
Những nỗ lực phục hồi chiều nay chưa đem lại kết quả về điểm số, nhưng cũng giúp khá nhiều cổ phiếu vượt tham chiếu. Đà giảm cũng thu hẹp ở số còn lại, kéo VN-Index về gần tham chiếu hơn, chỉ còn kém 2,95 điểm tương đương -0,28%. Thanh khoản trong phiên điều chỉnh nhẹ cuối tuần giảm 16%, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn không quá mạnh.
Khối ngoại mua mạnh tay chiều nay là diễn biến đáng chú ý nhất. Các quỹ ETF đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sẽ mua ròng. Với nhu cầu chốt lời của hàng lướt sóng không nhiều, đây là lực cầu bổ sung hiệu quả.
Cụ thể, chiều nay khối ngoại giải ngân thêm 710,4 tỷ đồng trong khi bán ra 411,5 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 289,9 tỷ đồng. Cộng với phiên sáng, tổng vị thế ròng của nhà đầu tư nước ngòi trên HoSE đạt 419,9 tỷ.
Riêng trong rổ VN30, khối ngoại mua ròng 301,7 tỷ đồng và tổng giá trị mua chiếm 22,1% giao dịch rổ này. Loạt blue-chips được “trợ giá” là HPG mua ròng 70,9 tỷ, SSI 53,9 tỷ, VHM 47,6 tỷ, MSN 44,3 tỷ, VNM 37,8 tỷ, VRE 33,1 tỷ, POW 32,6 tỷ... CTG, VIC, GAS, HDB... cũng nằm trong nhóm được mua ròng.
Nhờ cầu ngoại mạnh lên, thanh khoản của rổ VN30 chiều nay tăng 29% so với phiên sáng, đạt 1.757 tỷ đồng. VN30-Index kết phiên giảm nhẹ 0,29% với 8 mã tăng/20 mã giảm. So với phiên sáng, độ rộng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng thực tế là rất nhiều cổ phiếu có cải thiện. Cụ thể, tới 20 mã trong rổ này ghi nhận mức giá đóng cửa cao hơn giá chốt cuối phiên sáng, chỉ 9 mã tụt giá. Lực cầu chưa đủ sức kéo giá cổ phiếu vượt hẳn tham chiếu, nhưng đã giúp thu hẹp mức giảm.
Tăng khá xuất sắc chiều nay là MSN, lên thêm khoảng 1,7% nữa so phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 3,84%, trở thành mã kéo điểm tốt nhất cho VN-Index. VRE tăng thêm 2,56%, mở rộng mức tăng so với tham chiếu lên 3,7%. HPG tăng thêm 1,19% và đảo ngược thành công mức giảm buổi sáng, chốt phiên trên tham chiếu 0,47%. VPB, GAS, VIC, VNM cũng trong trạng thái tương tự, có được màu xanh cuối ngày.
Nhìn rộng hơn trên cả sàn HoSE, độ rộng từ chỗ có 81 mã tăng/271 mã giảm đã cải thiện thành 135 mã tăng/256 mã giảm. Cũng giống như rổ VN30, dù số cổ phiếu tăng vượt tham chiếu chiều nay chưa nhiều, nhưng số cải thiện giá thì đáng kể. Điều này thể hiện lực mua đã nâng giá lên một chút và đó là tín hiệu bắt đáy mới.
Tính chung giao dịch khớp lệnh HoSE và HNX thì thanh khoản phiên chiều tăng gần 19% so với phiên sáng, đạt 4.763 tỷ đồng. Mức thanh khoản này đi cùng với những nỗ lực thu hẹp đà giảm cho thấy vẫn có kỳ vọng tốt trong ngắn hạn và nhà đầu tư chấp nhận mua vào ở vùng giá thấp.
Nhìn chung các giao dịch ngắn hạn lúc nào cũng xuất hiện, luôn có nhà đầu tư hài lòng với mức lãi đang có. Điều quan trọng là ở tầm rộng toàn thị trường, quan điểm đó có tạo ra khối lượng cổ phiếu chốt lời lớn vượt trội hay không và chấp nhận bán ở giá nào. Với mức giảm nhẹ, biên độ khá hẹp phiên này, nhà đầu tư mua hay bán đều có thể hài lòng.
VN-Index lùi sâu nhất ít phút đầu phiên chiều nay và chạm tới mức giá bình quân 20 ngày, là một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn. Do đó nhịp hồi lại cuối cùng phát tín hiệu khá tích cực trên phương diện này. Tuần tới là tuần giao dịch tái cơ cấu trọng điểm của các quỹ, khả năng lực cầu này vẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Nếu nhà đầu tư ngắn hạn vẫn duy trì kỳ vọng, lực bán lướt sóng sẽ vẫn thấp.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/10), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục leo thang lên đỉnh mới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu còn tăng lãi suất trong năm nay...
Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...
Với mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ từ 10% trở lên trong năm 2026 và tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng cao trong các năm tới, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ ở mức rất lớn trong trung và dài hạn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 08/10/2026.
Một công ty chứng khoán dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm ở mức 1.800 điểm, tương đương mức tăng gần 2% so với đóng cửa quý 3.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.