Thanh khoản sáng nay cao choáng váng, gần 2.000 tỷ, khi thị trường đón nhận thông tin TPP đã kết thúc thành công. Cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài đều thể hiện mức độ lạc quan rất cao.
Đột biến dễ nhận thấy nhất chính là thanh khoản. Hai sàn khớp lệnh 1.952,5 tỷ đồng. Nếu tính cả thỏa thuận thì quy mô lên trên 2.100 tỷ đồng. Nếu không có sự hưng phấn và tin tưởng cao độ, sẽ không thể có một lượng tiền lớn như vậy tham gia thị trường. Thậm chí riêng mức khớp lệnh sáng nay còn lớn hơn cả phiên giao dịch ngày hôm qua.
VN-Index đã có phiên bứt phá hoàn toàn lên trên ngưỡng kháng cự 575 điểm, vốn là vùng chặn suốt tháng 9. Chỉ số sáng nay tăng 1,5% lên 578,56 điểm. VN30 tăng 1,39%, HNX-Index tăng 1,23%, HNX30 tăng 1,47%.
Mức tăng rất tốt ở điểm số kết hợp với độ rộng mở rộng, xác nhận thị trường có một phiên giao dịch sôi động trên diện rất rộng. HSX ghi nhận 168 mã tăng/47 mã giảm. HNX có 97 mã tăng/53 mã giảm.
Điều quan trọng nhất là các blue-chips giao dịch rất sôi động và tạo thanh khoản chính trên cả hai sàn. VN30 có 26 mã tăng/2 mã giảm và 2 cổ phiếu tạm dừng ở giá kịch trần là BVH và ITA. HNX30 có 21 mã tăng/2 mã giảm.
Việc đàm phán TPP đã kết thúc thành công đem lại làn gió mới cho thị trường, đúng vào thời điểm trống vắng thông tin hỗ trợ. Mặc dù TPP cần thời gian khá dài để chính thức hóa, nhưng thị trường chứng khoán cần là một triển vọng tích cực được nhìn thấy và có thể kỳ vọng.
Cổ phiếu dệt may, thủy sản, khu công nghiệp… giao dịch bùng nổ sáng nay, nhưng lại là những mã không thực sự mạnh mẽ do bị chốt lời ngắn hạn. Trái lại, các blue-chips nói chung có sức tăng rất tốt. Điều này phần nào cho thấy thị trường đánh giá hiệu quả TPP là tác động tổng thể lên nền kinh tế, hơn là các cổ phiếu cụ thể.
TCM chốt phiên sáng tăng 3,13% nhưng thực chất bị bán mạnh và ép giá. Mức tăng cao nhất đầu phiên là 6,53%. TNG cũng vậy, bị ép từ mức tăng kịch trần 10% xuống 3,21%. HVG đang tăng 6,32% nhưng cũng không giữ được mức chặn mua trần. KMR, ITA đang kịch trần…
Nhìn chung trong một phiên bùng nổ mạnh mẽ, hầu hết các cổ phiếu và nhóm cổ phiếu quan trọng đều tăng, từ ngân hàng tới dầu khí và đặc biệt là chứng khoán. Tuy nhiên cũng có một số cổ phiếu tỏ ra yếu ớt: VNM giảm 0,97%, HHS giảm 1,75%, HAG, MSN ì ạch ở tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên giao dịch sôi động đặc biệt. Từ mức giải ngân đì đẹt dưới 50 tỷ đồng trong nhiều phiên sáng tại HSX, hôm nay mức mua vào đã lên 159,1 tỷ đồng, chiếm 10% giá trị khớp lệnh của sàn này. Đặc biệt rổ VN30 được mua 103,2 tỷ đồng, chiếm trên 12% giá trị rổ.
Giao dịch lớn nhất xuất hiện tại SSI với hơn 1,77 triệu cổ phiếu mua vào, tương đương 42,6 tỷ đồng. Cầu ngoại đã chiếm trên 34% thanh khoản của SSI, chưa kể khối lượng chặn mua chưa được khớp. KBC đứng thứ hai với 14,5 tỷ đồng mua vào. HPG đứng thứ ba với 13,3 tỷ và SKG thứ 4 với 11,3 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 5-9/10/2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có xu hướng giảm.
Thị trường đã có tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp và gia tốc càng lúc càng nhanh sau khi VN-Index phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn trong phiên ngày 24/9 vừa qua. Ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật gần nhất của chỉ số là đáy ngắn hạn giữa tháng 8 và sâu hơn là đáy cuối tháng 7/2026.
Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.
Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.