Trước những đồn đoán về một vụ “bầu Kiên” thứ hai, nhà đầu tư trên cả hai sàn sáng nay
ồ ạt tháo chạy
.
Phản ứng của giới đầu tư trong phiên sáng nay tỏ ra quyết liệt và mạnh mẽ hơn ngày 21/8, có lẽ vì đã có kinh nghiệm hơn. Mặt bằng giá hiện tại đã thấp hơn rất nhiều hồi tháng 8, nhưng tình cảnh thì giống nhau: hàng trăm cổ phiếu giảm sàn và hàng trăm mã khác giảm giá.
Khoảng 30 phút đầu tiên của phiên giao dịch là thời điểm làn sóng tháo chạy mạnh mẽ nhất. VN-Index giảm gần 2,9%, VN30-Index giảm 3,63%, HNX-Index giảm 3,26% và HNX30-Index giảm 4,62%. Một cú rơi cực mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn khi nhà đầu tư ồ ạt cố gắng thoát ra, dù không phải ai cũng nghe được tin đồn.
Một điều cũng gây ảnh hưởng lớn, là những thông tin trái chiều nhau được lan đi trên cộng đồng mạng. Chờ đợi một thông tin chính thức cho đến cuối phiên sáng vẫn chưa có, khiến nhà đầu tư không biết xử lý tình huống như thế nào. Những người nghi ngờ và kiên trì cuối cùng cũng chấp nhận bán ra khiến áp lực xả hàng không giảm đi bao nhiêu. HSX tiếp tục ghi nhận 112 mã giảm giá, 85 mã sàn và HNX có 82 mã giảm và 83 mã sàn.
Độ rộng này thực tế đã có cải thiện một chút so với lúc bi quan nhất do hoạt động bắt đáy gia tăng trở lại. Đa số cổ phiếu thanh khoản cao xuất hiện lực mua giá sàn mạnh, giúp đẩy giá phục hồi lại một bước. Tuy nhiên còn quá xa lực mua này mới đủ để cải thiện giá tốt hơn vì tâm lý thận trọng vẫn chi phối. Có thể chấp nhận bắt đáy ở giá sàn, nhưng đẩy lên mức độ nào vẫn còn là vấn đề, trừ phi có những thông tin chính thức xác nhận.
Cũng giống như ảnh hưởng của hôm 21/8, tình trạng giảm giá không chừa ra bất kỳ cổ phiếu nào, trừ một số rất ít mã giao dịch theo kiểu kỹ thuật vì thanh khoản quá yếu. Mức giảm giá quá mạnh lại tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn khiến chỉ số thị trường thể hiện một tình trạng suy sụp kinh hoàng.
Thanh khoản sáng nay tăng vọt rất mạnh nhờ cả hai chiều giao dịch. Ban đầu là tình trạng hoảng loạn đột ngột khiến một lượng chờ mua lớn bị khớp rất nhanh. HSX chẳng hạn, mở cửa đã khớp hơn 5,5 triệu đơn vị, tương đương 54,64 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản trong đợt mở cửa lớn nhất kể từ ngày 24/8 vừa qua. VN-Index giảm ngay 2,37% đồng nghĩa với việc hoạt động tháo chạy tạo thanh khoản là chính.
Áp lực tâm lý kéo theo khoảng 20 phút đầu đợt khớp lệnh liên tục xu hướng bán tháo lên đến đỉnh điểm. Cổ phiếu sàn hàng loạt và xuất hiện nhiều trường hợp mất thanh khoản. Tuy nhiên kể từ lúc này trở đi, bên mua bắt đầu chủ động hơn và hoạt động bắt sàn gia tăng mạnh trở lại. Thanh khoản cải thiện rất nhanh, đi kèm với chuyển biến tích cực hơn ở độ rộng của cả hai sàn.
Hơn 3/4 thời gian còn lại của phiên sáng nay, sự hoảng loạn đã tạm “cắt cơn” nhưng áp lực bán ra vẫn chưa dừng. Khối lượng bán lúc này chủ yếu ở mức giá trên sàn do bên mua đã chặn mua đủ lớn ở nhiều mã. Hầu hết những cổ phiếu thanh khoản dẫn đầu hai sàn sáng nay đều nhận được cầu bắt đáy tốt và giá có cải thiện.
Tâm điểm giao dịch là STB hôm nay và dĩ nhiên cổ phiếu này bị tháo chạy mạnh nhất ở HSX. Đến giờ STB đã khớp trên 32,3 tỷ đồng, tương ứng với 1,76 triệu cổ phiếu. Mức giao dịch này không lớn và điểm thú vị là STB lại không còn giảm sàn từ sau 11h, dù là cổ phiếu tâm điểm của cơn chấn động trên thị trường sáng nay.
Trên HSX, 4 cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản, khớp trên 20 tỷ đồng đều được chặn mua sàn tốt. VND, KLS, SHB và PVX hiện vẫn đảm bảo thanh khoản cho những ai muốn thoát ra. Tuy nhiên trong 30 phút cuối phiên sáng nay, tốc độ giao dịch đã chậm lại rất nhiều vì không còn mấy người muốn bán sàn nữa, dù bên mua cũng không muốn đẩy lên cao hơn.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong phiên sáng đạt khoảng 607,2 tỷ đồng, kém xa những phiên hoảng loạn hồi tháng 8, nhưng cũng là mức giao dịch lớn nhất trong 10 tuần trở lại đây. Xét về mức độ bắt đáy thì hiệu quả của phiên hôm nay tốt hơn đợt hoảng loạn tháng 8, khi hiệu ứng của giá được cải thiện ngay trong phiên. Có thể mặt bằng giá quá thấp đã khiến cho áp lực bán sàn không mạnh như trước, đồng thời người mua chấp nhận dễ dàng hơn.
Điều đáng thất vọng không nằm ở sự hoảng loạn “vô cớ” của nhà đầu tư, mà ở cách thức truyền thông và minh bạch thông tin trên thị trường.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…