá là nhiều tiềm năng.
Việt Nam bắt đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu Phần Lan, một thị trường được đánh giá là nhiều tiềm năng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 14 /10 tới, 17 lao động đầu tiên của Việt Nam sẽ sang vùng Nam Osstrobothnia (Phần Lan) làm việc.

Đây là những lao động của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đào tạo, theo chương trình thí điểm tiếp nhận lao động giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm - Kinh tế Phần Lan.

Theo hợp đồng, lương cơ bản của những lao động trên từ 7– 8 Euro/giờ, khoảng 38.000 Euro/năm.

Ngoài ra, sau 2 tháng, nếu làm việc tốt, người lao động có thể đưa vợ hoặc chồng, con sang Phần Lan và có thể được xem xét cho cư trú làm việc lâu dài.

Trong buổi gặp gỡ lao động trước lúc xuất cảnh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết số lao động đầu tiên sang Phần Lan lần này không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu mốc hợp tác lao động giữa hai nước, mà họ chính là những sứ giả có nhiệm vụ khẳng định thương hiệu lao động Việt Nam, tiến tới mục tiêu đưa hàng nghìn lao động sang thị trường tiềm năng này.