Thực ra mức tăng cuối phiên như vậy đã là suy yếu một chút khi có áp lực bán cản xuất hiện. Thị trường mạnh nhất đầu phiên với đỉnh cao chỉ vài phút sau khi mở cửa. VN-Index tăng tới 40,72 điểm (+2,43%). Biên lợi nhuận tốt sau T+2, T+3 với các giao dịch bắt đáy đang khuyến khích nhà đầu tư thoát hàng. Tuy vậy độ rộng vẫn đang có tới 217 mã tăng/95 mã giảm, với 102 mã tăng vượt 1%, xác nhận thị trường còn mạnh và dòng tiền đỡ lượng hàng bán ổn.
Việc các bên xung đột xác nhận có thể đàm phán và “lộ trình” rút ra khỏi xung đột của Mỹ khiến chứng khoán toàn cầu “thở phào”. Đêm qua S&P 500 tăng tới 2,91%, Dow Jones tăng 2,49%. Chứng khoán châu Á sáng nay cũng cực tốt như Nikkei 225 tăng 4,57%, Kospi tăng 7,81%... Điều này góp phần xác nhận yếu tố rủi ro nhất về xung đột có thể đã qua.
Trong nước, nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản nổi lên dẫn dắt khá ấn tượng. Cổ phiếu chứng khoán vốn đã mạnh từ hôm qua, không chỉ là nhờ yếu tố rủi ro địa chính trị giảm bớt mà còn thời điểm vài ngày nữa là có kết quả đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE. Sáng nay gần như toàn bộ nhóm này tăng giá, chỉ sót lại VPX, IVS, VFS đỏ. Loạt cổ phiếu xuất hiện thanh khoản rất lớn là SSI tăng 4,08% với 736,6 tỷ đồng; VIX tăng 3% với 440,7 tỷ; VCI tăng 2,81% với 249,8 tỷ; HCM tăng 3,52% với 226,3 tỷ; VND tăng 3,16% với 139,3 tỷ; VCK tăng 3,56% với 136,8 tỷ.
Với cổ phiếu bất động sản, VHM kịch trần, VIC tăng 4,89%. Chỉ số VNReal sàn HoSE đại diện nhóm bất động sản đang tăng tới 4,4%. Các mã nhỏ hơn cũng rất ấn tượng như VRE tăng 4,27%, NLG tăng 3,28%, DXG tăng 2,06%, KDH tăng 1,73%, OGC tăng 1,66%...
Động lực còn thiếu sáng nay chính là nhóm ngân hàng. Các trụ lớn của nhóm này khá kém như VCB tăng 0,86%, CTG tăng 0,43%, TCB tăng 0,49%. Nhóm nhỏ hơn mạnh nhưng hỗ trợ điểm số không bằng: BID tăng 1,4%, MBB tăng 1,32%, VPB tăng 1,5%, LPB tăng 1,19%, ACB tăng 1,27%, STB tăng 1,77%...
Dù vậy với tổng thể rổ VN30 rất mạnh, khả năng nâng đỡ điểm số vẫn đủ đưa VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm. Toàn rổ không có mã nào giảm, duy nhất SHB tham chiếu. Tới 19 cổ phiếu trong rổ VN30 đang tăng từ 1% trở lên, trong đó 7 mã tăng vượt 2%. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,88%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng xác nhận diễn biến tăng giá áp đảo hoàn toàn. 102 cổ phiếu đang tăng trên 1% và chiếm 54,6% tổng thanh khoản sàn này. Lực cầu chủ động đang duy trì sức mạnh khá tốt, nhất là khi nhìn vào một nhịp trượt giảm kéo khá dài khi bên bán bắt đầu ra hàng.
Một số cổ phiếu trong nhóm VN30 đang bị ép dần xuống. Ví dụ CTG trượt khoảng 1,56% và còn tăng rất nhẹ. MWG trượt 1,79% còn tăng 0,73%. TPB trượt 2,39% còn tăng 0,31%. VPL trượt 3,01% còn tăng 0,6%... Thống kê rổ này có 13 cổ phiếu đã bị ép lùi lại quá 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Tổng thể sàn HoSE cũng xuất hiện khoảng 47,4% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt giá với biên độ tương tự. Điều này phản ánh thị trường cũng đang gia tăng lượng cung, chỉ là sức mua vẫn đủ để hấp thụ trên vùng giá xanh.
Trong 95 cổ phiếu đang đỏ, giao dịch không mấy đáng chú ý vì phần lớn là thanh khoản rất kém hoặc giảm không đáng kể. 6 mã duy nhất giảm quá 1% với thanh khoản tạm được là GEE giảm 2,78% khớp 304,8 tỷ; BSR giảm 2,17% với 248,4 tỷ; DCM giảm 4,04% với 151,2 tỷ; TCH giảm 1,72% với 90,3 tỷ; DPM giảm 1,84% với 83,8 tỷ; GMD giảm 1,01% với 35,2 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bất ngờ đẩy mạnh mua vào, giá trị giải ngân trên HoSE tăng 58% so với sáng hôm qua. Giá trị ròng nhờ đó đạt hơn 71 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mua ròng đầu tiên sau 10 phiên bán ròng liên tiếp. Các cổ phiếu được mua nhiều là HPG +153,9 tỷ, SSI +88,6 tỷ, VCI +35,2 tỷ, GAS +32,5 tỷ. Phía bán ròng có BSR -77,5 tỷ, FPT -72,3 tỷ, DCM -46,1 tỷ, VIC -35,7 tỷ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.