Tiếp tục chương trình kỳ họp 11 của Quốc hội, sáng nay (2/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại đoàn của các đại biểu về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, theo tờ trình của Chủ tịch nước ngày hôm qua (1/4).
Sau đó, Chủ tịch nước giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc miễn nhiệm Thủ tướng và Quốc hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ 446/452 đại biểu có mặt tán thành.
Nghị quyết này hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục thực hiện các chức năng và nhiệm vụ Thủ tướng cho đến khi chuyển giao cho Thủ tướng kế nhiệm. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ bầu và tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ vào ngày 5/4.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước vào thứ Hai tuần sau (5/4).
Trước đó, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử làm Chủ tịch nước tại kỳ họp này. Đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 vào ngày 26/7/2016.
Báo cáo công tác nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định con tàu Việt Nam đã "vượt qua hải trình dồn dập bão tố của muôn vàn khó khăn, thách thức vượt xa so với những dự tính đầu nhiệm kỳ", đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 tàn phá nặng nền các nền kinh tế trên thế giới.
Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.
Hiện tại, ứng viên được đề cử thay thế vị trí Thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc chưa được công bố. Tuy nhiên, trong danh sách những người thuộc các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu hoặc phê chuẩn khoảng 25 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; các Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Thủ tướng, các phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.
Trước đó, trong ngày 3 ngày (30/3 - 1/4), Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 3 Phó chủ tịch Quốc hội - bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Quốc hội cũng đã bầu tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội - ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải.




Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.