![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
“Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm trong sự cố môi trường do Formosa gây ra và sẽ nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ, trước Ban Bí thư Trung ương Đảng”.
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, trước chất vấn của báo chí về trách nhiệm của Bộ sau sự cố gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra hồi đầu tháng 4/2016.
Trao đổi với báo giới ngày 17/11, Thứ trưởng Hiển cho hay, sự cố môi trường biển miền Trung vừa qua đã được xác định do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Bộ không có trách nhiệm gì. Ngược lại, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách và thiếu sót trách nhiệm trong thực thi pháp luật.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, dù Bộ có một phần trách nhiệm ở góc độ là “tư lệnh” trên lĩnh vực này, nhưng trách nhiệm chính vẫn là UBND tỉnh Hà Tĩnh ở khâu kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật đối với Formosa vì Nhà máy Formosa đóng trên địa bàn tỉnh này.
“Tôi là người trực tiếp đấu tranh với Formosa để công ty này nhận lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng tôi né tránh trách nhiệm. Ban Cán sự Đảng của Bộ đã kiểm điểm và xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ, trước Ban Bí thư Trung ương”, ông Hiển nói.
Cũng theo Thứ trưởng Hiển, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, cả khóa trước và những người đương nhiệm. Còn việc kiểm tra đã làm tới đâu, ý kiến thế nào, sai phạm tới đâu thì lãnh đạo Bộ cũng chưa được biết.
Riêng với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân - là người được giao phụ trách lĩnh vực môi trường, Bộ kiến nghị không xem xét trách nhiệm vì Thứ trưởng Nhân về nhận nhiệm vụ chỉ cách thời điểm xảy ra sự cố có mấy ngày.
Đối với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, chúng tôi cũng đã mời đến dự họp để tham gia ý kiến. Với tư cách nguyên Bộ trưởng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, ông Quang cũng sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật nếu có, ông Hiển thông tin.
Cũng tại buổi họp báo về công tác thanh tra môi trường, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi về tiến trình thanh tra một số dự án dự án đang được dư luận quan tâm như: nhà máy giấy Lee &Men (Hậu Giang), dự án Núi Pháo (Thái Nguyên), dự án DAP Đình Vũ (Hải Phòng)…
Trong đó, đối với dự án Núi Pháo, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, việc thanh tra mang tính chất liên lĩnh vực. Bộ đã giao Tổng cục Môi trường, phối hợp với Thanh tra Bộ, Tổng cục Địa chất khoáng sản, Tổng cục Đất đai, đến giờ phút này chưa có kết luận chính thức.
Trong khi đó, theo quy định của Luật Thanh tra, dù thanh tra rồi, nhưng còn vấn đề chưa rõ cũng cần làm rõ. Chưa có sự thống nhất giữa đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra cũng cần có sự trao đổi để đi tới thống nhất trước khi kết luận.
Hai dự án còn lại cũng đang trong quá trình thanh tra hoặc hoàn thiện kết luận, trong đó bước đầu đã phát hiện một số tồn tại, sai phạm về môi trường.
Chiều ngày 24/7/2026, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc...
Ngày 24/7, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị.
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Ngày 24/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tạp chí Kinh tế Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.