
Chỉ duy nhất vài phút giữa phiên VN-Index “trồi” lên trên ngưỡng tham chiếu, còn tổng thể cả phiên sáng là nhịp điều chỉnh được xác nhận bằng cả mặt bằng giá cổ phiếu lẫn chỉ số. VN-Index chốt giảm 0,5% dưới sức ép của nhóm VN30 giảm 0,68%. Thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp nhất 6 phiên.
Toàn bộ 10 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất tới VN-Index đều là các mã trong nhóm VN30. Dẫn đầu là VCB giảm 1,12%, VNM giảm 1,55%, VIC giảm 1,31%, VHM giảm 0,98%, TCB giảm 1,29%.
Rổ blue-chips này kết phiên sáng chỉ còn 5 mã tăng nhưng tới 22 mã giảm, trong đó 10 mã giảm trên 1%. Khá may mắn là trong top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, mới có VCB, VIC và VNM là giảm sâu quá 1%. GAS vẫn còn tăng 0,76%, VPB tăng 0,24%, CTG và BID tham chiếu. Do vậy mức giảm ở điểm số mới là 5,42 điểm và VN-Index vẫn chưa tạo đáy sâu nhất.
Nhóm blue-chips trong vài ngày qua dẫn dắt nhịp phục hồi của thị trường và hôm nay bắt đầu hạ nhiệt khá rõ. Dĩ nhiên mới chỉ có giao dịch buổi sáng nên vẫn chưa hoàn toàn xác nhận trạng thái suy yếu, nhưng dòng tiền vào đang giảm mạnh. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay mới đạt chưa tới 1.532 tỷ đồng, giảm 27% so với sáng hôm qua và thấp nhất 6 phiên. Thậm chí trong Top 20 mã thanh khoản nhất thị trường, chỉ có 5 mã thuộc rổ này.
Thanh khoản xuống rất thấp và đa số blue-chips quay đầu giảm cho thấy sức mua đã tạm thời chững lại. Lợi nhuận khá tốt ở nhiều cổ phiếu nhóm này đang khiến người mua lưỡng lự, dù lực bán cũng nhẹ. Hiện sự thận trọng của dòng tiền là vấn đề chính, còn xu hướng chủ đạo của bên cầm cổ là giao dịch nhỏ.
Thị trường chung cũng đang cho thấy nhu cầu mua giảm và lực đỡ vùng giá xanh không nhiều. Gần như trọn phiên số lượng cổ phiếu giảm giá luôn áp đảo số tăng. Thời điểm VN-Index đạt đỉnh tăng gần 0,2 điểm lúc 10h34, độ rộng khá nhất với 202 mã tăng/200 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng HoSE chỉ còn 134 mã tăng/309 mã giảm.
Bù lại hiện cũng mới có 91 cổ phiếu giảm trên 1% và thanh khoản nhóm này chiếm 28,2% tổng giá trị khớp sàn HoSE và cũng chỉ có 24 mã giao dịch được trên 10 tỷ đồng. Đây vẫn là tín hiệu đồng thuận với quan điểm thị trường đang điều chỉnh trên cơ sở giảm cầu hơn là bán quá mạnh. Phía tăng giá cũng kém, chỉ có 46 mã tăng trên 1% và thanh khoản chiếm 15,5% tổng giao dịch sàn. Như vậy bên tăng giá cũng chủ yếu là các cổ phiếu ít thanh khoản nên có khả năng điều tiết về giá hơn là có cầu đỡ mạnh.
Một số cổ phiếu đang đi ngược thị trường với độ tin cậy thanh khoản khá tốt là CTD tăng 5,28%, giao dịch 157,7 tỷ đồng; PC1 tăng 3% với 47,2 tỷ; PVT tăng 2,92% với 72,7 tỷ; DCM tăng 2,56% với 81,9 tỷ; PVD tăng 1,93% với 97,2 tỷ; DBC tăng 1,79% với 47,5 tỷ; HAG tăng 1,69% với 42,5 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch rất chậm, tổng giá trị giải ngân ở HoSE mới đạt 343,8 tỷ đồng, giảm 43% so với sáng hôm qua. Bán ra đạt 357,1 tỷ giảm 33%. Phía mua ròng chỉ có GMD 42,7 tỷ và HPG 22,3 tỷ là đáng kể. Phía bán chỉ có STB, VRE, VNM, MWG quanh 10 tỷ đồng ròng.
Hiện thị trường đang trong trạng thái chờ đợi khả năng đạt đỉnh của nhịp phục hồi ngắn hạn, nhưng không bên nào hành động một cách dứt khoát. Bên mua dĩ nhiên có lý do để chờ và không cần quá hăng hái. Tuy nhiên bên bán cũng “gan lỳ” với các giao dịch rất nhỏ. Điều này dẫn đến các nhịp dao động trong phiên biên độ hẹp mà thanh khoản rất kém. Điểm số chủ yếu thay đổi do tác động của các cổ phiếu trụ.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.