
Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu chứng khoán mạnh mẽ trong phiên chiều đẩy giá tăng cả loạt, thậm chí đẩy gần chục mã lên mức kịch trần. Mặc dù thanh khoản chiều nay không mấy ấn tượng, nhưng lợi thế giảm bán đã giúp cổ phiếu tăng giá cả loạt. VN-Index được các trụ mạnh đẩy tăng 21,81 điểm, tức là không những san bằng phiên giảm hôm qua mà còn quay trở lại đỉnh cao vừa để mất hồi đầu tháng 9.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa thậm chí tăng 2,04% so với tham chiếu, mạnh hơn mức tăng 1,78% của VN-Index. Midcap cũng tăng 2,35%, Smallcap tăng 1,76%. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 407 mã tăng/116 mã giảm.
Các số liệu nói trên cho thấy đà tăng giá chiều nay diễn ra trên diện rất rộng. Nhóm cổ phiếu blue-chips là lý do của mức tăng mạnh này, khác hẳn với phiên sáng: Toàn bộ Top 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường đều tăng trên 1%: VCB tăng 1,58%, BID tăng 1,08%, VHM tăng 1,9%, VIC tăng 2,03%, GAS tăng 1,28%, VNM tăng 1,01%, HPG tăng 2,68%, CTG tăng 1,25%, VPB tăng 1,83%, FPT tăng 1,54%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán chiều nay giao dịch cực kỳ ấn tượng. Các mã dẫn dắt như SSI, VND, VCI, HCM… đồng loạt tăng bùng nổ từ khoảng 1h30 trở đi. Điều thú vị là về thời điểm, các cổ phiếu nhóm chứng khoán gần như lên cùng lúc. Lượng tiền vào khá mạnh, SSI giao dịch thêm tới 758,3 tỷ đồng riêng chiều nay, đẩy thanh khoản cả ngày lên 1.295,3 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường. SSI trong 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đã chạm tới giá trần và đợt ATC dư mua trần hơn 1,57 triệu cổ. VND cũng hút thanh khoản thêm 495,1 tỷ đồng, VIX giao dịch thêm 439 tỷ, HCM khoảng 231,3 tỷ, VCI đạt 143,4 tỷ. Tất cả các mã này đều khớp cả ngày vượt 300 tỷ đồng và toàn thị trường cũng chỉ có 20 cổ phiếu đạt mức giao dịch như vậy.
Dù vẫn có khá nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh mẽ chiều nay, nhưng tổng thể thanh khoản hai sàn buổi chiều cũng chỉ tăng khoảng 18% so với phiên sáng, đạt 12.091 tỷ đồng, riêng HoSE khớp 11.031 tỷ đồng.
Tuy thanh khoản chưa đến mức đột biến nhưng tín hiệu giảm bán từ sáng với mức thanh khoản sụt giảm khá nhiều đã cổ vũ đà tăng giá trong phiên chiều. Bên bán rút lệnh dần lên cao, mở đường cho bên mua nâng giá thuận lợi. Độ rộng sàn HoSE thay đổi chóng mặt: Lúc 1h30 VN-Index tạo đáy phiên chiều, độ rộng chỉ là 231 mã tăng/254 mã giảm. Đến 2h độ rộng đã là 307 mã tăng/201 mã giảm và đóng cửa là 407 mã tăng/116 mã giảm. Độ rộng là tín hiệu không thể chối cãi về một nhịp tăng xuất hiện trên diện rộng.
Nếu như nhóm cổ phiếu chứng khoán tạo cảm hứng tăng giá thì các blue-chips lớn hỗ trợ tâm lý về điểm số. Các trụ lớn nhất như VCB và VIC nhích giá không nhiều dù là hai cổ phiếu tạo điểm mạnh nhất. VCB phải đến 2h15 mới tăng mạnh hơn được, còn VIC thậm chí trượt xuống đáy thấp nhất buổi chiều lúc 2h15 và chỉ bật cao ở đợt ATC. So với phiên sáng VCB chỉ tăng cao thêm khoảng 0,67% còn VIC tăng thêm 0,33%. Sức mạnh điểm số chiều nay đến từ nhiều blue-chips khác.
Biến động mạnh nhất dĩ nhiên là SSI với đà tăng tới kịch trần, trong đó riêng phiên chiều tăng khoảng 3,77% so với phiên sáng. GVR cũng ấn tượng, tăng thêm 3,42% và đóng cửa trên tham chiếu 4,37%. HPG nhảy lên vị trí mạnh thứ 3 trong chỉ số VN-Index khi tăng khoảng 2,31% trong buổi chiều, khác hẳn tình trạng nhạt nhòa buổi sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 2,68% so với tham chiếu. STB, TCB, MBB, MWG, VJC là các cổ phiếu khác tăng thêm hơn 2% trong phiên chiều. Ngoài ra 14 mã khác cũng tăng hơn 1%. Toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ đều kết phiên trên tham chiếu và chỉ 3 mã tăng dưới 1% là PLX, BVH và SAB.
Trên cả sàn HoSE có 9 mã đóng cửa ở giá trần, ngoài các mã chứng khoán là BSI, AGR, CTS, FTS, SSI, VND, có thêm CLW, VPH, QCG. Với độ rộng tới 407 mã tăng, sàn này có 105 mã tăng trên 2% và 70 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%.
Tổng thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay giảm 31% so với hôm qua, đạt khoảng 22.304 tỷ đồng. Tuy có giảm nhưng hôm qua là một phiên đột biến giao dịch. Ngưỡng trên 22 ngàn tỷ đồng khớp lệnh vẫn là mức giao dịch cao.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch cân bằng, mức ròng chỉ khoảng 26,4 tỷ. Tính chung cả ngày khối này mua ròng trên HoSE 146,6 tỷ, trên HNX là 3,4 tỷ và UpCOM là 10,2 tỷ. Bất ngờ là VIC bị bán ròng mạnh 86,1 tỷ đồng trong khi buổi sáng mua ròng 101,7 tỷ đồng. Điều này phần nào lý giải sức ép lên giá và VIC chỉ có thể tăng trong đợt ATC. Các mã khác bị bán ròng khá nhiều là KBC -73,3 tỷ, STB -53,6 tỷ, VPB -27,1 tỷ, SHB -24,8 tỷ, NLG -22,8 tỷ. Phía mua có PDR 72,2 tỷ, SSI 71,7 tỷ, VIX 61,8 tỷ, VCB 60,4 tỷ, VHM 44,6 tỷ, VND 43,7 tỷ.




Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.