
Mức tăng lãi suất 75 điểm cơ bản của FED đêm qua nằm trong tầm dự đoán của thị trường, nhưng thông điệp chấp nhận mọi rủi ro để kiềm chế lạm phát, kể cả những ảnh hưởng rất tiêu cực tới kinh tế mới là điều đáng lo ngại. Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt “đỏ lửa”, trong nước VN-Index rơi sâu hơn 12 điểm tương đương gần 1% với số mã giảm gấp 4 lần số tăng.
Khoảng một nửa số cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE đang dưới tham chiếu từ 1% trở lên. Trong khi đó thanh khoản tăng 33% về giá trị khớp lệnh tại sàn này, cho thấy lực cầu đã thoái lui và áp lực bán hạ giá tăng lên.
Mặc dù sự kiện FED tăng lãi suất có thể là thông tin đáng kể cuối cùng của tháng 9 và vài tuần kế tiếp, nhưng nhà đầu tư không hẳn sẵn sàng mua vào giá cao. VN-Index càng về cuối phiên sáng càng tụt sâu với thanh khoản có tín hiệu tăng cho thấy cầu chỉ đỡ giá rất thấp. Lúc này thanh khoản tăng lên hay không là do người bán quyết định.
GAS là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 còn đang xanh, tăng nhẹ 1,38% so với tham chiếu. Cổ phiếu này mang tính trụ đỡ, hơn là thể hiện nhóm cổ phiếu dầu khí mạnh. Giá dầu thế giới cũng lao dốc đêm qua và sáng nay chỉ hồi nhẹ. GAS cũng giảm giá trong khoảng 50 phút đầu phiên, sau đó mới được kéo lên. Thanh khoản của mã này khá yếu, mới khớp 170.200 cổ tương đương 18,8 tỷ đồng. PTV là cổ phiếu duy nhất còn lại trong nhóm tăng 2,67% nhưng thanh khoản chỉ vài chục triệu đồng. PVD, PLX, PSH, BSR, PVC, PVS, OIL, PVB... đều đang giảm giá.
GAS đỡ cho VN-Index khoảng 0,7 điểm, ảnh hưởng cũng hoàn toàn bị nhóm giảm lấn át. VN30 kết phiên sáng với 28 mã giảm giá, 16 mã trong số này giảm trên 1% giá trị. Tín hiệu rất xấu khi VIC đột ngột có một giao dịch lô lớn ngay đầu phiên đẩy giá rơi xuống tận mức sàn. Mặc dù được nâng lên sau đó nhưng cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhì thị trường này vẫn giảm 2,06%. VHM cũng lao dốc 2,57%, VCB giảm 1,52%, MSN giảm 1,88%, CTG giảm 1,76%...
Nhóm VN30 lại đang là tác nhân gây ảnh hưởng xấu nhất, chỉ số đại diện giảm 1,25% trong khi Midcap giảm 0,72%, Smallcap 0,66%. Top 10 cổ phiếu kéo điểm số xuống đều là cổ phiếu thuộc VN30. Phía tăng phụ thuộc chủ yếu vào nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ như BCM, OCB, EIB, TCH, DXG...
Nhóm đi ngược dòng sáng nay có thanh khoản khá đuối và cũng không mang tính đại diện. Tiêu biểu có thể kể tới NBB tăng 3,68% thanh khoản 18 tỷ đồng; TCH tăng 2,79% thanh khoản 24 tỷ; DRC tăng 2,47% giao dịch 25 tỷ; LCG tăng 2,22% giao dịch 52,7 tỷ; KSB tăng 2,17% giao dịch 18,3 tỷ; CII tăng 1,86% giao dịch 82,8 tỷ; PAN tăng 1,73% giao dịch 47,4 tỷ...
Top 20 cổ phiếu thanh khoản nhất toàn thị trường sáng nay, chiếm 42% tổng giao dịch, chỉ có 5 cổ phiếu là tăng giá, còn lại toàn giảm. Khối ngoại cũng xả khá mạnh với tổng mức bán ra ở HoSE đạt 650,6 tỷ đồng, tương đương gần 13% giao dịch cả sàn. Mua vào chỉ 436,5 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng 214 tỷ. Khá may mắn là rổ VN30 chỉ bị bán ròng khoảng 130,5 tỷ đồng. NLG bị bán lớn nhất với 60,2 tỷ ròng, KDH -39,5 tỷ, VHM -33,4 tỷ, KBC -19 tỷ, SSI, VND, CTG, NVL là các mã khác bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía mua chỉ có HPG 20,8 tỷ là đáng kể.
Sự kiện FED tăng lãi suất được cho là thông tin bất lợi cuối cùng trong ngắn hạn. Tuy nhiên thị trường vẫn có thể chiết khấu rủi ro với những áp lực mới. VN-Index kết phiên sáng đã rơi xuống 1.198,53 điểm trong khi VN30-Index đã chạm đáy tháng 7. Các blue-chips vẫn đang lao dốc bất chấp ngưỡng hỗ trợ thể hiện ở chỉ số.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.