Thị trường hào hứng sau kỳ nghỉ với dòng tiền mua giá cao mạnh lên, kéo cổ phiếu tăng giá trên diện rộng. VN-Index được loạt blue-chips lớn với nòng cốt là nhóm ngân hàng đẩy tăng 0,77% lên 1.233,48 điểm. Như vậy chỉ còn khoảng cách hơn chục điểm nữa là chỉ số có thể vượt lên đỉnh cao mới...
Thanh khoản tăng tốt trong phiên sáng nay nhưng nhiều cổ phiếu giao dịch lớn cũng có tín hiệu yếu về giá.
Thị trường hào hứng sau kỳ nghỉ với dòng tiền mua giá cao mạnh lên, kéo cổ phiếu tăng giá trên diện rộng. VN-Index được loạt blue-chips lớn với nòng cốt là nhóm ngân hàng đẩy tăng 0,77% lên 1.233,48 điểm. Như vậy chỉ còn khoảng cách hơn chục điểm nữa là chỉ số có thể vượt lên đỉnh cao mới.
Độ rộng là tín hiệu tích cực nhất trong phiên mở đầu tháng 9. Lúc VN-Index thấp nhất khoảng 9h40 vẫn ghi nhận 312 mã tăng/115 mã giảm. Độ rộng duy trì suốt thời gian của phiên sáng và chốt trước kỳ nghỉ là 372 mã tăng/115 mã giảm. Số giảm chỉ có 33 mã giảm hơn 1%, số tăng có 138 mã tăng trên 1%.
Cổ phiếu tăng giá áp đảo với biên độ tăng khá tốt cho thấy lực cầu giá cao đã duy trì được sức ép ổn định. Mặc dù diễn biến của chỉ số cho thấy mức dao động trong phiên (trừ lúc mở cửa) là khá hẹp, nhưng độ lùi giá ở cổ phiếu không nhiều. Nói các khác, tuy vẫn có lực bán ra nhưng cầu hoạt động nhiệt tình, đẩy thanh khoản lên.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng 14% so với phiên trước, đạt 11.922 tỷ đồng, cao nhất 3 phiên sáng gần đây. HoSE tăng gần 14%, đạt 10.729 tỷ đồng. Đặc biệt thanh khoản của nhóm tăng giá trên 1% chiếm tới 40,4% tổng khớp sàn này. Điều đó càng thể hiện rõ hơn lực cầu nâng đỡ ở vùng giá cao.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 9,43 điểm nhưng biên độ tăng sau khi mở cửa (tăng trong phiên) chỉ khoảng 4,5 điểm. Khả năng giữ điểm số đang phụ thuộc vào giao dịch của nhóm cổ phiếu blue-chips: VCB tăng 0,67%, VNM tăng 1,93%, MBB tăng 2,7%, BID tăng 1,06%, GAS tăng 1,32%, CTG tăng 1,39%, TCB tăng 1,45%, MBB tăng 2,7%, SHB tăng 2,41%... Có thể thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có vai trò quan trọng trong khi các trụ mạnh hơn lại khá đuối. Ngoài VCB kéo điểm chủ đạo nhờ vốn hóa hơn là biên độ giá, VIC cũng chỉ tăng 0,81%, VHM tăng 0,37%. Tuy vậy sự trễ nhịp của các trụ hàng đầu có thể lại là cơ hội khi Vn-Index tiến sát lên đỉnh cũ.
Chỉ số VN-Index đang lên sát đỉnh cao nhất 2023.
Hiện tượng khó mở biên độ tăng ở chỉ số sáng nay cũng phản ánh áp lực chốt lời vùng giá cao đang diễn ra. Nhóm VN30 có 12 cổ phiếu bị ép xuống quá 1% so với mức đỉnh. VIC dao động khá mạnh khi tụt giá trên 2% với thanh khoản lớn thứ 2 thị trường, ở mức 428,3 tỷ đồng. FPT cũng đang gặp khó khăn nhất đỉnh khi chinh phục đỉnh cao lịch sử mới, sáng nay thanh khoản khá thấp và giá cũng tụt khoảng 1,72% so với đỉnh, chỉ còn tăng 0,31%. Thanh khoản VN30 tăng khoảng 32% trong sáng nay, đạt hơn 3.923 tỷ đồng. Nhóm giao dịch sôi động nhất như VIC, MBB, SHB, STB, VHM đều có hiện tượng tụt giá.
Việc chốt lời lần nữa xuất hiện khi VN-Index tiệm cận đỉnh cao ngắn hạn là bình thường. Hiện thị trường đang ở vùng trũng thông tin trong khi đợt tăng trước đó thanh khoản cao hơn đáng kể so với hiện tại. Nhóm blue-chips cũng có nhiều cổ phiếu quay lại ngưỡng kháng cự tháng 8.
Khả năng đẩy chỉ số hiện đặt hết lên vai các cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền vào nhóm này vẫn chưa có gì nổi bật. Trái lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nhiều mã tăng bứt phá, đặc biệt là các cổ phiếu thanh khoản trung bình thấp quanh mức 50 tỷ đồng trở xuống. Sáng nay EVG, QCG, CNG, PSH, HHP kịch trần. Nhóm MSB, NVL, MSH, FCN, VPG, OCB, HAH, CTD đều tăng trên 3% với giao dịch khá sôi động. Lợi thế về vốn hóa lẫn thanh khoản đang giúp nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đạt biên độ biến động tốt hơn hẳn so với blue-chips.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng phát tín hiệu kết thúc tuần mua ròng cuối tháng 8. Tuần trước do có hoạt động tái cân bằng danh mục của các quỹ ETF nên khối này ghi nhận mua ròng khoảng 1.059 tỷ đồng đối với cổ phiếu sàn HoSE. Sáng nay mức bán ra khá lớn, đạt 920,6 tỷ đồng ở sàn này, cao nhất 10 phiên. Trong khi đó mua vào chỉ đạt 628 tỷ, tương ứng bán ròng 292,6 tỷ đồng. Cả HNX lẫn UpCOM cũng đang bị bán ròng nhẹ vài tỷ.
Với giao dịch tỷ trọng khá thấp, khối ngoại không phải là bên gây áp lực đáng kể lên giá cổ phiếu. Dù vậy chuỗi ngày bán ròng liên miên chỉ được ngắt quãng bằng tuần tái cơ cấu danh mục cũng là tín hiệu bất lợi, nhất là khi tỷ giá đang biến động. Loạt cổ phiếu bị xả lớn sáng nay là SSI -101,1 tỷ, HPG -67,2 tỷ, VIC -65,5 tỷ, STB -38,9 tỷ. Bên mua có TPB 107,3, tỷ, VNM 52,9 tỷ, MWG 35,8 tỷ, GMD 23,8 tỷ.
Chủ nợ “nhân từ” với Country Garden, loạt “cửa ải” vỡ nợ vẫn đang chờ
09:24, 05/09/2023
HoSE chỉ đích danh 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023
20:54, 04/09/2023
Giá tăng gần 35%, lãnh đạo MWG đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu
NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006
Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại
Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…
Sau phiên kiểm định đỉnh 1700 điểm thất bại hôm qua, tâm lý thận trọng đã lan rộng. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm tới 40% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 50 phiên. Sắc xanh của VN-Index đang hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: