
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
20/12/2017, 16:57
Khối ngoại hôm nay lại mua ròng thêm gần 160,9 tỷ đồng toàn thị trường
SAB "vô tội" trong nhịp lao dốc chiều nay khiến VN-Index đã chớm đỏ. Cổ phiếu này duy trì giá sàn toàn thời gian, chính các cổ phiếu khác sụt giảm hoặc hạ độ cao đã tạo nên nhịp giảm đó.
Thị trường dò dẫm đi lên trong khoảng 30 phút đầu phiên chiều với đỉnh cao nhất VN-Index đạt được là 958,82 điểm. Ngay sau đó bất ngờ các chỉ số cắm đầu giảm cực nhanh và liên tục. Trong khoảng 30 phút chỉ số rơi xuống tận 950,41 điểm, tức là mất 1%.
SAB khi đó vẫn nằm sàn một cách vô tội, tức là không còn gây áp lực lên chỉ số thêm được nữa. Trong cùng thời gian, VN-Index cũng lao dốc khoảng 1%, Midcap giảm 0,6%, Smallcap giảm 0,5%. Như vậy các blue-chip là nguyên nhân chính của nhịp rơi này, nhưng các cổ phiếu trên thị trường hầu như đều bị ảnh hưởng.
VN30-Index đóng cửa chiều nay chỉ tăng nhẹ 0,12% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng đang tăng 0,6%. Các blue-chip đồng loạt sụt giảm hoặc hạ độ cao rất đáng kể. So với phiên sáng, rổ này ghi nhận tới 21 mã giảm giá, chỉ 4 mã tăng giá.
Nhiều cổ phiếu tụt giảm với cường độ lớn: VNM giảm 1.700 đồng so với phiên sáng, BVH giảm 1.300 đồng, GAS giảm 2.300 đồng, BMP giảm 2.200 đồng, CTD giảm 5.500 đồng, DHG giảm 1.800 đồng.
Trong số 4 mã tăng cao hơn, có VIC tăng 200 đồng, VCB tăng 150 đồng là mức tăng quá nhỏ để có thể thay đổi được tương quan giá.
Độ rộng của rổ VN30 cuối ngày cân bằng với 13 mã tăng/13 mã giảm. So với phiên sáng có 21 mã tăng/9 mã giảm thì chủ yếu là cổ phiếu tụt về tham chiếu hoặc thu hẹp mức tăng.
Một trong những nguyên nhân khiến biến động giá mạnh xảy ra ở các blue-chips là dòng tiền vào nhóm này thu hẹp đáng kể. Giá trị khớp lệnh phiên chiều của rổ VN30 chỉ đạt 893,5 tỷ đồng, giảm 10% so với chiều hôm qua và là mức thấp nhất trong 4 phiên.
Cả ngày hôm nay rổ VN30 giảm giao dịch 13% dù có nhiều cổ phiếu tăng giá. Ngoài ra riêng ROS đã chiếm 15% giá trị rổ.
Thị trường đã cân bằng một chút về cuối phiên và không có thêm biến động nào mới. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,22% so với tham chiếu với 134 mã tăng/148 mã giảm. Tuy vậy chỉ số này vẫn giữ được trên mức 950 điểm, đạt 953,51 điểm.
Khối ngoại hôm nay lại mua ròng thêm gần 160,9 tỷ đồng toàn thị trường. Tổng giá trị giải ngân bao gồm cả thỏa thuận đạt 550,3 tỷ đồng, bán ra 389,6 tỷ đồng.
Khối này mua ròng lớn nhất là HPG với 61,4 tỷ đồng. Tiếp đến là VCB 31,3 tỷ, VRE 25,3 tỷ, VIC 24,7 tỷ, SSI 11,9 tỷ, KBC 11 tỷ. PVS bên HNX cũng được mua ròng tốt gần 16,5 tỷ. Phía bán có SAB -35,5 tỷ, MSN -9,7 tỷ và CNG -8 tỷ.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: