
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (30/10), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) và báo cáo tài chính của một số Big Tech. Giá dầu thô tăng trở lại sau mấy phiên giảm mạnh, do số liệu cho thấy lượng tồn trữ của Mỹ tăng và đồn đoán rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) có thể trì hoãn việc tăng sản lượng.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,33%, còn 5.813,67 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 91,51 điểm, tương đương giảm 0,22%, còn 42.141,54 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,56%, còn 18.607,93 điểm, dù có thời điểm trong phiên đạt mức cao chưa từng thấy.
Là công ty đầu tiên trong số các công ty công nghệ lớn công bố báo cáo tài chính quý 3/2024, Alphabet đưa ra kết quả vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở mảng đám mây. Cổ phiếu công ty mẹ của Google nhờ đó tăng 3%.
Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng sản xuất chip AMD giảm hơn 10% vì dự báo của công ty về doanh thu quý 4 khiến giới đầu tư thất vọng. Cổ phiếu một hãng chip khác là Super Micro Computer lao dốc gần 33% sau khi nhà kiểm toán của công ty bất ngờ từ nhiệm, làm dấy lên mối lo ngại về các báo cáo tài chính của công ty.
Các công ty công nghệ vốn hóa lớn khác sẽ lần lượt công bố báo cáo trong tuần này, gồm Meta Platforms và Microsoft sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư, tiếp đến là Apple và Amazon vào ngày thứ Năm.
“Dường như kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ vẫn đang mang lại dũng khí cho những nhà đầu tư đang nắm giữ một tỷ trọng lớn cổ phiếu trong lĩnh vực này”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định với hãng tin CNBC.
Các số liệu kinh tế công bố ngày thứ Tư cho thấy một bức tranh không đồng nhất. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy GDP của nước này tăng trưởng 2,8% trong quý 3, thấp hơn mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tuy nhiên, báo cáo từ công ty dữ liệu tuyển dụng ADP cho thấy khu vực kinh tế tư nhân có thêm 233.000 công việc mới trong tháng 10, một con số vượt xa kỳ vọng và là mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lập kỷ lục mới trong những tuần gần đây, nhưng sự bất định gia tăng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 có thể khiến xu hướng tăng của thị trường chững lại. Giám đốc danh mục Matt Stucky của công ty Northwestern Mutual dự báo phản ứng của thị trường trong những ngày tới sẽ không mạnh như hồi năm 2016 - năm ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump bất ngờ thắng cử.
“Mọi thứ đang không có gì chắc chắn, nhưng tôi không cho là sẽ có sự lặp lại của biến động như chúng ta đã chứng kiến vào năm 2016. Ngược lại, năm nay chúng ta đã biết rõ hơn về mỗi ứng cử viên, nhưng cơ hội thắng của mỗi người đều rất cao. Trong bối cảnh như vậy, không ai muốn đặt cược nghiêng hẳn về bên nào trước ngày bầu cử”, ông Stucky nói.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London chốt phiên tăng 1,43 USD/thùng, tương đương tăng 2,01%, đạt 72,55 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1,4 USD/thùng, tương đương tăng 2,08%, đạt 68,61 USD/thùng.
Phiên tăng này diễn ra sau khi giá dầu đã giảm mạnh trong tuần, với phiên giảm hơn 6% vào hôm thứ Hai. Dầu tăng giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng xăng tồn kho của Mỹ trong tuần trước bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất 2 năm do nhu cầu mạnh lên.
Tồn trữ dầu thô cũng giảm, nhưng chủ yếu do nhập khẩu dầu của Mỹ giảm. Nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ Saudi Arabia trong tuần giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021, chỉ đạt 13.000 thùng/ngày, từ mức 150.000 thùng/ngày trong tuần trước đó. Nhập khẩu dầu từ Canada, Iraq, Columbia và Brazil cũng đều giảm.
Theo hãng tin Reuters, do lo ngại nhu cầu yếu và nguồn cung tăng, liên minh OPEC của OPEC và một số thành viên ngoài khối gồm Nga có thể trì lùi 1 tháng kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu dự kiến khởi động vào tháng 12 năm nay.
“OPEC đã luôn nói rằng việc rút lại các chương trình cắt giảm sản lượng tự nguyện của họ sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc nhóm này xem xét lại thời điểm nâng sản lượng không có gì đáng ngạc nhiên, xét tới điều kiện kinh tế đang yếu hiện nay, nhất là Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế ảm đạm đã dẫn tới điều chỉnh giảm các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, trưởng nghiên cứu Harry Tchilinguirian của công ty Onyx Capital Group nhận định.
OPEC đã dự định sẽ nâng sản lượng dầu 180.000 thùng/ngày trong tháng 12. Những năm gần đây, OPEC đã hạ sản lượng dầu khoảng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương 5,7% tổng nhu cầu dầu toàn cầu. Nguồn thạo tin nói rằng quyết định trì hoãn tăng sản lượng trở lại của OPEC có thể được đưa ra sớm nhất vào tuần tới.
Làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), huy động vốn tư nhân và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong nửa đầu năm nay chủ yếu nghiêng về các tập đoàn lớn, với 44 thương vụ trị giá trên 10 tỷ USD được công bố...
Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng tỷ phú Elon Musk sẽ hợp nhất SpaceX và Tesla, hai công ty lớn nhất trong đế chế kinh doanh của ông...
Nếu AI tạo ra một xung lực duy trì khiến nhu cầu mạnh hơn so với nguồn cung, tôi thực sự cho rằng đó là một tình huống mà chúng tôi không thể xem nhẹ...
SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc cung cấp linh kiện cho nhiều trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu, vừa huy động 26,5 tỷ USD trong lần đầu đưa chứng khoán lên giao dịch trên sàn Nasdaq...
Australia và Ấn Độ chính thức hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu uranium, mở đường cho nguồn nhiên liệu phục vụ chương trình điện hạt nhân của New Delhi. Bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.