Cơ hội “chốt hạ” đàm phán Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối tuần này đã đem lại động lực tăng giá cho nhóm cổ phiếu dệt may, thủy sản sáng nay.
Điều khá bất ngờ là câu chuyện TPP không tạo nên sự bùng nổ đáng kể nào trên bình diện toàn thị trường. Các blue-chips ở HSX khá mạnh nhưng VN-Index dập dình đi ngang rất uể oải và mức tăng lúc chốt phiên cũng chỉ là 0,19% với 99 mã tăng/76 mã giảm.
Trong khi đó VN30 đang tăng 0,72% với 20 mã tăng/4 mã giảm. Chỉ số này mạnh mẽ hơn hẳn mà không cần nhờ tới nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Những mã đặc biệt chú ý trong phiên sáng nay là thủy sản, dệt may, chứng khoán và một số mã hết room. Trong khi đó ngân hàng và bảo hiểm là hai sự thất vọng khá lớn.
Thực ra vẫn có một số cổ phiếu ngân hàng tăng tốt, tiêu biểu là CTG tăng 1,32%, BID tăng 1,56%, nhưng đó chỉ là cá biệt. VCB đứng ì ạch ở tham chiếu và còn bị chặn bán mức này, may mắn là chưa giảm giá. EIB, MBB cũng tương tự, STB tăng tối thiểu 0,54%. Trên HNX, ACB cũng tham chiếu, SHB tăng 1,16%.
Nhóm bảo hiểm được chứng kiến BVH phá đáy của ngày 22/7 vừa qua, rơi xuống mức 53.500 đồng, giảm 4,46% so với tham chiếu. BMI cũng chuẩn bị phá đáy, đang giảm 3,02%. BIC giảm 3,75%.
Trái ngược lại là HVG, cổ phiếu thủy sản trong rổ VN30 bật tăng kịch trần. HVG từng một thời khốn đốn vì thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường Nga hồi tháng 4 vừa qua, bây giờ đã tăng trở lại vượt đỉnh 4 tháng. Riêng sáng nay đã có trên 3 triệu cổ giao dịch, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái và đưa HVG vào Top5 cổ phiếu thanh khoản nhất HSX với gần 62,4 tỷ đồng giá trị giao dịch.
Nhóm dệt may có TNG đang bùng nổ tăng 6,83% sau khi đã tăng 8,6% trong phiên cuối tuần trước. TCM đang tăng 5,33% sau phiên kịch trần hôm thứ Sáu. KMR cũng tăng 3,51%.
Các cổ phiếu lớn khác tăng mạnh bao gồm: FPT tăng 2,52%, REE tăng 4,59%, DPM tăng 1,56%, GMD tăng 2,61%, HCM tăng 3,74%, HPG tăng 2,02%, HSG tăng 6,32%, KDC tăng 1,71%, PPC tăng 1,86%, SSI tăng 2,57%.
Dòng vốn trên thị trường đang có sự tập trung đáng kể vào HSX và dồn vào những blue-chips. Khoảng 78% quy mô khớp lệnh sáng nay là ở HSX với 1.245,8 tỷ đồng. Mức giao dịch này tăng 24% so với sáng hôm thứ Sáu. Trong số này, 65% lại tập trung ở rổ VN30. Giá trị khớp của rổ cũng tăng 56% và đạt mức cao nhất trong chẵn 10 phiên.
Sàn HNX giao dịch kém hơn HSX rất nhiều, kể cả biến động giá lẫn thanh khoản. HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,21% với 71 mã giảm/67 mã tăng. HNX30 tăng 0,59% với 13 mã tăng/9 mã giảm.
Vẫn có một số cổ phiếu lớn nâng đỡ HNX như VND tăng 3,27%, VCG tăng 2,24%, SHS tăng 2,5%, SHB tăng 1,16%, PVG tăng 0,99%, PVC tăng 1,74%, PGS tăng 1,39%, KLS tăng 2,15%. Tuy nhiên xét về độ rộng thì rổ này kém xa VN30.
Với sự suy yếu của nhóm dầu khí, bảo hiểm và phân hóa của nhóm ngân hàng, VN-Index chưa cho thấy động lực nào có thể kéo vượt đỉnh 640 điểm. Mức cao nhất mà chỉ số này đạt được sáng nay là 634,88 điểm. Tuy nhiên dường như thị trường cũng không quan tâm lắm đến chuyện chỉ số đi đâu vì dòng tiền vẫn đang đổ vào những cổ phiếu được kỳ vọng lớn. Top5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất ở HSX là SSI, REE, HVG, HPG, FPT đều là những mã tăng giá rất tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì một mức mua ổn định, nhưng sáng nay chỉ tập trung vào SSI. Cổ phiếu này đang được mua gần 25,5 tỷ đồng trong khi toàn rổ VN30 được giải ngân 67,3 tỷ và toàn sàn HSX khớp lệnh 98,5 tỷ. Những cổ phiếu như HPG không còn được mua lớn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.