
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Kim Phong
21/06/2022, 15:44
Thị trường hôm nay chủ yếu thử thách khối lượng bán tháo khi VN-Index rơi xuống sát đáy cũ tháng 5 vừa qua. Thanh khoản tiếp tục duy trì thấp là một tín hiệu tốt, đồng thời nhóm blue-chips phân hóa đã ngăn chỉ số sụp đổ...
Thị trường hôm nay chủ yếu thử thách khối lượng bán tháo khi VN-Index rơi xuống sát đáy cũ tháng 5 vừa qua. Thanh khoản tiếp tục duy trì thấp là một tín hiệu tốt, đồng thời nhóm blue-chips phân hóa đã ngăn chỉ số sụp đổ.
Điểm thấp nhất VN-Index chạm tới trong hôm nay là 1162,94 điểm, giảm 1,48% so với tham chiếu trước khi nhóm blue-chips kéo lên. Mức điểm này cũng gần tương đương đáy thấp nhất của chỉ số chạm tới trong tháng 5 vừa qua.
Đà giảm ở cổ phiếu vẫn áp đảo hoàn toàn, nhưng điểm sáng là nhóm blue-chips VN30 có trụ. VN30-Index gần như không giảm (-0,08%) với độ rộng 14 mã tăng/12 mã giảm. Đây là nhóm vốn hóa duy nhất có độ rộng tích cực.
Dù không nhiều cổ phiếu tăng, nhưng VN30 có tới 10 mã tăng trên 1%, trong đó 5 mã tăng trên 2%. Xuất sắc nhất là VNM tăng 6,81%, thậm chí trong phiên có lúc kịch trần. Hôm nay là phiên tăng thứ 2 liên tiếp ở mã này, sau khi phản ứng tốt với đáy cũ tháng 5.
VNM cũng là một trong số rất ít cổ phiếu blue-chips phản ứng với đáy một cách rõ ràng và có sức mạnh. Trong 5 phiên gần nhất VNM đã tăng 14,26%. Hôm nay thanh khoản của VNM lọt top 5 toàn thị trường với 348,6 tỷ đồng và gần 4,84 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ cuối tháng 3/2022. Điều đáng tiếc là với mức giảm quá nhiều thời gian qua, vốn hóa của VNM đã teo nhỏ và hôm nay chỉ kéo lại 2,7 điểm cho VN-Index.
Trong rổ VN30, BID tăng 2,71%, TPB tăng 2,4%, BVH tăng 2,18%, VCB tăng 2,24%, CTG tăng 1,99%, SAB tăng 1,97% là những cổ phiếu mạnh vượt trội. Trong đó BID, VCB và CTG cũng có ảnh hưởng khá mạnh.
Nhờ có nhóm blue-chips tăng với số lượng nhiều hơn và vốn hóa tương đối lớn, VN-Index đóng cửa hôm nay chỉ giảm nhẹ 7,93 điểm tương đương 0,67%. Chỉ số này vẫn xuống dưới mốc 1.200 điểm, nhưng đã phản ứng khá tích cực ở vùng đáy thấp nhất.
Lẽ ra VN-Index đã có thể tốt hơn nếu như GAS không giảm quá sâu. Mã này mất 4,17% và HPG giảm 3,7% có tác động mạnh. GAS lúc đóng cửa đã có cầu vào khá mạnh kéo lên, trong phiên thậm chí còn giảm sàn. Nhóm VIC, GVR giảm không đáng kể cũng là yếu tố hỗ trợ. Lợi thế nổi bật của các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 phản ánh lên chỉ số này, khi VN30-Index chỉ mất 1,02 điểm tương đương 0,08%.
Phần còn lại của thị trường vẫn còn khá tiêu cực. Độ rộng chung của HoSE ghi nhận 138 mã tăng/323 mã giảm. Vẫn có 68 cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn và 124 cổ phiếu giảm trên 2%. Midcap giảm 2,53%, Smallcap giảm 3%. Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo trong 2 rổ này cho thấy nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục thua thiệt và khả năng cân bằng cung cầu vẫn chưa xuất hiện.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay đảo chiều khá ấn tượng. HCM quay đầu tăng kịch trần, SHS tăng 9,02%, VCI tăng 6,6%, DSC tăng 6,31%, MBS tăng MBS tăng 6,16%. Tuy nhiên SSI vẫn giảm 4,69%, BVS, AGR... và một số mã nhỏ hơn vẫn giảm giá.
Mặc dù có hiện tượng phân hóa tốt trong rổ VN30 và đan xen tăng giảm yếu trên mặt bằng chung, nhưng áp lực bán vẫn đang hiện hữu. Trong top 20 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường hôm nay, chỉ có 4 mã tăng giá là VND, VNM, STB và VPB, còn lại đều giảm. Cổ phiếu năng lượng, hóa chất, thép, thủy sản, bất động sản... đều có đại diện giảm sâu với thanh khoản lớn như HPG, DGC, REE, DIG, DCM, DPM, VHC...
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm 3,1% so với hôm qua, đạt 15.062 tỷ đồng, khối lượng giảm khoảng 2%. Mức giao dịch ở cả hai tiêu chí này đều giảm xác nhận thanh khoản yếu. Điểm tốt là chỉ có 105/395 cổ phiếu có giao dịch ở HoSE hôm nay đóng cửa ở giá thấp nhất ngày, còn lại đều thoát đáy với mức độ khác nhau.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục mua ròng 378,8 tỷ đồng trên HoSE, với VNM 149,2 tỷ, REE 83,6 tỷ, GAS 68,5 tỷ. Phía bán ròng có HPG -211,5 tỷ đồng là chiếm hầu hết mức bán ra.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 3268.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1863.6 tỷ đồng.
Năm nay, giá bạc âm thầm theo chân vàng và đạt mức giá cao kỷ lục. Theo các nhà phân tích, giá bạc vẫn còn dư địa tăng và có khả năng tăng gấp đôi trong những năm tới...
VN-Index có thể đối mặt với rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ như: Tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao; Giá vàng trong nước cùng với giá vàng thế giới tăng mạnh...
Đợt rung lắc mạnh ở các trụ chiều nay giống như một phép thử, cho thấy thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu khả năng neo trụ không còn. Đây vừa là một tín hiệu cảnh báo rủi ro, vừa là tín hiệu của một cơ hội lớn khi mức chiết khấu giá ở nhiều cổ phiếu sẽ đủ hấp dẫn.
Phiên chiều nay thị trường có dịp “kiểm nghiệm” ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ đang neo giữ chỉ số. Khi nhóm này đột ngột bị ép giá, chỉ số lao dốc nhanh đẩy gần như toàn thị trường rơi vào một đợt bán tháo khá mạnh. Mặc dù về cuối điểm số vẫn được đỡ nhưng cổ phiếu đã không thể phục hồi được như trước. Tới 180 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% dù VN-Index chỉ giảm 0,23%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: