
Đã không có đợt phục hồi nào trong chiều nay, thị trường đuối dần rồi quỵ hẳn lúc đóng cửa khi VNM cũng không chịu nổi sức ép.
VN-Index chốt phiên giảm tới 2,42% hay 22,71 điểm, mức giảm một ngày mạnh nhất kể từ đầu năm. Đó là do tất cả các trụ lớn nhất đều gục ngã, kể cả VNM lẫn MSN.
Hai mã này đóng cửa vẫn tăng, nhưng thực ra là không thể trụ nổi trong buổi chiều. VNM chốt chỉ còn tăng 1,54% so với tham chiếu và riêng đợt đóng cửa bay mất 2.400 đồng chỉ trong một giao dịch. MSN đóng cửa tăng nhẹ 0,14%, so với phiên sáng giảm 1.500 đồng.
Trong khi đó nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt ngã nhào. CTG bất ngờ bị xả hàng đột biến, giảm xuống tận giá sàn mất 6,96% mà vẫn không khớp lệnh lượng bán.
VCB giảm 5,21%, BID giảm 4%, MBB giảm 3,61%, STB giảm 5,02%, EIB giảm 4,3%, SHB giảm 5,32%, ACB giảm 1,67%, VPB giảm 2,41%.
Chỉ riêng nhóm ngân hàng giảm giá cũng đã đủ khiến VNM cũng không chịu nổi sức nặng. Thêm "cục nợ" SAB chiều nay trượt dốc chóng mặt: từ 302.000 đồng cuối phiên sáng xuống tận 293.000 đồng, tức là giảm tới 9.000 đồng. SAB chốt giảm 5,18%, là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm.
Toàn bộ nhóm blue-chip lớn nhất sau VNM đều rớt mạnh chiều nay, kéo theo VN30-Index giảm tới 2,36% lúc đóng cửa. Rổ này có 4 mã tăng/25 mã giảm và CTG giảm sàn. So với phiên sáng, chỉ duy nhất ROS lên cao hơn, còn lại 28 cổ phiếu sụt giảm.
Sàn HNX cũng có độ rộng rất hẹp: 217 mã giảm/77 mã tăng, sáng nay là 190 mã giảm/74 mã tăng. Có 162 mã giảm trên 1% và 102 mã giảm trên 2%.
Điều đáng ngại là VN-Index đóng cửa đã xuống thấp hơn mức 930 điểm, mức mà tuần trước nhà đầu tư kỳ vọng rất lớn sẽ là đáy hỗ trợ.
Hoạt động bán tháo mạnh mẽ diễn ra tập trung vào lúc đóng cửa. Đại đa số tạo giá thấp nhất hôm nay ở thời điểm này. Sức ép thậm chí còn khiến VNM hay MSN không thể chống lại được, mặc dù trong phiên mức tăng giá rất tốt. VNM cũng bị nhà đầu tư nước ngoài bán rất mạnh đợt đóng cửa.
Thanh khoản phiên chiều đã tăng lên khoảng 24% so với phiên trước, đạt 2.097,8 tỷ đồng. Đây là kết quả của hành động bán tháo tăng cường độ.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại vị thế mua ròng hôm nay nhưng chủ yếu là nhờ vài giao dịch bên HNX. Tổng giá trị mua tính cả thỏa thuận đạt 523,6 tỷ đồng, bán ra 519,6 tỷ đồng. HSX bị bán ròng tổng hợp khoảng 16,8 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua 349 tỷ, bán 347,1 tỷ. CII được mua ròng lớn nhất với 20,2 tỷ, VNM 14,1 tỷ, MSN 10,7 tỷ. Phía bán SSI -16,9 tỷ, DIG -16,8 tỷ, SAB -14 tỷ, CTD -12,7 tỷ, HPG -11,8 tỷ, HSG -11,3 tỷ.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.